Hậu Giang: Ngưng các hoạt động dạy học trực tiếp từ tiểu học trở xuống

Thành Nhân |

Ngày 10.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh đã ký Công văn số 606 về việc ngưng các hoạt động dạy, học, giáo dục trực tiếp tại các trường mầm non, mẫu giáo và tiểu học

Theo công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị ngưng các hoạt động dạy, học, giáo dục trực tiếp tại các trường mầm non, mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ ngày 11.5.2021. Đối với, các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục theo các hình thức dạy và học phù hợp theo điều kiện thực tế của đơn vị, đảm bảo đủ thời lượng, kiến thức, kỹ năng để hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 theo quy định. Ngoài ra, có kế hoạch ôn tập và kiểm tra bổ sung trong hè cho học sinh tiểu học chưa hoàn thành chương trình lớp học theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021. Thông báo đầy đủ kết quả học tập cuối năm đến gia đình học sinh khi kết thúc năm học của cấp học. Bên cạnh đó, các đơn vị trường học đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng, cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch.

Trước đó ngày 6.5, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh đã ký Công văn số 596 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu lãnh đạo các địa phương tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Đặc biệt là tại các lễ hội, chợ đêm, các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Trong trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo đúng quy định, phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động massage, xông hơi, điểm tư vấn sức khỏe bằng phương pháp ngồi, nằm máy massage, điểm tham quan du lịch, các hoạt động vui chơi, giải trí có tập trung đông người khác, biểu diễn nghệ thuật, hội chợ,… kể từ 0h ngày 7.5 cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố vận động người dân tạm hoãn tổ chức đám cưới, đám hỏi, các buổi họp mặt, liên hoan,… nếu tổ chức chỉ trong nội bộ gia đình, hạn chế tối đa số người tham dự và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Vận động người dân tạm hoãn tổ chức đám cưới, đám hỏi, liên hoan

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố vận động người dân tạm hoãn tổ chức đám cưới, đám hỏi, các buổi họp mặt, liên hoan,… nếu tổ chức chỉ trong nội bộ gia đình, hạn chế tối đa số người tham dự và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Hậu Giang: Sẵn sàng phương án lập 3 bệnh viện dã chiến để ứng phó dịch

Thành Nhân |

Ngày 29.4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp trực tuyến với sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang: Lơ là phòng dịch ngay trong khuôn viên bệnh viện

Thành Nhân |

Ngoài người dân thì ngay cả nhân viên của bệnh viện cũng không mang khẩu trang phòng dịch trong khuôn viên bệnh viện. Ông Trương Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang - cho biết: Sẽ lên kế hoạch kiểm tra, giám sát đột xuất các bệnh viện về việc chấp hành bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hậu Giang: Vận động người dân tạm hoãn tổ chức đám cưới, đám hỏi, liên hoan

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố vận động người dân tạm hoãn tổ chức đám cưới, đám hỏi, các buổi họp mặt, liên hoan,… nếu tổ chức chỉ trong nội bộ gia đình, hạn chế tối đa số người tham dự và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Hậu Giang: Sẵn sàng phương án lập 3 bệnh viện dã chiến để ứng phó dịch

Thành Nhân |

Ngày 29.4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp trực tuyến với sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang: Lơ là phòng dịch ngay trong khuôn viên bệnh viện

Thành Nhân |

Ngoài người dân thì ngay cả nhân viên của bệnh viện cũng không mang khẩu trang phòng dịch trong khuôn viên bệnh viện. Ông Trương Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang - cho biết: Sẽ lên kế hoạch kiểm tra, giám sát đột xuất các bệnh viện về việc chấp hành bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19.