Hậu Giang triển khai cách ly F1 tại nhà

Tạ Quang |

Hậu Giang -  Ngày 26.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh ký văn bản hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1).

Theo đó, đối tượng là những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (sau đây gọi là F1); người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà; người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà; những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển về cách ly tại nhà.

Việc thực hiện cách ly y tế này thực hiện trên toàn địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang cách ly F1 tại nhà.
Hậu Giang cách ly F1 tại nhà.

Việc cách ly y tế phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, người ở cùng nhà, cán bộ y tế và các đơn vị liên quan theo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19.

Những nhà bị cách ly, trước cửa nhà cần ghi rõ biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19”.

Đối với người cách ly y tế tại nhà phải chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà; có cam kết với chính quyền địa phương. Không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như những người khác. Không tiếp xúc với động vật nuôi. Luôn thực hiện Thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Bên cạnh đó, văn bản cũng yêu cầu với người ở cùng nhà với F1 phải cài đặt và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng phần mềm khai báo y tế điện tử. Đặc biệt khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải khai báo ngay cho cán bộ y tế cũng như trên phần mềm.

Còn đối với người chăm sóc F1 (là người ở cùng nhà và tiếp xúc, chăm sóc F1) cần cam kết với chính quyền địa phương và cùng ký cam kết với người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly. Thực hiện thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà.

 

Trước đó, tỉnh Hậu Giang cũng đã triển khai thành lập nơi thu dung điều trị F0 không triệu chứng tại 2 thành phố Ngã Bảy và Vị Thanh.

Tại thành phố Ngã Bảy chọn điểm Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang cơ sở 2 đặt trụ sở trên địa bàn, làm khu điều trị F0 không triệu chứng cấp thành phố với khả năng bố trí trên 400 giường, nơi đây hiện đang là khu cách ly tập trung F1.

Còn với thành phố Vị Thanh cũng dự kiến sẽ triển khai 2 khu điều trị F0 không triệu chứng với 550 giường. Như vậy, riêng 2 thành phố sẽ triển khai cơ sở thu dung điều trị F0 không triệu chứng tại địa bàn với 950 giường.

Tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Hậu Giang hiện có 10 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 với khả năng tiếp nhận trên 3.300 bệnh nhân và các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai cơ sở thu dung điều trị F0 không triệu chứng tại tuyến huyện với tổng số trên 2.200 giường. Tổng năng lực thu dung điều trị F0 toàn tỉnh là trên dưới 5.500 giường. Hiện tại, số bệnh nhân đang điều trị đã trên 2.500 người.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang tiêm mũi 2 cho hơn 70.400 trẻ em

Tạ Quang |

Hậu Giang - Ngày 26.11, tỉnh Hậu Giang bắt đầu triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho hơn 70.400 trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi.

Hậu Giang phát phiếu đi chợ cho người dân “vùng cam”, “vùng đỏ”

Tạ Quang |

Hậu Giang - Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các ca nhiễm liên tục tăng cao, tỉnh Hậu Giang quyết định nâng cấp độ dịch theo từng vùng. Tỉnh này cũng áp dụng phát phiếu đi chợ không quá 15 lần/tháng đối với khu vực cấp độ 3 trở lên và người đi chợ phải được tiêm đủ 02 mũi vaccine.

Số ca mắc COVID-19 ở Vĩnh Long, Hậu Giang liên tục tăng

Tạ Quang |

Trong 24h, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận hơn 500 ca nghi nhiễm COVID-19 mới, tăng gần 70% so với trung bình 10 ngày trước đó. Còn tại tỉnh Hậu Giang tính từ ngày 8.7 đến ngày 22.11.2021, số ca mắc lên đến 3.942 ca, đỉnh điểm trong ngày 22.11 ghi nhận 193 ca, cao nhất từ đầu tháng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hậu Giang tiêm mũi 2 cho hơn 70.400 trẻ em

Tạ Quang |

Hậu Giang - Ngày 26.11, tỉnh Hậu Giang bắt đầu triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho hơn 70.400 trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi.

Hậu Giang phát phiếu đi chợ cho người dân “vùng cam”, “vùng đỏ”

Tạ Quang |

Hậu Giang - Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các ca nhiễm liên tục tăng cao, tỉnh Hậu Giang quyết định nâng cấp độ dịch theo từng vùng. Tỉnh này cũng áp dụng phát phiếu đi chợ không quá 15 lần/tháng đối với khu vực cấp độ 3 trở lên và người đi chợ phải được tiêm đủ 02 mũi vaccine.

Số ca mắc COVID-19 ở Vĩnh Long, Hậu Giang liên tục tăng

Tạ Quang |

Trong 24h, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận hơn 500 ca nghi nhiễm COVID-19 mới, tăng gần 70% so với trung bình 10 ngày trước đó. Còn tại tỉnh Hậu Giang tính từ ngày 8.7 đến ngày 22.11.2021, số ca mắc lên đến 3.942 ca, đỉnh điểm trong ngày 22.11 ghi nhận 193 ca, cao nhất từ đầu tháng.