Hậu mưa lũ: Tạm thông xe từ Khe Ve đến cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

LÊ PHI LONG |

Ngày 26.10 Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa tổ chức hội đồng liên ngành kiểm tra thực tế hiện trường việc thi công khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra tại km137+00 QL12A để thống nhất phương án tổ chức thông xe hạn chế bước 1.

Ông Phạm Quang Hải - GĐ Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết, những ngày qua, sau khi xảy ra sự cố sụt lún, hư hỏng đường, Sở GTVT tỉnh đã tập trung máy móc, thiết bị thi công liên tục và đã bốc dỡ, hạ tải khoảng 30.000m3 đất đá so với tổng thể khối trượt khoảng 5 triệu m3.

Trên công trường đã bố trị hệ thống quan trắc cảnh báo khá đầy đủ để chủ động theo dõi phòng tránh đảm bảo an toàn cho các lực lương chức năng làm nhiệm vụ.

Qua 5 ngày theo dõi, đến thời điểm này khối trượt đã tạm không di chuyển. Ông Phạm Quang Hải khẳng định, Quốc lộ 12A là tuyến liên vận quốc tế quan trọng, là tuyến đường độc đạo nối liền Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo vào nội địa Việt Nam nên cần phải được thông xe sớm. vì vậy, song song với việc thi công tuyến chính, Sở GTVT đã tổ chức thi công tuyến đường tạm, hiện tại đường tạm đã ổn định, đảm bảo độ chặt, bề rộng nền đường.

Hiện trường bị sạt lở. Ảnh: Lê Phi Long
Hiện trường bị sạt lở. Ảnh: Lê Phi Long
Sau khi kiểm tra thực địa, hội đồng liên ngành thống nhất phương án thông xe hạn chế. Cụ thể sẽ tổ chức cho chạy thử đường tạm bằng các loại xe vận tải vật liệu thi công tại công trường để bảo đảm an toàn trước khi cho các phương tiện vận tải trên tuyến đi qua. Việc lưu thông sẽ thực hiện theo phương thức tăng dần tải trọng xe từ xe nhẹ đến xe nặng; loại xe lớn nhất cho phép lưu thông có tổng số trục không quá 4 trục với tổng trọng lượng không quá 30 tấn.
Dự kiến từ ngày 28.10 các phương tiện sẽ được lưu thông qua đoạn đường trên. Ảnh: Lê Phi Long
Dự kiến từ ngày 28.10 các phương tiện sẽ được lưu thông qua đoạn đường trên. Ảnh: Lê Phi Long
Dự kiến thời gian các xe có tải trọng cho phép sẽ chính thức được lưu thông từ ngày 28.10.2020, thời gian lưu thông hằng ngày là từ 6 giờ đến 17 giờ.

Để bảo đảm an toàn khi lưu thông qua đoạn đường trên, Bộ Chỉ huy BĐBP sẽ tổ chức điều tiết xe qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo bảo đảm số lượng hạn chế và giữ khoảng cách giữa các xe từ 150m trở lên để bảo đảm an toàn.

Như báo Lao Động đã thông tin, sự việc xảy ra tối 19.10 tại Km104 - Km142 trên Quốc lộ 12A đoạn từ ngã ba Khe Ve đến Cha Lo. Hiện trường cho thấy hình thành vết nứt dọc nền đường, mặt đường bị trôi lún, sụt trượt mái ta luy âm. Toàn bộ nền đường lún sụt, đứt đường hoàn toàn với chiều dài khoảng 300m.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do một phần quả đồi ở phía trên đường bị sạt lở kéo theo nền đường bị sạt lở và sụt lún.

Trước đó, vào 16h chiều 19.10 đã xuất hiện vết nứt trên đường. Đến 19h ngày 19.10 thì xảy ra sụt trượt, do có sự cảnh báo từ trước của sở GTVT tỉnh Quảng Bình nên khi xảy ra sự việc không có hậu quả về người và tài sản.

Đây là tuyến đường độc đạo nối liền cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa) về nội địa Việt Nam nên hiện tại tuyến đường trên không thể lưu thông, bị chia cắt hoàn toàn.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế cảnh báo hàng loạt dịch bệnh sau mưa lũ có thể xuất hiện

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, trong và sau mưa lũ sẽ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.

Giải bài toán biến đổi khí hậu trong bối cảnh mưa lũ, sạt lở đất

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền Trung đã gây ra tình trạng ngập lụt và sạt lở tại nhiều nơi, gây thiệt hại về cả người và của. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhận định: Các sự cố miền Trung vừa qua là tổ hợp các sự cố thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu. Theo Bộ trưởng, cần hạn chế tác động của con người, thông qua các công cụ đánh giá tác động môi trường, quy chuẩn môi trường để đưa môi trường dần trở lại trạng thái tự nhiên.

Mưa lũ tại miền Trung: Con số tử nạn và mất tích đã lên tới 138 người

Vũ Long |

Mưa lũ, ngập lụt kéo dài tại miền Trung từ ngày 6-23.10 đã khiến 117 người tử nạn (tăng 3 người, Hà Tĩnh: 2, Quảng Bình: 1).

Mưa lũ miền Trung: Bổ sung thực phẩm gì để đảm bảo dinh dưỡng?

THẢO ANH - CÁT TƯỜNG |

Mưa lũ miền Trung dài ngày làm cô lập, ngăn cách các vùng dân cư, gây tình trạng thiếu thực phẩm, dẫn đến thiếu đói và suy dinh dưỡng. Vì vậy, cần bổ sung dinh dưỡng hợp lý sau mùa lũ để đảm bảo năng lượng và các chất dinh dưỡng.

Mưa lũ tại miền Trung: Thiệt hại về giao thông ước tính 350 tỉ đồng

Đặng Tiến |

Mưa lũ kéo dài những ngày qua tại 4 tỉnh miền Trung đã phá hỏng, gây thiệt hại nghiêm trọng nhiều công trình cầu đường trên địa bàn miền Trung. Ước tổng thiệt hại trên 350 tỉ đồng và phải hàng năm trời mới có thể mới khắc phục được hậu quả.

Mưa lũ tàn phá nhiều tuyến đường ở miền Trung: Dồn nguồn lực mở đường cứu nạn, an dân

NHÓM PV |

Đợt mưa lũ ở miền Trung vừa qua gây thiệt hại rất lớn cho hệ thống giao thông tại các địa phương. Nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở, hư hỏng nặng nề, ách tắc nhiều ngày liền. Hiện các địa phương đang nỗ lực cao nhất để khắc phục. Tuy nhiên, để khắc phục căn cơ các thiệt hại giao thông sẽ là gánh nặng ngân sách đối với các địa phương.

Mưa lũ tại Quảng Bình: Số người chết tăng lên 9 người, 88 người bị thương

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 22.10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, thống kê mới nhất cho thấy đã có 9 người chết, 88 người bị thương do mưa lũ những ngày qua.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bộ Y tế cảnh báo hàng loạt dịch bệnh sau mưa lũ có thể xuất hiện

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, trong và sau mưa lũ sẽ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.

Giải bài toán biến đổi khí hậu trong bối cảnh mưa lũ, sạt lở đất

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền Trung đã gây ra tình trạng ngập lụt và sạt lở tại nhiều nơi, gây thiệt hại về cả người và của. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhận định: Các sự cố miền Trung vừa qua là tổ hợp các sự cố thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu. Theo Bộ trưởng, cần hạn chế tác động của con người, thông qua các công cụ đánh giá tác động môi trường, quy chuẩn môi trường để đưa môi trường dần trở lại trạng thái tự nhiên.

Mưa lũ tại miền Trung: Con số tử nạn và mất tích đã lên tới 138 người

Vũ Long |

Mưa lũ, ngập lụt kéo dài tại miền Trung từ ngày 6-23.10 đã khiến 117 người tử nạn (tăng 3 người, Hà Tĩnh: 2, Quảng Bình: 1).

Mưa lũ miền Trung: Bổ sung thực phẩm gì để đảm bảo dinh dưỡng?

THẢO ANH - CÁT TƯỜNG |

Mưa lũ miền Trung dài ngày làm cô lập, ngăn cách các vùng dân cư, gây tình trạng thiếu thực phẩm, dẫn đến thiếu đói và suy dinh dưỡng. Vì vậy, cần bổ sung dinh dưỡng hợp lý sau mùa lũ để đảm bảo năng lượng và các chất dinh dưỡng.

Mưa lũ tại miền Trung: Thiệt hại về giao thông ước tính 350 tỉ đồng

Đặng Tiến |

Mưa lũ kéo dài những ngày qua tại 4 tỉnh miền Trung đã phá hỏng, gây thiệt hại nghiêm trọng nhiều công trình cầu đường trên địa bàn miền Trung. Ước tổng thiệt hại trên 350 tỉ đồng và phải hàng năm trời mới có thể mới khắc phục được hậu quả.

Mưa lũ tàn phá nhiều tuyến đường ở miền Trung: Dồn nguồn lực mở đường cứu nạn, an dân

NHÓM PV |

Đợt mưa lũ ở miền Trung vừa qua gây thiệt hại rất lớn cho hệ thống giao thông tại các địa phương. Nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở, hư hỏng nặng nề, ách tắc nhiều ngày liền. Hiện các địa phương đang nỗ lực cao nhất để khắc phục. Tuy nhiên, để khắc phục căn cơ các thiệt hại giao thông sẽ là gánh nặng ngân sách đối với các địa phương.

Mưa lũ tại Quảng Bình: Số người chết tăng lên 9 người, 88 người bị thương

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 22.10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, thống kê mới nhất cho thấy đã có 9 người chết, 88 người bị thương do mưa lũ những ngày qua.