Hành trình sản xuất 800 triệu điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh

QUỲNH CHI |

Tháng 7.2022, Samsung Electronics Việt Nam (SEV) đánh dấu mốc sản xuất 800 triệu sản phẩm điện thoại. Hành trình thay đổi từ những chiếc điện thoại đầu tiên đến chiếc điện thoại thứ 800 triệu cũng là hành trình của sự trưởng thành của nhân viên SEV, đồng thời là nỗ lực của Samsung nhằm củng cố vị thế cứ điểm sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam.

Từ chiếc điện thoại đầu tiên đến chiếc điện thoại thứ 800 triệu

Tại xưởng lắp ráp điện thoại nhà máy Samsung Electronics Việt Nam tại Bắc Ninh (SEV) không khí sản xuất lúc nào cũng sôi động bởi từ đây, những chiếc điện thoại Samsung hoàn chỉnh sẽ được xuất xưởng và đi tới 128 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Cách đây 14 năm chiếc điện thoại Samsung đầu tiên được sản xuất và xuất xưởng tại đây là chiếc E1070 – 1 chiếc điện thoại phổ thông chỉ có tính năng nghe gọi. Khi ấy, sản phẩm này được coi là dấu mốc đánh dấu sự tham gia của bàn tay nhân viên người Việt trong việc sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử hàng đầu thế giới.

14 năm sau, cũng tại xưởng sản xuất này, chiếc điện thoại thứ 800 triệu đã được xuất xưởng mang tên Galaxy Z Fold 3 – chiếc điện thoại thông minh được đánh giá là siêu phẩm màn hình gập tối ưu nhất về nhiều phương diện.

Được biết, từ chiếc E1070 đến chiếc Galaxy Z Fold 3, đã có hơn 60 mẫu điện thoại di động khác được sản xuất tại SEV. Đó không chỉ là hành trình của sự thay đổi đáng kinh ngạc về công nghệ mà còn là hành trình nỗ lực của những nhân viên sản xuất tại SEV – những người trực tiếp đóng góp công sức để làm nên những sản phẩm công nghệ này.

Là 1 trong số những nhân viên đã gắn bó với SEV từ những sản phẩm điện thoại đầu tiên, anh Lê Đắc Trung (35 tuổi, bộ phận Lắp ráp điện thoại) vẫn không khỏi xúc động và ngỡ ngàng khi chứng kiến dấu mốc 800 triệu sản phẩm điện thoại di động được sản xuất tại SEV. Anh Trung cho biết: “Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được là mình cùng các đồng nghiệp đã tạo nên số lượng điện thoại lớn như thế. Chúng tôi tự hào vì đã có thể cùng Samsung tạo nên những sản phẩm “Made in Việt Nam” xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới”

14 năm qua, anh Trung đã được trải qua nhiều vị trí công việc đa dạng như: Phụ trách chất lượng dây chuyền sản xuất; Phụ trách chất lượng công đoan; Cải tiến sản phẩm mới; Quản lý chất lượng xuất hàng; Quản lý chất lượng vật liệu đầu vào…

“Các model càng hiện đại thì yêu cầu khi sản xuất càng cao, với mỗi sản phẩm mới chúng tôi sẽ được đào tạo lại từ đầu, cứ như thế qua mỗi sản phẩm chúng tôi lại có thêm kiến thức và kinh nghiệm để sản xuất các sản phẩm sau tốt hơn” - anh Trung cho biết thêm.

Cùng với anh Trung, hành trình 14 năm qua cũng là hành trình đóng góp và trưởng thành của hàng chục nghìn nhân viên SEV khác.

“Để đạt đến con số ấn tượng này là nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của tất cả các bạn nhân viên cùng bộ phận. Đặc biệt, 2 năm qua, dù gặp phải rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng nhờ sự đồng sức đồng lòng của tất cả các bạn nhân viên mà Samsung vẫn vượt lên một cách thần kỳ” - ông Lee Byeong Kuk– Tổng Giám đốc Samsung Electronics Việt Nam – Thái Nguyên khẳng định.

Trước đó, nhà máy SEV tại Bắc Ninh đã đạt được mốc 700 triệu sản phẩm vào tháng 6.2020. Khoảng thời gian tăng từ mốc 700 triệu sản phẩm đến 800 triệu sản phẩm cũng chính là lúc dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ tại Việt Nam.

Cùng Việt Nam củng cố vị thế cứ điểm sản xuất điện thoại

Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2021 của Bộ Công Thương, trước năm 2016, Việt Nam chưa có tên trên bản đồ các nhà sản xuất và xuất khẩu điện thoại di động của thế giới. Nhưng kể từ đó đến nay, tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Năm 2021, Việt Nam sản xuất 233,7 triệu chiếc điện thoại di động, tăng 7,6% và trị giá sản xuất linh kiện điện thoại đạt 580.800 tỷ đồng, tăng 29,5% so với năm 2020.

Dấu mốc 800 triệu sản phẩm điện thoại của Samsung Electronics Việt Nam – nhà máy sản xuất điện thoại di động đầu tiên của Samsung tại Việt Nam là tín hiệu tích cực cho thấy vị thế “cứ điểm” sản xuất điện thoại di động của Việt Nam đang ngày càng được củng cố.

Hình ảnh nhà máy Samsung Electronics Vietnam
Hình ảnh nhà máy Samsung Electronics Vietnam.

Năm 2008, Samsung chính thức nhận giấy phép đầu tư và bắt đầu khởi công xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh. Đây là dự án đầu tiên tạo tiền đề vững chắc cho đại kế hoạch đầu tư cho di động của Samsung tại Việt Nam. Tiếp theo SEV tại Bắc Ninh, năm 2013, Samsung tiếp tục xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) tại Thái Nguyên, chính thức khẳng định cam kết biến Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất toàn cầu về điện thoại di động của tập đoàn.

Hiện nay, 50% thiết bị di động của Samsung cung cấp ra thị trường toàn cầu được sản xuất tại Việt Nam, bao gồm tất cả các dòng sản phẩm mới nhất và cao cấp nhất.

“Những dấu mốc quan trọng như thế này là minh chứng rõ ràng nhất về quyết tâm của chúng tôi biến Việt Nam thành cứ địa sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới”, ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam khẳng định.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Samsung tung bản cập nhật mới cho Galaxy Watch 4

Yến Hồng |

Samsung sẽ phát hành bản cập nhật phần mềm mới cho One UI Watch 4.5 vào cuối năm nay.

Samsung Galaxy S23 sẽ sử dụng chip Snapdragon Gen 2 cao cấp

Diễm Quỳnh |

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng Samsung sẽ trang bị cho mẫu điện thoại Galaxy S23 chip Snapdragon Gen 2 hiệu suất mạnh hơn so với chip Exynos hiện tại.

Samsung tiếp tục “thống trị" thị trường smartphone trong quý I năm 2022

Linh Chi |

Samsung vẫn là nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu trong quý I năm 2022.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Samsung tung bản cập nhật mới cho Galaxy Watch 4

Yến Hồng |

Samsung sẽ phát hành bản cập nhật phần mềm mới cho One UI Watch 4.5 vào cuối năm nay.

Samsung Galaxy S23 sẽ sử dụng chip Snapdragon Gen 2 cao cấp

Diễm Quỳnh |

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng Samsung sẽ trang bị cho mẫu điện thoại Galaxy S23 chip Snapdragon Gen 2 hiệu suất mạnh hơn so với chip Exynos hiện tại.

Samsung tiếp tục “thống trị" thị trường smartphone trong quý I năm 2022

Linh Chi |

Samsung vẫn là nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu trong quý I năm 2022.