Hậu quả mưa lũ ở Hà Giang: Nhiều nhà cửa hư hại, tài sản bị cuốn trôi

Phạm Đông - Phương Linh |

Mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng ngập úng, sạt lở đất gây thiệt hại lớn về người và tài sản, nặng nhất là tại TP Hà Giang. Nhiều nhà cửa đổ sập khiến nhiều người trắng tay sau mưa lũ.

Sau trận mưa lớn gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn TP Hà Giang ngày 21.7, đến nay, tại các điểm ngập úng, nước đã rút hết, tuy nhiên tại nhiều nơi bùn đất vẫn ngổn ngang, rác thải và những vật dụng bị hỏng hóc.

Từ thời điểm nước bắt đầu rút đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã đến các điểm ngập úng tại khu dân cư, trường học giúp đỡ người dân và các thầy cô giáo nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy và di chuyển vật dụng của các gia đình, trường học.

Dọn dẹp sạt lở đất tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh
Dọn dẹp sạt lở đất tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Ảnh: Bảo Châu

Trao đổi với Lao Động ngày 24.7, bà Đinh Thị Bích (sinh năm 1969, phường Minh Khai, TP Hà Giang) cho biết, trận mưa lớn từ đêm 21.7 khiến tình trạng ngập úng diễn ra nghiêm trọng, cả tuyến phố dài với hàng trăm hộ dân sinh sống ngập sâu trong nước.

Theo bà Bích, chỉ trong một tiếng đồng hồ, cả khu phố ngập chìm trong nước, nhiều hộ không kịp chuyển đồ đạc. Do đó nhiều vật dụng như ôtô, xe máy, tủ lạnh, tivi hư hỏng, thiệt hại rất lớn về tài sản.

Người dân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, lũ.
Người dân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, lũ.
Người dân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, lũ. Ảnh: Bảo Châu

"Những nơi cơn lũ đi qua đã khiến cảnh vật hoang tàn, đổ nát với bùn đất, tài sản ngổn ngang. Từ chiều 21.7 đến nay người dân chúng tôi cùng với các lực lượng trong tỉnh đã tổ chức dọn dẹp nhà cửa, đường phố để sớm ổn định cuộc sống" - bà Bích chia sẻ.

Là hộ bị ảnh hưởng nghiêm trong trong đợt mưa lũ, ông Nguyễn Mạnh Hà (sinh năm 1957, Tổ 6, phường Quang Trung, TP Hà Giang) cho biết, chỉ trong buổi sáng 21.7, khi nhiều hộ dân trong tổ còn chưa thức giấc, nước đã ngập đường, rồi tràn vào nhà rất nhanh. Do nằm sát chân núi nên ngôi nhà của gia đình ông Hà đã bị lũ quét dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng.

Ngôi nhà kiên cố của ông Hà bị sập do mưa lũ.
Ngôi nhà của ông Hà bị hư hỏng do mưa lũ. Ảnh: Bảo Châu

Thời điểm xảy ra sự việc, khi nước lũ về quá nhanh nên gia đình ông Hà không kịp sơ tán tài sản. Trận lũ đã làm hư hỏng mọi tài sản dân dụng trong gia đình, 3 xe máy, 1 xe đạp điện, tủ lạnh... và sập bức tường bên trái của ngôi nhà.

"Trận mưa lớn khiến ngôi nhà bị vùi lấp trong bùn đất, thiên tai ập đến bất ngờ làm gia đình tôi không xoay sở kịp. Nhà bị hư hỏng, tài sản bị lũ cuốn trôi nên chúng tôi phải đi ở nhờ nhà người thân. Chiều nay gia đình tôi bắt đầu dọn nhà, phá nốt phần tường hư hỏng tránh sự việc đáng tiếc xảy ra" - ông Hà thông tin.

Không chỉ phường Quang Trung, cả tám xã, phường ở TP Hà Giang đều ngập úng, trong đó nặng nhất là tại các phường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Minh Khai, Ngọc Hà, Phương Độ.

Trong thời gian có mưa lũ, gây sạt lở nhiều tuyến đường tại Hà Giang, Bưu điện tỉnh Hà Giang đã tổ chức xe ô tô chuyên ngành vận chuyển túi gói công văn hỏa tốc, công điện, hàng hóa đến vị trí sạt lở do mưa lũ tại Km5 đường Hà Giang – Hà Nội an toàn. Từ đó tổ chức cho nhân viên tăng bo lưu thoát qua điểm sạt lở quãng đường 2 km, giao nhận đúng quy định cho đường thư cấp I Hà Nội – Hà Giang.
Trong thời gian có mưa lũ, gây sạt lở nhiều tuyến đường tại Hà Giang, Bưu điện tỉnh Hà Giang đã tổ chức xe ô tô chuyên ngành vận chuyển túi gói công văn hỏa tốc, công điện, hàng hóa đến vị trí sạt lở do mưa lũ tại Km5 đường Hà Giang – Hà Nội an toàn. Từ đó tổ chức cho nhân viên tăng bo lưu thoát qua điểm sạt lở quãng đường 2 km, giao nhận đúng quy định cho đường thư cấp I Hà Nội – Hà Giang.
Trong thời gian có mưa lũ, gây sạt lở nhiều tuyến đường nên Bưu điện tỉnh Hà Giang đã tổ chức xe ô tô chuyên ngành vận chuyển túi gói công văn hỏa tốc, công điện, hàng hóa đến vị trí sạt lở do mưa lũ tại Km5 đường Hà Giang – Hà Nội an toàn. Từ đó tổ chức cho nhân viên tăng bo lưu thoát qua điểm sạt lở quãng đường 2 km, giao nhận đúng quy định cho đường thư cấp I Hà Nội – Hà Giang. Ảnh: Bảo Châu

Nói về việc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, ông Nguyễn Danh Hùng - Chủ tịch UBND TP Hà Giang cho biết, từ khi nước rút, công tác khắc phục hậu quả thiên tai đã được các xã, phường triển khai nghiêm túc, giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

"Sau khi nước rút, thành phố chỉ đạo các xã, phường xuống từng hộ dân để kiểm đếm thiệt hại, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó thiên tai” - ông Hùng thông tin.

Phạm Đông - Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ ở Hà Giang

Phạm Đông - Tùng Giang |

Sau khi xảy ra mưa lũ gây hậu quả nặng nề, thiệt hại lớn về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang, các ban ngành, cấp chính quyền đã có những thăm hỏi, hỗ trợ cho nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Mưa lũ, sạt lở đất ở Hà Giang gây thiệt hại trên 80 tỉ đồng

Phạm Đông |

Trận mưa to kéo dài, gây sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang ước tính thiệt hại trên 80 tỉ đồng, chưa tính thiệt hại về thủy điện.

Thông tin mới nhất về những thiệt hại do mưa lũ và sạt lở ở Hà Giang

Phạm Đông |

Tính đến chiều 21.7, trận mưa, lũ đêm 20.7 sáng 21.7 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã khiến 7 người thương vong và nhiều thiệt hại về tài sản.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ ở Hà Giang

Phạm Đông - Tùng Giang |

Sau khi xảy ra mưa lũ gây hậu quả nặng nề, thiệt hại lớn về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang, các ban ngành, cấp chính quyền đã có những thăm hỏi, hỗ trợ cho nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Mưa lũ, sạt lở đất ở Hà Giang gây thiệt hại trên 80 tỉ đồng

Phạm Đông |

Trận mưa to kéo dài, gây sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang ước tính thiệt hại trên 80 tỉ đồng, chưa tính thiệt hại về thủy điện.

Thông tin mới nhất về những thiệt hại do mưa lũ và sạt lở ở Hà Giang

Phạm Đông |

Tính đến chiều 21.7, trận mưa, lũ đêm 20.7 sáng 21.7 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã khiến 7 người thương vong và nhiều thiệt hại về tài sản.