Hành quân trong đêm để cứu nạn người dân ở Nam Trà My do sạt lở đất

An Thượng |

Ngay khi kết thúc cuộc họp khẩn lúc nửa đêm 28.10 với Ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9 do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì, lúc 3h sáng 29.10, lãnh đạo UBND tỉnh, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức họp bàn phương án tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích. Các cánh quân ngay lập tức lên đường, xuyên đêm để kịp thời cứu nạn người dân ở về 2 vụ sạt lở nghiêm trọng tại Nam Trà My.

Lúc 3h sáng nay - 29.10, Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn Công binh 270 thuộc Quân khu 5 đã sẵn sàng quân số, máy đào, 1 máy xúc lật, máy phát điện nhỏ, cưa máy, cuốc, xẻng… vừa mở đường, vừa hành quân đến hiện trường.

Vì đường lên huyện vùng cao Nam Trà My vẫn bị chia cắt, mất điện, thông tin liên lạc chưa thông suốt nên các cơ quan chức năng đã lập 3 sở chỉ huy. Trong đó 1 sở đặt tại huyện Bắc Trà My và 2 sở chỉ huy trực tiếp tại hiện trường ở xã Trà Leng và xã Trà Vân, huyện Nam Trà My.

Trước đó, tại cuộc họp khẩn cấp lúc nửa đêm 28.10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện chỉ đạo, phải khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, cứu những người còn sống sót. Theo đó, yêu cầu địa phương và các đơn vị phải tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần với phương châm “4 tại chỗ”, để thực hiện nhiệm vụ này. Phó Thủ tướng yêu cầu thành lập Sở Chỉ huy tiền phương để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Sở Chỉ huy Tiền phương do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Trưởng chỉ huy, đại diện lãnh đạo Quân khu 5 làm Phó chỉ huy, một người của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn- Bộ Quốc phòng làm Phó chỉ huy.

Nhiệm vụ đầu tiên là sớm xác định vị trí bị nạn, đường đi đúng tuyến để tập trung lực lượng tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn phải lưu ý đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm. Cần rất thận trọng, chúng ta rút kinh nghiệm của những lần trước. Hết sức chú ý nhưng không vì thế làm chậm quá trình tìm kiếm cứu nạn.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng việc thành lập Sở Chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích là cần thiết.

Hiện Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam chuẩn bị lực lượng, đảm bảo công tác hậu cần, xe cứu thương, sử dụng Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My làm bệnh xá của Sở chỉ huy tiền phương.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

2 vụ lở đất ở Quảng Nam: 53 người bị vùi lấp, đã tìm thấy 7 thi thể

Nhóm phóng viên |

2 vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại 2 điểm xã Trà Leng và xã Trà Vân – huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, vùi lấp 53 người dân. Sở chỉ huy tiền phương với sự tham gia của địa phương cùng các bộ Giao thông Vận tải, Y tế... để thực hiện công tác cứu hộ được thành lập ngay trong đêm 28, rạng sáng 29.10.

Bão số 9: 1 người chết, 28 người mất tích, 16 người bị thương

Vũ Long |

Thông tin thống kê đến chiều 28.10 cho biết, bão số 9 đã khiến 1 người chết, 28 người mất tích, 16 người bị thương, thiệt hại nhiều tài sản.

Đường sắt tiếp tục thiệt hại do bão số 9

Cao Nguyên - Đặng Tiến |

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng bão số 9 ngành đường sắt phải hủy bỏ nhiều đoàn tàu khách Thống nhất qua khu vực miền Trung...

Mưa to, lũ lụt, thiệt hại do bão số 9 rất cần ứng phó kịp thời

Mai Hương - Tường Minh |

Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 vẫn đang nỗ lực làm việc để ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão.

Bão số 9: Sân bay Chu Lai bị tốc mái, chưa xác định thời gian khai thác lại

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, một số sân bay đã không thể khai thác trở lại như dự kiến do ảnh hưởng nặng nề của bão số 9 (Molave). Từ 6 giờ ngày 29.10, một số sân bay có thể sẽ khai thác trở, trừ sân bay Chu Lai bị ảnh hưởng nặng nhất.

Quảng Nam: Cháy rụi nhà dân giữa mùa mưa lũ ở huyện Nam Trà My

Trà Bang |

Một ngôi nhà sàn của đồng bào Ca Dong ở xã vùng cao Trà Don, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị cháy rụi vào sáng sớm nay - 9.10.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

2 vụ lở đất ở Quảng Nam: 53 người bị vùi lấp, đã tìm thấy 7 thi thể

Nhóm phóng viên |

2 vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại 2 điểm xã Trà Leng và xã Trà Vân – huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, vùi lấp 53 người dân. Sở chỉ huy tiền phương với sự tham gia của địa phương cùng các bộ Giao thông Vận tải, Y tế... để thực hiện công tác cứu hộ được thành lập ngay trong đêm 28, rạng sáng 29.10.

Bão số 9: 1 người chết, 28 người mất tích, 16 người bị thương

Vũ Long |

Thông tin thống kê đến chiều 28.10 cho biết, bão số 9 đã khiến 1 người chết, 28 người mất tích, 16 người bị thương, thiệt hại nhiều tài sản.

Đường sắt tiếp tục thiệt hại do bão số 9

Cao Nguyên - Đặng Tiến |

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng bão số 9 ngành đường sắt phải hủy bỏ nhiều đoàn tàu khách Thống nhất qua khu vực miền Trung...

Mưa to, lũ lụt, thiệt hại do bão số 9 rất cần ứng phó kịp thời

Mai Hương - Tường Minh |

Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 vẫn đang nỗ lực làm việc để ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão.

Bão số 9: Sân bay Chu Lai bị tốc mái, chưa xác định thời gian khai thác lại

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, một số sân bay đã không thể khai thác trở lại như dự kiến do ảnh hưởng nặng nề của bão số 9 (Molave). Từ 6 giờ ngày 29.10, một số sân bay có thể sẽ khai thác trở, trừ sân bay Chu Lai bị ảnh hưởng nặng nhất.

Quảng Nam: Cháy rụi nhà dân giữa mùa mưa lũ ở huyện Nam Trà My

Trà Bang |

Một ngôi nhà sàn của đồng bào Ca Dong ở xã vùng cao Trà Don, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị cháy rụi vào sáng sớm nay - 9.10.