Hậu Giang thiết lập lại các chốt kiểm soát ra vào tỉnh

Tạ Quang |

Hậu Giang - Ngày 30.10, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu thiết lập lại các trạm kiểm soát tại các khu vực cửa ngõ vào tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cho biết, trước đó dịch bệnh COVID-19 tại địa phương cơ bản được kiểm soát, từ đó tỉnh triển khai việc nới lỏng đi lại theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo dỡ bỏ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên quốc lộ, thay vào đó, giao cho UBND các địa phương xem xét thành lập các điểm khai báo y tế đối với người ra, vào địa phương.

 

Ông Thanh cũng phê bình sự buông lỏng của các địa phương trong kiểm soát người dân thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt là trong việc quản lý các trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Sau khi thực hiện theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế, ông Thanh đánh giá, gần đây tỉnh liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc mới. Trong đó, hầu hết là người từ tỉnh ngoài về; người địa phương ra ngoài tỉnh làm ăn, thăm thân trở về.

Mặt khác, có một số trường hợp là người đã tiêm đủ liều vaccine, thực hiện cách ly tại nhà nhưng không chấp hành đúng đủ thời gian theo quy định của ngành y tế làm dịch bệnh trở nên phức tạp.

 

Chủ tịch tỉnh cũng thông tin thêm, qua đánh giá tại cuộc họp sáng nay (30.10), bên cạnh việc chỉ đạo tái lập các điểm khai báo y tế khi vào địa phương, tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục phát huy thế mạnh của Tổ COVID cộng đồng trong rà soát, phát hiện ca mắc cũng như kiểm soát việc thực hiện cách ly tại nhà đối với người dân.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng khuyến cáo người dân địa phương khi chưa tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19, hoặc không có công việc thật sự cần thiết thì nên hạn chế đi lại các vùng dịch, đến các nơi tập trung đông người để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tính đến sáng 30.10, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 1.375 trường hợp mắc COVID-19.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Những trường hợp nào vào Hậu Giang phải cách ly y tế?

Tạ Quang |

Ngày 21.10, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang ban hành công văn hướng dẫn tạm thời các biện pháp về chuyên môn y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Quy định đi lại mới nhất đối với người ngoài tỉnh vào Đồng Tháp, Hậu Giang

Trường Nhân |

Triển khai thực hiện Nghị quyết 128, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát việc đi lại liên tỉnh. Người ngoài tỉnh vào Đồng Tháp làm việc dưới 72 giờ phải có thư mời hoặc giấy xác nhận. Người chưa tiêm đủ 2 liều vaccine khi vào Hậu Giang phải thực hiện cách ly tập trung.

Hậu Giang dỡ chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1

TẠ QUANG |

Khoảng 13h ngày 20.11, người và phương tiện đi trên Quốc lộ 1 đoạn xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang không phải dừng lại để kiểm tra y tế như các ngày trước đó.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Những trường hợp nào vào Hậu Giang phải cách ly y tế?

Tạ Quang |

Ngày 21.10, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang ban hành công văn hướng dẫn tạm thời các biện pháp về chuyên môn y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Quy định đi lại mới nhất đối với người ngoài tỉnh vào Đồng Tháp, Hậu Giang

Trường Nhân |

Triển khai thực hiện Nghị quyết 128, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát việc đi lại liên tỉnh. Người ngoài tỉnh vào Đồng Tháp làm việc dưới 72 giờ phải có thư mời hoặc giấy xác nhận. Người chưa tiêm đủ 2 liều vaccine khi vào Hậu Giang phải thực hiện cách ly tập trung.

Hậu Giang dỡ chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1

TẠ QUANG |

Khoảng 13h ngày 20.11, người và phương tiện đi trên Quốc lộ 1 đoạn xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang không phải dừng lại để kiểm tra y tế như các ngày trước đó.