Hậu Giang: Không tập trung 30 người, dừng các hoạt động vui chơi, giải trí

THÀNH NHÂN |

Ngày 24.4, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COIVD-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong tình hình mới.

Theo Chỉ thị, học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 đi học trở lại từ ngày 27.4.2020; Còn học sinh từ mầm non đến lớp 8 đi học trở lại từ ngày 4.5.2020; sinh viên có thể bắt đầu đi học trở lại từ ngày 4.5.2020 tùy theo tình hình các trường, cơ sở giáo dục đào tạo tự quyết định. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan hướng dẫn cụ thể các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trước khi học sinh, sinh viên trở lại học tập.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu không tập trung trên 30 người tại nơi công cộng, bên ngoài phạm vi công sở, nhà máy, công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở, địa điểm được phép hoạt động; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Hậu Giang cho học sinh lớp 9 đến lớp 12 trở lại học từ ngày 27.4.2020. Ảnh: Thành Nhân
Hậu Giang cho học sinh lớp 9 đến lớp 12 trở lại học từ ngày 27.4.2020. Ảnh: Thành Nhân

Đồng thời, UBND tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu tiếp tục tạm dừng các hoạt động các sự kiện văn hóa, vui chơi, giải trí tập trung trên 30 người (trừ trường hợp được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền); Tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: các tụ điểm ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, karaoke, rạp chiếu phim, khiêu vũ; trò chơi điện tử, tiệm game, internet công cộng, cơ sở mát-xa, xông hơi, phẩu thuật thẩm mỹ, hoạt động hội chợ, chợ đêm.

Đối với hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như số hành khách không quá 50% số ghế, giữ khoảng cách giữa các hành khách, hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn cho hành khách.

THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Thêm nhiều tỉnh, thành thông báo cho học sinh đi học

Hà Vi |

Diễn biến mới nhất vụ TS Bùi Quang Tín tử vong; Dỡ phong tỏa thị trấn Đồng Văn sau chưa đầy 24 giờ;  Nhiều tỉnh, thành thông báo cho học sinh đi học....là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Lịch trở lại trường: 18 tỉnh, thành thông báo cho học sinh đi học

Nhóm PV |

Đến 8h sáng ngày 23.4, ghi nhận của Lao Động, đã có 18 tỉnh, thành công bố chính thức thời điểm học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ dài phòng dịch COVID-19.

Hà Nội: Dự kiến cho học sinh đi học trở lại vào nửa đầu tháng 5

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, nếu tình hình tốt lên có thể nửa đầu tháng 5, Thành phố sẽ cho học sinh đi học trở lại.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Nóng nhất 24h: Thêm nhiều tỉnh, thành thông báo cho học sinh đi học

Hà Vi |

Diễn biến mới nhất vụ TS Bùi Quang Tín tử vong; Dỡ phong tỏa thị trấn Đồng Văn sau chưa đầy 24 giờ;  Nhiều tỉnh, thành thông báo cho học sinh đi học....là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Lịch trở lại trường: 18 tỉnh, thành thông báo cho học sinh đi học

Nhóm PV |

Đến 8h sáng ngày 23.4, ghi nhận của Lao Động, đã có 18 tỉnh, thành công bố chính thức thời điểm học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ dài phòng dịch COVID-19.

Hà Nội: Dự kiến cho học sinh đi học trở lại vào nửa đầu tháng 5

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, nếu tình hình tốt lên có thể nửa đầu tháng 5, Thành phố sẽ cho học sinh đi học trở lại.