Hậu Giang dừng các cuộc họp, tập trung chống dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Lần đầu tiên từ khi thành lập tỉnh đến nay, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hậu Giang không bố trí lịch họp trong tuần, để tập trung chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19...

Ngày 6.4, thông tin từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, trong tuần này (từ ngày 6 - 10.4), hai đơn vị sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc họp nào.

Theo lịch làm việc được công bố trên cổng thông tin điện tử, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ chỉ làm việc tại cơ quan. Việc dừng các cuộc họp là để Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh dành thời gian để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh lưu ý, trường hợp Thường trực UBND tỉnh cần chỉ đạo, sẽ mời những cuộc họp đột xuất. Trước đó, các cuộc họp của tỉnh Hậu Giang đều hạn chế số lượng 20 người, người tham gia đều phải đeo khẩu trang. Đây là lần đầu tiên từ khi thành lập tỉnh đến nay mới có việc không bố trí lịch họp trong tuần.

Đến nay, tỉnh Hậu Giang có trên 482.000/734.000 người dân thực hiện khai báo y tế, chiếm tỉ lệ trên 65,66%. Công an tỉnh đang phối hợp Công an các huyện, thành phố; quân sự, y tế và đoàn thể thực hiện 7 chốt lớn kiểm soát dịch bệnh tại thành phố Ngã Bảy, huyện Châu Thành A, Châu Thành và thành phố Vị Thanh...

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TP Cần Thơ: Đừng để xảy ra "cùng cực hóa" với người dân nghèo

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Trước tình trạng hàng trăm ngàn lao động bị mất việc do ảnh hưởng dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Lê Quang Mạnh chỉ đạo phải làm sao để có giải pháp hiệu quả, tránh sự "cùng cực hóa" đối với một những dân cư nghèo khó.

Cần Thơ: Cơ sở kinh doanh mong được hỗ trợ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Chủ các cơ sở kinh doanh cho biết, họ ủng hộ và chấp hành chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng không thể gồng gánh chi phí thuê mặt bằng quá cao, nên buộc phải đóng cửa luôn...

Hải Dương: Dừng họp chợ từ 0h ngày 1.4

Đặng Luân |

Thực hiện giải pháp cấp cách trong phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Hải Dương quyết định dừng họp các chợ trên địa bàn từ 0h ngày 1.4, chỉ để lại quầy bán lương thực, thực phẩm.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Khởi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 23.2, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025 giúp chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống cho khoảng 2 triệu người dân trong lưu vực.

Chủ tịch TP Cần Thơ: Đừng để xảy ra "cùng cực hóa" với người dân nghèo

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Trước tình trạng hàng trăm ngàn lao động bị mất việc do ảnh hưởng dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Lê Quang Mạnh chỉ đạo phải làm sao để có giải pháp hiệu quả, tránh sự "cùng cực hóa" đối với một những dân cư nghèo khó.

Cần Thơ: Cơ sở kinh doanh mong được hỗ trợ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Chủ các cơ sở kinh doanh cho biết, họ ủng hộ và chấp hành chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng không thể gồng gánh chi phí thuê mặt bằng quá cao, nên buộc phải đóng cửa luôn...

Hải Dương: Dừng họp chợ từ 0h ngày 1.4

Đặng Luân |

Thực hiện giải pháp cấp cách trong phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Hải Dương quyết định dừng họp các chợ trên địa bàn từ 0h ngày 1.4, chỉ để lại quầy bán lương thực, thực phẩm.