Hậu Giang: Hơn 70% trường hợp viên chức y tế thôi việc do "thu nhập"

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Trong số 88 trường hợp viên chức y tế xin thôi việc, bỏ việc nguyên nhân chính do vấn đề về thu nhập chiếm trên 70% số trường hợp.

Ngày 14.8, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang thông tin từ đầu năm 2021 đến 6.2022, có đến có 25 bác sĩ, 15 điều dưỡng, 12 dược sĩ, 3 kỹ thuật y, 3 hộ sinh, chuyên ngành đào tạo khác là 30 trường hợp xin thôi việc, bỏ việc.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, trong số 88 trường hợp viên chức y tế bỏ việc, xin thôi việc chiếm nhiều nhất là ở tuyến tỉnh với 44 trường hợp, tuyến huyện 39 trường hợp và tuyến xã thấp nhất chỉ có 5 trường hợp.

Cũng theo Sở Y tế Hậu Giang lý do viên chức bỏ việc, xin thôi việc do thu nhập chiếm đến 65/88 trường hợp, ngoài ra là do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình.

Trước thực trạng nhiều trường hợp nhân viên xin thôi việc, bỏ việc như hiện nay. Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã kiến nghị Bộ Y tế tham mưu cho Chính phủ cải cách chính sách tiền lương đối với nhân viên y tế và những cơ chế ưu đãi để giữ chân nhân viên cũ, tuyển dụng thêm đội ngũ trẻ bổ sung.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Thống nhất hơn 5 tỉ đồng mua hóa chất ngành y tế

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang lập thủ tục mua hóa chất chạy thận nhân tạo với số tiền ước tính hơn 5 tỉ 124 triệu.

Hậu Giang: Thúc hối tiêm vaccine, không để "dịch chồng dịch"

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vaccine quá hạn phải hủy bỏ, trong khi vẫn còn đối tượng có chỉ định nhưng chưa được tiêm chủng.

Hậu Giang: Đẩy mạnh tiêm vaccine mũi 3,4 từ ngày 4.8

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại còn chưa cao, tỉnh đang tăng cường tiêm mũi 3, 4 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn TP. Vị Thanh từ ngày 4.8.

Hậu Giang: Đã tiêm hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tỉnh đã triển khai tiêm đạt tỉ lệ 102% so với tổng số liều vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại chưa cao.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hậu Giang: Thống nhất hơn 5 tỉ đồng mua hóa chất ngành y tế

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang lập thủ tục mua hóa chất chạy thận nhân tạo với số tiền ước tính hơn 5 tỉ 124 triệu.

Hậu Giang: Thúc hối tiêm vaccine, không để "dịch chồng dịch"

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vaccine quá hạn phải hủy bỏ, trong khi vẫn còn đối tượng có chỉ định nhưng chưa được tiêm chủng.

Hậu Giang: Đẩy mạnh tiêm vaccine mũi 3,4 từ ngày 4.8

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại còn chưa cao, tỉnh đang tăng cường tiêm mũi 3, 4 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn TP. Vị Thanh từ ngày 4.8.

Hậu Giang: Đã tiêm hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tỉnh đã triển khai tiêm đạt tỉ lệ 102% so với tổng số liều vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại chưa cao.