HĐND Cần Thơ giám sát dự án hồ Búng Xáng và dự án cầu Trần Hoàng Na

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ngày 24.5, Thường trực HĐND TP.Cần Thơ đã có buổi làm việc giám sát về tình hình thực hiện dự án cầu Trần Hoàng Na và dự án công trình cải tạo Nâng cấp hồ Bún Xáng và rạch Phía Nam.

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cho biết, dự án công trình hồ Búng Xáng thời gian thực hiện theo hiệp định từ năm 2012 đến năm 2017, dự án này được gia hạn thêm 1 năm, đến cuối năm 2018 kết thúc.

Đối với công tác bàn giao hồ Búng Xáng, ông Tâm cho biết, Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ đã thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP phối hợp với các sở, ngành và quận Ninh Kiều làm công tác kiểm tra hiện trạng,... Tuy nhiên, đến nay chưa bàn giao cho quận Ninh Kiều quản lý.

Ông Nguyễn Xuân Hải- Phó Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ - phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Th.N
Ông Nguyễn Xuân Hải- Phó Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ - phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Th.N
Nước ngập tràn ra tuyến đường xung quanh hồ Búng Xáng. Ảnh: Th.N
Nước ngập tràn ra tuyến đường xung quanh hồ Búng Xáng vào khoảng giữa tháng 10 năm 2020 . Ảnh: Th.N

Theo ông Đoàn Thanh Tâm, đối với thiết kế chi tiết của công trình dự án hồ Búng Xáng được phê duyệt vào giữa năm 2015, tổ chức đấu thầu vào tháng 7 năm 2016 tổ chức khởi công. Khi đó hiệp định chỉ còn 1,5 năm kết thúc, lúc đó giữa năm 2017 tình hình thực tế thi công công trình là chậm tiến độ.

Để tăng cường đẩy nhanh tiến độ, Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ đã xin chủ trương của thành phố. Từ một gói CT-PW.2.4 ban đầu chia nhỏ thành 8 gói nữa, trở thành tổng là 9 gói thầu để huy động nhiều nhà thầu, nhiều mũi thi công đảm bảo trong thời gian gia hạn hiệp định dự án cuối năm 2018 là phải hoàn thành công trình này.

Trả lời vấn đề tại sao khu vực tuyến đường hồ Búng Xáng ngập, ông Tâm cho biết thêm, khi dự án 3 hoàn thành vào tháng 6 năm 2024 thì sẽ không ngập.

“Đối với các hạng mục trong 2 gói thầu chưa hoàn thành thì các nhà thầu đã thi công một số hạng mục trong 2 gói thầu, những phần thi công còn dang dở thì đã điều chỉnh trong dự án 3” – ông Tâm nói.

Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Th.N
Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Th.N

Ông Nguyễn Xuân Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ đề nghị Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các dự án do mình làm chủ đầu tư. Đồng thời, xử lý nghiêm  đúng quy định đối với các đơn vị thi công không đảm bảo theo tiến độ.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Ban Quản lý ODA TP Cần Thơ thông tin về ô nhiễm môi trường tại hồ Búng Xáng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cho biết, đã bàn giao hồ sơ dự án công trình hồ Búng Xáng cho Ninh Kiều để xem xét quản lý công trình này.

Ô nhiễm môi trường tại hồ Bún Xáng: Ban quản lý ODA TP.Cần Thơ lên tiếng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ - cho biết, hiện nay kinh phí cho việc dọn dẹp vệ sinh môi trường không có nên chúng tôi đang làm thủ tục để đề nghị quận Ninh Kiều nhận bàn giao.

Công trình hồ Bún Xáng hơn 200 tỉ bao giờ hết ô nhiễm?

TẠ QUANG - THÀNH NHÂN |

Cần Thơ - Công trình hồ Bún Xáng (thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều) được đầu tư với tổng kinh phí hơn 200 tỉ đồng, nhưng trong khoảng 2 năm trở lại đây công trình này vẫn được “bao bọc” bởi rác thải và gây nên tình trạng ô nhiễm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ban Quản lý ODA TP Cần Thơ thông tin về ô nhiễm môi trường tại hồ Búng Xáng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cho biết, đã bàn giao hồ sơ dự án công trình hồ Búng Xáng cho Ninh Kiều để xem xét quản lý công trình này.

Ô nhiễm môi trường tại hồ Bún Xáng: Ban quản lý ODA TP.Cần Thơ lên tiếng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ - cho biết, hiện nay kinh phí cho việc dọn dẹp vệ sinh môi trường không có nên chúng tôi đang làm thủ tục để đề nghị quận Ninh Kiều nhận bàn giao.

Công trình hồ Bún Xáng hơn 200 tỉ bao giờ hết ô nhiễm?

TẠ QUANG - THÀNH NHÂN |

Cần Thơ - Công trình hồ Bún Xáng (thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều) được đầu tư với tổng kinh phí hơn 200 tỉ đồng, nhưng trong khoảng 2 năm trở lại đây công trình này vẫn được “bao bọc” bởi rác thải và gây nên tình trạng ô nhiễm.