Hậu Giang khen thưởng 22 gia đình sinh 2 con một bề là gái

TRẦN LƯU |

2 năm sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết, tỉnh Hậu Giang đã khen thưởng cho những gia đình đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân số, sinh đủ 2 con một bề là gái.

Ngày 23.12, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang xác nhận, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký Quyết định tặng bằng khen cho 22 gia đình đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân số, sinh đủ 2 con một bề là gái. Quyết định có số hiệu 2430/QĐ-UBND, kèm tiền thưởng 1.490.000 đồng cho mỗi hộ.

Trước đó, tháng 12.2018, HĐND tỉnh Hậu Giang đã thông qua Nghị quyết số 21 quy định một số mức hỗ trợ thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2025.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ khen thưởng, biểu dương những cặp vợ chồng sinh đủ hai con một bề là gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. Hoặc những cặp cha mẹ sinh con một bề là gái khi hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu.

Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh Hậu Giang
Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh Hậu Giang

Ngoài ra, các ấp sẽ được nhận giấy khen của chủ tịch UBND huyện, thị xã, TP kèm tiền thưởng là 3 triệu đồng nếu duy trì tốt mô hình gia đình sinh đủ hai con trong ba năm liên tục. Thưởng 5 triệu đồng cho ấp duy trì mô hình gia đình sinh đủ hai con trong 5 năm liên tục. Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thưởng kèm 25 triệu đồng/xã duy trì mô hình gia đình sinh đủ 2 con trong 5 năm liên tục...

Đây là lần đầu tiên tỉnh Hậu Giang triển khai hỗ trợ thực hiện chính sách dân số. Nghị quyết này áp dụng cho các cơ quan, đơn vị, gia đình và cá nhân có liên quan đến thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, tổng dự toán kinh phí hỗ trợ thực hiện các chính sách là trên khoảng 17,7 tỉ đồng.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Sản phụ 40 tuổi sinh con nặng 5,75kg

Lệ Hà |

13h30 ngày 22.12, khoa Ngoại sản (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) đã mổ đẻ thành công cho sản phụ V.T.B.T (40 tuổi, trú tại Võng La, Hà Nội). Một bé trai nặng 5,75 kg được ra đời, đây là một trong những em bé có cân nặng hiếm gặp chào đời tại bệnh viện.

Đi sinh con không mang theo BHYT có được thanh toán bảo hiểm không?

Minh Hương |

Bạn đọc Hải Yến đặt câu hỏi: "Tôi ở Hà Nội, đến ngày gần sinh tôi về quê nhưng quên không mang theo bảo hiểm y tế (BHYT). Vậy khi xuất viện, tôi có được thanh toán tiền BHYT không?".

Vì sao người trẻ lương cao thường... lười kết hôn, sinh con?

Tâm An |

Thu nhập cao nhưng nhiều người trẻ ngại lập gia đình và sinh con.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Sản phụ 40 tuổi sinh con nặng 5,75kg

Lệ Hà |

13h30 ngày 22.12, khoa Ngoại sản (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) đã mổ đẻ thành công cho sản phụ V.T.B.T (40 tuổi, trú tại Võng La, Hà Nội). Một bé trai nặng 5,75 kg được ra đời, đây là một trong những em bé có cân nặng hiếm gặp chào đời tại bệnh viện.

Đi sinh con không mang theo BHYT có được thanh toán bảo hiểm không?

Minh Hương |

Bạn đọc Hải Yến đặt câu hỏi: "Tôi ở Hà Nội, đến ngày gần sinh tôi về quê nhưng quên không mang theo bảo hiểm y tế (BHYT). Vậy khi xuất viện, tôi có được thanh toán tiền BHYT không?".

Vì sao người trẻ lương cao thường... lười kết hôn, sinh con?

Tâm An |

Thu nhập cao nhưng nhiều người trẻ ngại lập gia đình và sinh con.