Hậu quả khôn lường từ mỹ phẩm kém chất lượng

NGUYỄN LY |

Tình trạng kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm đa dạng về chủng loại, xuất xứ diễn ra tràn làn trên mạng internet, các trang mạng xã hội, sàn giao dịch thương mại điện tử đang rất khó kiểm soát, khiến người tiêu dùng dễ sập bẫy và ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Hỏng da mặt vì sử dụng mỹ phẩm mua online

Chị Nguyễn Phong (tên đã thay đổi), 24 tuổi, người lao động tự do tại tỉnh Tây Ninh, do có nhu cầu làm đẹp nên đã lên trên mạng tìm hiểu, qua lời giới thiệu sản phẩm trên mạng, chị Phong biết đến sản phẩm kem sâm có tác dụng làm sáng da. Chị Phong đã đặt về nhà sử dụng.

Sau khoảng 3 ngày sử dụng, da mặt bắt đầu xuất hiện những nốt đau rát, nổi mảng hồng ban vô cùng khó chịu. Nhận thấy tình trạng không ổn, ngày 8.3 chị đến Bệnh viện Da liễu TPHCM thăm khám, bác sĩ nhận định tình trạng da của chị nổi mẩn nhiều do sử dụng mỹ phẩm không phù hợp và không rõ nguồn gốc chất sử dụng.

Hay trường hợp anh Nguyễn Văn Thanh (tên nhân vật đã được thay đổi, ngụ tại TPHCM) thường xuyên chăm sóc da bằng những loại mỹ phẩm bác sĩ tư vấn. Tuy nhiên, do một lần đi du lịch anh có để quên sản phẩm chăm sóc da của mình ở nhà, sau đó anh Thanh đã đặt nhanh qua mạng một chai serum dưỡng ẩm tạm thời. Chỉ sau 2 ngày sử dụng, các mảng da bong tróc, mẩn ngứa bắt đầu xuất hiện dày đặc.

Đến ngày thứ 5 anh Thanh mới có thể đến Bệnh viện Da liễu TPHCM khám, được bác sĩ chẩn đoán dị ứng mỹ phẩm. Cần thời gian dài phục hồi da, ngưng sử dụng những loại mỹ phẩm trước đó, đặc biệt là sản phẩm mới mua vừa qua.

Bệnh viện Da liễu TPHCM mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân đến khám các vấn đề về da liễu. Tuy nhiên, không khó để bắt gặp được những ca bệnh bị biến chứng vì sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, mỹ phẩm mua trên mạng mà chưa có sự kiểm chứng về nguồn gốc sản phẩm.

Theo ThS.BS Phan Ngọc Huy - Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu TPHCM, những biến chứng thường gặp của các bệnh nhân sau khi sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc thường bị viêm da tiếp xúc dị ứng với biểu hiện bong tróc vảy, đỏ da, ngứa. Trong trường hợp nặng, làn da có thể bị viêm tiết dịch dễ dẫn đến nhiễm trùng và tạo sẹo xấu.

Ngoài ra, tình trạng sạm da sau phản ứng dị ứng cũng khá thường gặp và cần điều trị trong một thời gian trung bình khoảng 3-6 tháng để có thể phục hồi hoàn toàn.

Sử dụng mỹ phẩm phù hợp với đặc điểm làn da của mỗi cá nhân là điều quan trọng nhất. Việc lựa chọn “hàng hiệu” chỉ là một yếu tố trên bàn cân. Các yếu tố khác quan trọng không kém là hoạt chất phù hợp với làn da. Như vậy, việc sử dụng mỹ phẩm mới thật sự hiệu quả lâu dài.

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo mỹ phẩm

Trước tình hình trên, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản gửi UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu mỹ phẩm trên địa bàn TP về việc tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo mỹ phẩm.

Theo Sở Y tế, hiện nay, tình trạng kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm đa dạng về chủng loại, xuất xứ diễn ra trên mạng internet, trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook...) đang rất khó kiểm soát.

Do đó, để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực mỹ phẩm đạt hiệu quả, ngăn ngừa hành vi quảng cáo sai sự thật gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng; đảm bảo an toàn quyền lợi cho người tiêu dùng, Sở Y tế TPHCM yêu cầu UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức, tăng cường phối hợp kiểm tra, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm nói chung và trong hoạt động quảng cáo mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy xác nhận quảng cáo theo quy định.

Bên cạnh đó, kiên quyết xử phạt, buộc thu hồi, loại bỏ các yếu tố vi phạm hoặc buộc tiêu hủy đối với các trường hợp thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm có tác dụng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh không đúng quy định...

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện lượng lớn ma tuý cất giấu trong hộp nhựa chứa bánh kẹo, mỹ phẩm

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 15.2 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, trọng lượng hơn 2kg.

QLTT xử phạt kho mỹ phẩm giả sau phản ánh của Báo Lao Động

Nhóm PV |

Sau tuyến bài điều tra của Báo Lao Động phản ánh về kho mỹ phẩm giả ở quận Hà Đông và Thanh Trì, Hà Nội, lực lượng Quản lý thị trường đã vào cuộc kiểm tra và xác định hành vi giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu và không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm.

Hai mũi tấn công QLTT kiểm tra kho mỹ phẩm giả sau phản ánh của Lao Động

Nhóm PV |

Sau tuyến bài điều tra của Báo Lao Động phản ánh về kho mỹ phẩm giả ở quận Hà Đông và huyện Thanh Trì (Hà Nội), ngày 20.1, dưới sự chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường (QLTT) Thành phố Hà Nội, hai mũi tấn công của lực lượng QLTT đã tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý các vi phạm về hàng hoá.

Nhiều ý kiến Thường vụ Quốc hội đồng ý cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế

PHẠM ĐÔNG |

4 ý kiến phát biểu của thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều bày tỏ đồng tình cần cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế.

Đảm bảo tính định hướng, hấp dẫn trong tác phẩm báo chí

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 15.3, Hội Báo toàn quốc 2024 khai mạc tại đường Lê Lợi (Quận 1, TPHCM) với chủ đề “Báo chí Việt Nam - tiên phong, đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân".

Biệt thự triệu USD Hà Nội bán cắt lỗ cũng không ai dám chốt mua

Thu Giang |

Loạt căn biệt thự có giá hàng triệu USD nằm ở trung tâm TP Hà Nội thời gian qua đang được rao bán cắt lỗ trên mạng xã hội, khiến nhiều người nghe xong cảm thấy choáng váng.

Vừa ngồi "ghế nóng" hơn 2 tháng, cựu sếp SCB gây thiệt hại hơn 2.400 tỉ đồng

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay 15.3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác tiếp tục với phần xét hỏi bị hại và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Căn nhà bị "nuốt chửng" khi bờ sông Cầu ở Bắc Ninh sạt lở

Trần Tuấn |

Một căn nhà bị nhấn chìm khi bờ sông Cầu sạt lở. UBND TP Bắc Ninh đã di dời khẩn cấp 7 hộ dân trong khu vực bị đe dọa sạt lở này.

Phát hiện lượng lớn ma tuý cất giấu trong hộp nhựa chứa bánh kẹo, mỹ phẩm

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 15.2 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, trọng lượng hơn 2kg.

QLTT xử phạt kho mỹ phẩm giả sau phản ánh của Báo Lao Động

Nhóm PV |

Sau tuyến bài điều tra của Báo Lao Động phản ánh về kho mỹ phẩm giả ở quận Hà Đông và Thanh Trì, Hà Nội, lực lượng Quản lý thị trường đã vào cuộc kiểm tra và xác định hành vi giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu và không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm.

Hai mũi tấn công QLTT kiểm tra kho mỹ phẩm giả sau phản ánh của Lao Động

Nhóm PV |

Sau tuyến bài điều tra của Báo Lao Động phản ánh về kho mỹ phẩm giả ở quận Hà Đông và huyện Thanh Trì (Hà Nội), ngày 20.1, dưới sự chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường (QLTT) Thành phố Hà Nội, hai mũi tấn công của lực lượng QLTT đã tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý các vi phạm về hàng hoá.