Hậu Giang: Thiên tai gây thiệt hại gần 4 tỉ đồng

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, từ đầu năm đến nay, thiệt hại do dông lốc, sạt lở ước tình gần 4 tỉ đồng.

Cụ thể, tính đến ngày 8.8, dông lốc đã làm sập 13 căn nhà; tốc mái 58 căn nhà (trong đó có 2 phòng học; 1 trụ Đài Viễn thông VNPT và 1 trụ sở UBND xã); ước tổng thiệt hại là 1.789 triệu đồng.

Tính từ đầu năm đến nay đã xảy ra 17 điểm sạt lở trên địa bàn huyện Châu Thành, chiều dài 461m, diện tích mất đất 2.834m; ước thiệt hại 2.062 triệu đồng.

Trong diễn biến mới nhất, vào lúc 13h30 phút ngày 7.8, do mưa to kèm theo dông lốc đã tốc mái 3 căn nhà, tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy; ước tổng thiệt hại 35 triệu đồng.

Tiếp đó, vào lúc 13h30 phút ngày 8.8, do mưa to kèm theo dông lốc đã tốc mái 5 căn nhà, tại phường 3, TP.Vị Thanh; ước tổng thiệt hại 50 triệu đồng.

Cùng ngày, do mưa to kèm theo dông lốc đã tốc mái 1 Ủy ban nhân dân thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành; ước tổng thiệt hại 40 triệu đồng.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, từ đầu năm đến ngày 8.8, ước tổng thiệt hại do dông lốc và sạt lở là 3.851 triệu đồng.

Cũng theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Vị Thủy, Châu Thành và thành phố Vị Thanh xuống hiện trường phối hợp UBND sở tại điều động dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể cùng với người dân tham gia khắc phục, dọn dẹp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết Tây Bắc 7.8: Tiếp tục có mưa to, cẩn trọng lũ quét, sạt lở

Minh Nguyễn |

Theo dự báo, thời tiết ở khu vực Tây Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ sạt lở ở các tỉnh miền núi

Minh Nguyễn |

Ngày 6.8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai có văn bản gửi các tỉnh miền núi phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét và nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Hậu Giang: Sau 1 đêm, nhiều căn nhà chỉ còn lại vài trụ xi măng vì sạt lở

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Do tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ngày càng nghiêm trọng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 16 điểm sạt lở với tổng thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thời tiết Tây Bắc 7.8: Tiếp tục có mưa to, cẩn trọng lũ quét, sạt lở

Minh Nguyễn |

Theo dự báo, thời tiết ở khu vực Tây Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ sạt lở ở các tỉnh miền núi

Minh Nguyễn |

Ngày 6.8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai có văn bản gửi các tỉnh miền núi phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét và nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Hậu Giang: Sau 1 đêm, nhiều căn nhà chỉ còn lại vài trụ xi măng vì sạt lở

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Do tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ngày càng nghiêm trọng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 16 điểm sạt lở với tổng thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.