Hậu Giang: Lơ là phòng dịch ngay trong khuôn viên bệnh viện

Thành Nhân |

Ngoài người dân thì ngay cả nhân viên của bệnh viện cũng không mang khẩu trang phòng dịch trong khuôn viên bệnh viện. Ông Trương Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang - cho biết: Sẽ lên kế hoạch kiểm tra, giám sát đột xuất các bệnh viện về việc chấp hành bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 26.4, tại các cơ sở y tế như: Bệnh viện số 10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang vẫn còn tình trạng nhiều người dân vào bệnh viện không đeo khẩu trang. Theo quy định của Bộ Y tế khi người dân vào các cơ sở y tế phải bắt buộc đeo khẩu trang.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trương Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang - thông tin: Ngày 25.4, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) chỉ đạo lực lượng tăng cường kiểm tra, giám sát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là tại Bệnh viện số 10.

Ông Trương Văn Khanh cũng cho biết: Về các đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang, Sở Y tế sẽ có kế hoạch sẽ kiểm tra, giám sát đột xuất về bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19. Trong ảnh là nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang không đeo khẩu trang trong lúc làm việc.

Trước đó, Báo Lao Động đã đăng tin: "Hậu Giang: Bảo vệ bệnh viện không khẩu trang, Sở Y tế yêu cầu chỉnh đốn" về việc phản ánh nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn còn tình trạng “vô tư” không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thậm chí bảo vệ bệnh viện cũng không đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 trong khi lực lượng chức năng cũng lơ là, không quyết liệt...

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận thực tế của PV Báo Lao Động:

Một số người dân không đeo khẩu trang trong khuôn viên bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Th.N
Một số người dân không đeo khẩu trang trong khuôn viên bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Th.N
Một số người dân không đeo khẩu trang trong khuôn viên bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Th.N
Nhân viên y tế và bảo vệ của Bệnh viên đa khoa tỉnh Hậu Giang không đeo khẩu trang. Ảnh: Th.N
Nhân viên y tế và bảo vệ của Bệnh viên đa khoa tỉnh Hậu Giang không đeo khẩu trang. Ảnh: Th.N
Nhân viên y tế và bảo vệ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang không đeo khẩu trang. Ảnh: Th.N
Còn tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang, bảo vệ vô tư không đeo khẩu trang. Ảnh: Th.N
Còn tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang, bảo vệ vô tư không đeo khẩu trang. Ảnh: Th.N

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

TP. Cần Thơ: Nhiều người "lơ" khẩu trang, sở y tế nói sẽ chấn chỉnh

Tạ Quang - Thành Nhân |

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nhưng theo ông Phạm Phú Trường Giang – Phó Giám đốc Sở Y Tế TP. Cần Thơ, tính đến thời điểm hiện tại Cần Thơ vẫn chưa xử lý trường hợp nào không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hậu Giang: Bảo vệ bệnh viện không khẩu trang, Sở y tế yêu cầu chỉnh đốn

Thành Nhân |

Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn còn tình trạng “vô tư” không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thậm chí bảo vệ bệnh viện cũng không đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 trong khi lực lượng chức năng cũng lơ là, không quyết liệt...

Tại CDC Cần Thơ: Người dân vô tư ra vào không có khẩu trang

Tạ Quang - Thành Nhân |

Sáng 25.4, theo ghi nhận của PV Lao Động tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ nhiều người dân vô tư ra vào không đeo khẩu trang, không có biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà không bị nhắc nhở.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TP. Cần Thơ: Nhiều người "lơ" khẩu trang, sở y tế nói sẽ chấn chỉnh

Tạ Quang - Thành Nhân |

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nhưng theo ông Phạm Phú Trường Giang – Phó Giám đốc Sở Y Tế TP. Cần Thơ, tính đến thời điểm hiện tại Cần Thơ vẫn chưa xử lý trường hợp nào không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hậu Giang: Bảo vệ bệnh viện không khẩu trang, Sở y tế yêu cầu chỉnh đốn

Thành Nhân |

Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn còn tình trạng “vô tư” không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thậm chí bảo vệ bệnh viện cũng không đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 trong khi lực lượng chức năng cũng lơ là, không quyết liệt...

Tại CDC Cần Thơ: Người dân vô tư ra vào không có khẩu trang

Tạ Quang - Thành Nhân |

Sáng 25.4, theo ghi nhận của PV Lao Động tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ nhiều người dân vô tư ra vào không đeo khẩu trang, không có biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà không bị nhắc nhở.