Hậu Giang: Lúa chín rạp đồng, nông dân như ngồi trên lửa

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Nhiều cánh đồng lúa bị gió, bị nước làm sập nằm la liệt nhiều ngày nhưng không có máy đến thu hoạch, nhiều nông dân sốt ruột trước nỗi lo mất trắng.

Lúa chín nằm la liệt chờ máy cắt

Ông Đặng Phước Tượng - nông dân xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ - cho biết, 1,5ha lúa đông xuân của gia đình ông đã quá trễ hơn 10 ngày nhưng vẫn chưa thu hoạch được.

“Tôi và nhiều bà còn ở đây mòn mỏi trông chờ máy cắt đến thu hoạch mà không thấy, trong khi lúa đã chín khô bông ngoài đồng, có ruộng bị sập hoàn toàn nên hạt lúa bắt đầu lên mộng xanh khá nhiều. Bà con nơi đây rất nóng lòng muốn cắt sớm để hạn chế thiệt hại, nhưng “cò” thì cứ hẹn lần, hẹn lữa mà không thấy máy cắt đến” - ông Tượng thông tin.

 
Cánh đồng lúa nhà ông Tượng ngã sập chờ đợi máy cắt nhiều ngày qua.

Cũng theo ông Tượng thì cánh đồng lúa nơi đây có tổng diện tích hơn 20ha. Hiện tại, các trà lúa đều trên 105 ngày nhưng chưa thu hoạch được. Trước khi cắt khoảng nửa tháng thì có “cò lúa” là người địa phương đến đặt tiền cọc để thu mua toàn bộ số diện tích trên, nhưng đến ngày cắt thì cứ để lúa chín khô ngoài đồng.

Ông Nguyễn Thanh Ngân (ngụ cùng xã) cho hay: Do kéo dài thời gian đến nay vẫn chưa được thu hoạch nên lúa bị sập hoàn toàn khá nhiều, cộng thêm bông lúa chín khô ngoài đồng; vì vậy đến khi thu hoạch thì năng suất lúa chỉ còn khoảng 600 - 700kg/công là cao. Dù trước đó bà con đánh giá  năm nay, năng suất mỗi công từ 1 - 1.2 tấn/công (1 công = 1.000m2).

“Riêng 1,3ha lúa của tôi đã tốn hơn 1,2 triệu đồng mua xăng dầu bơm nước trong gần 10 ngày qua. Do mưa lớn phải dùng máy để bơm nước ra đồng cho đỡ bị ngập úng. Tôi và bà con nơi đây chỉ mong sao sớm có máy cắt lúa đến thu hoạch để đưa lúa về nhà”, ông Ngân nói.

Thương lái, chủ máy cắt nói gì?

Ông Trần Văn Việt, một thương lái thu mua lúa tại địa phương, chia sẻ: Hiện tại, không chỉ nông dân gặp khó khăn mà giới thu mua lúa cũng lỗ nặng. “Vì trước đó đã bỏ cọc cho người dân, không đến mua coi như mất cọc còn nếu đến mua, trả tiền đủ cho nông dân mà không có máy cắt thì thương lái lãnh đủ. Gọi nhiều lần cho chủ máy cắt thì họ đang ở những cánh đồng xa do các địa phương như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp, An Giang... cũng đang thu hoạch rầm rộ” - ông Việt phân trần.

Cũng theo ông Việt, từ việc khan hiếm máy cắt nên đây là lần đầu tiên ở vụ lúa đông xuân mà tiền thuê máy cắt đang ở mức rất cao, từ 500.000 - 600.000 đồng/công. Tuy nhiên, dù chấp nhận thuê giá cao nhưng để tìm thuê được máy cắt đến thu hoạch cho ruộng lúa nhà mình trong lúc này cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Trong khi đó, theo lý giải của một số chủ máy cắt, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do ảnh hưởng của mưa và lúa bị sập làm cho công tác thu hoạch gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ. Cụ thể, trong điều kiện bình thường của vụ lúa đông xuân, một máy cắt có thể thu hoạch 40 - 50 công lúa/ngày; nhưng do lúa bị sập và trời mưa làm cho nền đất mềm lún nên mỗi ngày một máy cắt chỉ có thể thu hoạch từ 15 - 20 công lúa, có hôm không được công nào do mưa. Việc thu hoạch lúa chậm dẫn đến tình trạng ùn ứ công cắt dây chuyền từ cánh đồng này sang cánh đồng khác.

Ông Trần Đình Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ - cho biết: “Tình trạng thiếu máy cắt lúa diễn ra cục bộ tại nhiều cánh đồng trên địa bàn xã đã được ngành chức năng địa phương biết đến và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để hỗ trợ cho bà con. Qua khảo sát, hiện trên địa bàn xã chỉ có khoảng 13 - 14 máy cắt đang hoạt động, trong khi nhu cầu về máy cắt của bà con trong lúc này là phải hơn 20 máy, vì lúa đông xuân đang chín rộ. Trước tình hình trên, địa phương đã liên hệ với Phòng NNPTNT huyện Long Mỹ để báo cáo tình hình và mong sớm được hỗ trợ máy cắt để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho bà con”.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Lập quỹ trái phép, Giám đốc Trung tâm Pháp y bị kỷ luật cảnh cáo

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp vừa quyết định kỷ luật Giám đốc Trung tâm Pháp y đã vi phạm lập quỹ trái phép, báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán.

Hậu Giang: Lừa đảo, cựu Tổng Giám đốc lãnh án tù chung thân

Thành Nhân |

Hậu Giang - Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Long (cựu tổng giám đốc khu du lịch sinh thái Phú Hữu) mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hậu Giang: Hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Thành Nhân |

Hậu Giang - Trong quý I.2022, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã chi hơn 2 tỉ đồng để hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Hậu Giang đề nghị hỗ trợ thuốc điều trị COVID-19

Thành Nhân |

UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế hỗ trợ 100.000 viên thuốc Molnupiravir 400mg và 3.000 lọ Remdesivir để điều trị cho người bệnh COVID-19.

Hậu Giang: Độc đáo cho hàng nghìn con rắn ở “nhà lầu”

Tạ Quang |

Hậu Giang - Ông Trương Thành Ngôn (50 tuổi, TT.Cây Dương, H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã tận dụng diện tích 60m2 trên sân thượng để xây gần 100 bể kính nuôi rắn ri voi.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hậu Giang: Lập quỹ trái phép, Giám đốc Trung tâm Pháp y bị kỷ luật cảnh cáo

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp vừa quyết định kỷ luật Giám đốc Trung tâm Pháp y đã vi phạm lập quỹ trái phép, báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán.

Hậu Giang: Lừa đảo, cựu Tổng Giám đốc lãnh án tù chung thân

Thành Nhân |

Hậu Giang - Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Long (cựu tổng giám đốc khu du lịch sinh thái Phú Hữu) mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hậu Giang: Hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Thành Nhân |

Hậu Giang - Trong quý I.2022, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã chi hơn 2 tỉ đồng để hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Hậu Giang đề nghị hỗ trợ thuốc điều trị COVID-19

Thành Nhân |

UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế hỗ trợ 100.000 viên thuốc Molnupiravir 400mg và 3.000 lọ Remdesivir để điều trị cho người bệnh COVID-19.

Hậu Giang: Độc đáo cho hàng nghìn con rắn ở “nhà lầu”

Tạ Quang |

Hậu Giang - Ông Trương Thành Ngôn (50 tuổi, TT.Cây Dương, H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã tận dụng diện tích 60m2 trên sân thượng để xây gần 100 bể kính nuôi rắn ri voi.