Hậu Giang: Số ca COVID-19 tăng vọt sau 2 ngày giảm sâu

Tạ Quang |

Hậu Giang – Trước đó, ngày 16 và 17.12 tỉnh Hậu Giang ghi nhận số ca mắc COVID-19 lần lượt là 44 và 28, giảm sâu đáng kể so với bình quân chung những ngày trước, nhưng đến hai ngày 18 và 19.12 số ca mắc lại tăng vọt trở lại.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hậu Giang về tình hình dịch COVID-19 được công bố ngày 16 và 17.12, tỉnh lần lượt ghi nhận 44 và 28 trường hợp mắc COVID-19, giảm sâu cả trăm bệnh nhân so với bình quân chung những ngày trước, khi trước đây mỗi ngày ghi nhận trên dưới 300 bệnh nhân.

Hậu Giang tiêm vaccine cho trẻ em. Ảnh: Tạ Quang.
Hậu Giang tiêm vaccine cho trẻ em. Ảnh: Tạ Quang.

Tuy nhiên, đến ngày 18 và 19.12, số ca mắc ở tỉnh lại bắt đầu tăng vọt trở lại với số ca mắc ngày 18 là 447 ca tính từ 18h ngày 17.12 đến 18h ngày 18.12, còn ngày 19 ghi nhận 236 ca mắc mới.

Như vậy, tính từ đầu đợt dịch (ngày 08.7.2021) đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 11.604 ca mắc (đã được Bộ Y tế công bố 10.631 ca); trong đó: có 1 ca mắc là người về từ Campuchia; 1.164 ca mắc là người về từ ngoài tỉnh; 3.109 ca mắc là F1 đã được cách ly tập trung, 6.630 ca mắc cộng đồng và 700 ca mắc trong khu vực phong tỏa do có ổ dịch cộng đồng.

Về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em có độ tuổi từ 12 tuổi đến dưới 18, tỉnh đã tiêm 142.186 liều (72.569 người/ 70.423 người, đạt tỷ lệ: 103,05%; trong đó: 69.617 người đã tiêm 2 mũi; 2.952 người mới tiêm mũi 1).

Với độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, đã tiêm được 1.013.087 liều (523.163 người/ 536.163 người, đạt tỷ lệ 97,58%; trong đó 489.924 người đã tiêm 2 mũi; 33.239 người mới tiêm mũi 1).

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người được tiêm vaccine là 595.732 người (trong đó: 559.541 người đã tiêm đủ 2 mũi, 36.191 người mới tiêm 1 mũi), đạt tỷ lệ 98,21% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên (606.586 người).

Ngoài ra, tỉnh đang triển khai tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch hoặc làm nhiệm vụ ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao đã hoàn thành tiêm ngừa mũi thứ 2 đủ thời gian, đến cuối ngày 19.12.2021 đã tiêm được 3.045 liều.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Long, Hậu Giang bắt đầu tiêm mũi 3 phòng COVID-19

Tạ Quang |

Hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Hậu Giang triển khai cách ly F1 tại nhà

Tạ Quang |

Hậu Giang -  Ngày 26.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh ký văn bản hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1).

Hậu Giang tiêm mũi 2 cho hơn 70.400 trẻ em

Tạ Quang |

Hậu Giang - Ngày 26.11, tỉnh Hậu Giang bắt đầu triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho hơn 70.400 trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vĩnh Long, Hậu Giang bắt đầu tiêm mũi 3 phòng COVID-19

Tạ Quang |

Hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Hậu Giang triển khai cách ly F1 tại nhà

Tạ Quang |

Hậu Giang -  Ngày 26.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh ký văn bản hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1).

Hậu Giang tiêm mũi 2 cho hơn 70.400 trẻ em

Tạ Quang |

Hậu Giang - Ngày 26.11, tỉnh Hậu Giang bắt đầu triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho hơn 70.400 trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi.