Hậu Giang: Vận động người dân tạm hoãn tổ chức đám cưới, đám hỏi, liên hoan

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố vận động người dân tạm hoãn tổ chức đám cưới, đám hỏi, các buổi họp mặt, liên hoan,… nếu tổ chức chỉ trong nội bộ gia đình, hạn chế tối đa số người tham dự và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Ngày 6.5, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh đã ký Công văn số 596 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu lãnh đạo các địa phương tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Đặc biệt là tại các lễ hội, chợ đêm, các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Trong trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo đúng quy định, phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động massage, xông hơi, điểm tư vấn sức khỏe bằng phương pháp ngồi, nằm máy massage, điểm tham quan du lịch, các hoạt động vui chơi, giải trí có tập trung đông người khác, biểu diễn nghệ thuật, hội chợ,… kể từ 0h ngày 7.5 cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố vận động người dân tạm hoãn tổ chức đám cưới, đám hỏi, các buổi họp mặt, liên hoan,… nếu tổ chức chỉ trong nội bộ gia đình, hạn chế tối đa số người tham dự và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Đồng thời, nhắc nhở các nhà hàng, quán ăn giảm quy mô số lượng khách, hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Tăng cường xử phạt nghiêm và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố điều chỉnh thời gian cách ly, Cụ thể, đối với các trường hợp đang cách ly tập trung, điều chỉnh thời gian từ ít nhất 14 ngày lên ít nhất 21 ngày. Điều chỉnh thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú từ 14 ngày xuống còn bảy ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung. Đối với các trường hợp đã hoàn thành cách ly 14 ngày và trở về địa phương, nếu trở về địa phương dưới bả ngày thì lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và kết thúc theo dõi sức khỏe nếu kết quả âm tính.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế chấn chỉnh ngay các cơ sở y tế lơ là trong công tác phòng, chống dịch, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở y tế nếu để xảy ra sai phạm, không đảm bảo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại bệnh viện đa khoa TP.Ngã Bảy để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Sẵn sàng phương án lập 3 bệnh viện dã chiến để ứng phó dịch

Thành Nhân |

Ngày 29.4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp trực tuyến với sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ đối thoại với cán bộ chủ chốt cấp xã

Thành Nhân |

Ngày 27.4, Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn.

Hậu Giang: Lơ là phòng dịch ngay trong khuôn viên bệnh viện

Thành Nhân |

Ngoài người dân thì ngay cả nhân viên của bệnh viện cũng không mang khẩu trang phòng dịch trong khuôn viên bệnh viện. Ông Trương Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang - cho biết: Sẽ lên kế hoạch kiểm tra, giám sát đột xuất các bệnh viện về việc chấp hành bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hậu Giang: Sẵn sàng phương án lập 3 bệnh viện dã chiến để ứng phó dịch

Thành Nhân |

Ngày 29.4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp trực tuyến với sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ đối thoại với cán bộ chủ chốt cấp xã

Thành Nhân |

Ngày 27.4, Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn.

Hậu Giang: Lơ là phòng dịch ngay trong khuôn viên bệnh viện

Thành Nhân |

Ngoài người dân thì ngay cả nhân viên của bệnh viện cũng không mang khẩu trang phòng dịch trong khuôn viên bệnh viện. Ông Trương Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang - cho biết: Sẽ lên kế hoạch kiểm tra, giám sát đột xuất các bệnh viện về việc chấp hành bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19.