Hậu Giang áp dụng Chỉ thị 19, người dân được đi lại trong tỉnh

Tạ Quang |

Ngày 2.10, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - ký quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 từ 12h ngày 2.10 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, người dân trong tỉnh được đi lại giữa các địa phương (trừ khu vực đang thực hiện phong tỏa hoặc thiết lập cách ly y tế). Trường hợp thật sự cần thiết phải vào khu vực đang thực hiện phong tỏa hoặc thiết lập cách ly y tế phải được Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các cấp cho phép.

Văn bản cũng nêu rõ một số điều kiện như khung giờ hạn chế ra đường từ 20h hôm trước đến 4h hôm sau; người dân, phương tiện giao thông đăng ký trên địa bàn tỉnh được đi lại trong tỉnh, đảm bảo 5K và dừng đỗ theo hướng dẫn của địa phương.

Đồng thời, tỉnh Hậu Giang khuyến cáo người dân không tự ý đi ra ngoài tỉnh khi không thật sự cần thiết. Trường hợp cấp bách phải được sự cho phép (bằng văn bản) của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp người ngoài vào tỉnh buộc phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính trong 72 giờ, khai báo y tế và cách ly theo quy định.

Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, các giải đấu thể thao. Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, đám hỏi, đám cưới, đám tang (ngoại trừ phạm vi công sở, trường học, bệnh viện).

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phục vụ khách tại chỗ phải thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch; bố trí 01 bàn không quá 04 người; không kinh doanh phục vụ tại chỗ các loại thức uống có cồn; khuyến khích bán hàng mang đi.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống ven quốc lộ, các tuyến đường thuộc luồng xanh quốc gia không được kinh doanh phục vụ tại chỗ (chỉ được bán mang đi).

Hoạt động của các chợ truyền thống, người dân được phát phiếu đi chợ không quá 15 lần/tháng, giao Chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo việc phát phiếu, quản lý người đi chợ. Tổ chức, sắp xếp trật tự các quầy buôn bán tại các chợ; nghiêm cấm các xe chở hàng vào chợ.

Các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các công trình xây dựng hoạt động theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt, phải có Kế hoạch “Phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp nghi mắc COVID-19”.

Hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh được hoạt động nhưng không quá 50% số ghế quy định trên phương tiện, đảm bảo thực hiện nghiêm quy định 5K.

Hàng hóa được vận chuyển từ ngoài tỉnh vào phải có bãi trung chuyển, tập kết lên, xuống hàng. Hàng hóa phải được khử khuẩn trước khi chuyển sang phương tiện khác vận chuyển vào địa bàn; lái xe khi vào bãi tập kết hàng hóa phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (không quá 72 giờ).

Trường hợp đặc biệt vận chuyển hàng hóa đi thẳng vào địa bàn phải có địa chỉ cụ thể (có xác nhận hành trình điểm đi và điểm đến), được cấp thẩm quyền cho lưu thông, tài xế và người đi cùng không được xuống xe; có người giám sát dẫn đường, sau khi giao hàng xong phải quay về bãi tập kết hoặc nơi xuất phát.

Đối với lái xe và người đi cùng vận chuyển hàng hóa ra ngoài tỉnh, khi về đến huyện, thị xã, thành phố phải đỗ xe và bố trí nơi ăn, nghỉ tại bãi tập kết, phải có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực, đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Hoạt động dạy và học chia thành 03 giai đoạn: (1) học trực tuyến, học trên truyền hình; (2) học một phần trực tiếp (trực tiếp và trực tuyến); (3) học trực tiếp. Cách thức tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện của địa phương và cơ sở giáo dục đảm bảo hiệu quả, tuyệt đối an toàn.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Cách ly y tế xã Long Phú với hơn 8.000 nhân khẩu

Tạ Quang |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn địa bàn xã Long Phú, thị xã Long Mỹ để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Đoàn người về quê bị chặn ở Hậu Giang đã được hỗ trợ qua địa bàn

Tạ Quang |

Sau 2 ngày, có khoảng 300 người dân làm việc từ các tỉnh Long An, Tiền Giang,... tự ý về quê bị chặn tại chốt kiểm dịch khi qua địa phận tỉnh Hậu Giang đã được dẫn đường qua địa bàn và địa phương nơi đến đã đón về quê tránh dịch.

Hậu Giang xuất hiện 9 ca dương tính sau 14 ngày không có ca mắc cộng đồng

Tạ Quang |

Ngày 15.9, ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang - xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại thị xã Long Mỹ.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Hậu Giang: Cách ly y tế xã Long Phú với hơn 8.000 nhân khẩu

Tạ Quang |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn địa bàn xã Long Phú, thị xã Long Mỹ để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Đoàn người về quê bị chặn ở Hậu Giang đã được hỗ trợ qua địa bàn

Tạ Quang |

Sau 2 ngày, có khoảng 300 người dân làm việc từ các tỉnh Long An, Tiền Giang,... tự ý về quê bị chặn tại chốt kiểm dịch khi qua địa phận tỉnh Hậu Giang đã được dẫn đường qua địa bàn và địa phương nơi đến đã đón về quê tránh dịch.

Hậu Giang xuất hiện 9 ca dương tính sau 14 ngày không có ca mắc cộng đồng

Tạ Quang |

Ngày 15.9, ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang - xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại thị xã Long Mỹ.