Hậu Giang: Tạm dừng karaoke, massage, rạp chiếu phim... từ 0h ngày 17.6

Minh Ánh |

Tỉnh Hậu Giang yêu cầu tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh một số dịch vụ trên địa bàn. Nhà hàng, quán ăn... được khuyến khích bán hàng mang về từ 0h ngày 17.6.2021.

Sáng ngày 16.6, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký văn bản yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bản tỉnh.

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chỉ đạo tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với các cơ sở karaoke, massage, xông hơi, điểm tư vấn sức khoẻ bằng phương pháp ngồi, nằm máy massage, quán game, rạp chiếu phim, phòng tập gym, hồ bơi, bi-a, yoga, các cơ sở làm đẹp thẩm mỹ, điểm tham quan du lịch, hội chợ, lễ hội, hoạt động vui chơi, nghi lễ tôn giáo tập trung đông người.

Thời gian thực hiện từ 0h ngày 17.6.2021 cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, các quán ăn, quán cà phê, trà sữa,... khuyến khích bán mang về, hạn chế tập trung tại chỗ. Nhất là đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán nhậu) phải hạn chế 50% số bàn, giữa các bàn ăn phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m.

Bên cạnh đó, để hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác, phòng chống dịch, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; nâng cao hơn nữa tinh thần "chống dịch như chống giặc".

Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh hạn chế đi ra khỏi tỉnh khi không cần thiết. Nếu di chuyển phải có sự đồng ý của người có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm việc không tập trung trên 10 người (ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, công trường, nhà máy sản xuất và nơi công cộng); thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Vụ XSKT Hậu Giang đọc nhầm kết quả: Đã hỗ trợ cho đại lý đổi thưởng nhầm

TRẦN LƯU |

Chiều 15.6, thông qua đại lý cấp 1, Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Hậu Giang đã tiến hành hỗ trợ cho các đại lý đã đổi vé có dãy số “92617”

Vụ nhầm lẫn kết quả xổ số Hậu Giang: Sẽ vận động hỗ trợ cho đại lý trả nhầm

TRẦN LƯU |

Lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Hậu Giang khẳng định: “Các vé có dãy số “92617” là vé không trúng thưởng nên không thể tiến hành trả thưởng. Công ty sẽ tìm giải pháp khác để chi trả cho những đại lý đã lở đổi những vé số này”…

Xổ số Hậu Giang tường thuật "nhầm" kết quả, đại lý trả thưởng sớm lãnh đủ

TRẦN LƯU |

Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Hậu Giang cho rằng: “Các đại đã lý nóng vội đổi vé trúng thưởng cho người dân thì họ phải tự chịu, vì kết quả xổ số sau cùng được chấp nhận phải có ký xác nhận của hội đồng”…

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Vụ XSKT Hậu Giang đọc nhầm kết quả: Đã hỗ trợ cho đại lý đổi thưởng nhầm

TRẦN LƯU |

Chiều 15.6, thông qua đại lý cấp 1, Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Hậu Giang đã tiến hành hỗ trợ cho các đại lý đã đổi vé có dãy số “92617”

Vụ nhầm lẫn kết quả xổ số Hậu Giang: Sẽ vận động hỗ trợ cho đại lý trả nhầm

TRẦN LƯU |

Lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Hậu Giang khẳng định: “Các vé có dãy số “92617” là vé không trúng thưởng nên không thể tiến hành trả thưởng. Công ty sẽ tìm giải pháp khác để chi trả cho những đại lý đã lở đổi những vé số này”…

Xổ số Hậu Giang tường thuật "nhầm" kết quả, đại lý trả thưởng sớm lãnh đủ

TRẦN LƯU |

Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Hậu Giang cho rằng: “Các đại đã lý nóng vội đổi vé trúng thưởng cho người dân thì họ phải tự chịu, vì kết quả xổ số sau cùng được chấp nhận phải có ký xác nhận của hội đồng”…