Hậu Giang chi gần nửa tỉ đồng lắp camera giám sát cháy rừng

TRẦN LƯU |

Ngoài việc nâng cấp báo động cháy rừng lên cấp 4 (cấp nguy hiểm), tỉnh Hậu Giang đã quyết định xuất kinh phí gần nửa tỉ đồng lắp đặt hệ thống camera giám sát phòng chống cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng…

Những ngày qua, tại khu vực ĐBSCL gần như không có mưa, liên tục nắng nóng gay gắt.  Tại tỉnh Hậu Giang, qua kiểm tra địa bàn huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ và huyện Vị Thủy, độ ẩm bình quân trên nền rừng hiện chỉ còn ở mức từ 15-20%. Trước tình hình trên, tỉnh Hậu Giang đã có thông báo nâng mức cảnh báo cháy rừng từ cấp III (cấp cao) lên cấp IV (cấp nguy hiểm) trên tất cả các khu rừng trong tỉnh.

Trong ngày hôm nay (27.3), UBND tỉnh Hậu Giang cho hay, đã quyết định xuất kinh phí gần 500 triệu đồng lắp đặt hai hệ thống camera phục vụ giám sát việc phòng, chống cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (huyện Phung Hiệp).

Dự kiến trong tuần này, ngành chức năng sẽ lắp đặt hoàn chỉnh các hệ thống camera ở độ cao 23m. Khi hoàn thành, hệ thống có tầm quang sát bao phủ toàn bộ diện tích vùng lõi khu bảo tồn với 2.800 ha. Trong đó, có hơn 1.400 ha rừng tràm, đang ở mức độ cảnh báo cháy cấp 4 (nguy hiểm).

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng là vùng đồng bằng ngập nước rộng lớn, với vùng lõi rộng 2.800 ha, còn vùng đệm rộng 8.000ha, được đánh giá là một trong những điểm quan trọng trên bản đồ đất ngập nước của Việt Nam.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối có thể cháy rừng bất cứ lúc nào

NHẬT HỒ |

Có đến trên 10.000ha mức báo cháy cực kỳ nguy hiểm. Nắng nóng, khô hạn gay gắt trong vài ngày tới sẽ có hàng chục nghìn ha nâng cấp độ báo cháy từng ngày.

Miền Tây nắng gắt, nguy cơ cháy rừng tăng cao

NHẬT HỒ |

Liên tiếp 2 ngày nay, miền Tây nắng nóng gay gắt, có lúc lên đến trên 34 độ C. Nắng nóng, khô hanh khiến cho trên 54.000 ha rừng tại Cà Mau đứng trước nguy cơ cháy cao.

Khẩn cấp ứng phó với nguy cơ cháy rừng trong mùa cao điểm

Kh.V |

Ngày 11.2, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị có công điện khẩn số 156/CĐ-TCLN-KL gửi Sở NNPTNT các tỉnh, TP về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối có thể cháy rừng bất cứ lúc nào

NHẬT HỒ |

Có đến trên 10.000ha mức báo cháy cực kỳ nguy hiểm. Nắng nóng, khô hạn gay gắt trong vài ngày tới sẽ có hàng chục nghìn ha nâng cấp độ báo cháy từng ngày.

Miền Tây nắng gắt, nguy cơ cháy rừng tăng cao

NHẬT HỒ |

Liên tiếp 2 ngày nay, miền Tây nắng nóng gay gắt, có lúc lên đến trên 34 độ C. Nắng nóng, khô hanh khiến cho trên 54.000 ha rừng tại Cà Mau đứng trước nguy cơ cháy cao.

Khẩn cấp ứng phó với nguy cơ cháy rừng trong mùa cao điểm

Kh.V |

Ngày 11.2, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị có công điện khẩn số 156/CĐ-TCLN-KL gửi Sở NNPTNT các tỉnh, TP về phòng cháy, chữa cháy rừng.