Hành khách tiếp tục đổ dồn về sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Minh Hạnh |

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, trong ngày 7.2.2022, lượng khách đến Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp vẫn ở mức rất cao (hơn 68.800 lượt khách), chỉ kém ngày hôm qua (6.2.2022) 1.500 lượt khách.

Trong khi đó theo đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với sự tháo gỡ dần các rào cản y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển về quê đón Tết, nên sản lượng vận chuyển hàng không qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài có nhiều dấu hiệu tăng trưởng tốt so với trước đó, tăng cao hơn dịp cao điểm Tết 2021, tuy nhiên, vẫn còn cách xa các mốc cao điểm của Tết 2020.

Cụ thể, ngày cao điểm nhất trước Tết, sản lượng chuyến bay đạt gần 400 lượt chuyến, hành khách đạt 40.600 lượt khách/ngày, riêng hành khách nội địa đạt hơn 39.300 lượt (ngày 29.1.2022, tức 27 tháng Chạp), cao hơn Tết 2021 nhưng còn cách xa Tết 2020 (cao điểm năm 2021 là 383 lượt chuyến và 29.000 lượt khách, cao điểm năm 2020 là 620 lượt chuyến và 91.000 lượt khách).

Ngày cao điểm sau Tết Nguyên đán, tính đến ngày 7.2.2022, sản lượng chuyến bay có ngày đã đạt 372 lượt chuyến (mùng 5 Tết), hành khách đạt 63.500 lượt khách/ngày, riêng hành khách nội địa đạt hơn 62.000 lượt (mùng 6 Tết).

Dịp sau Tết Nguyên đán 2021, do đợt dịch thứ 3 bùng phát nên sản lượng vận chuyển giảm sâu, với chưa đầy 250 lượt chuyến/ngày và 18.600 lượt chuyến bay/ngày. Dự kiến đợt cao điểm sau Tết Nguyên đán năm nay sẽ kéo dài đến ngày 14.2.2022.

Theo thống kê, trong ngày hôm nay (7.2.2022), lượng khách đi từ Nội Bài và đến Tân Sơn Nhất vẫn rất đông sau kỳ nghỉ Tết kéo dài. Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, lượng khách đổ về sân bay tập trung trong khung giờ từ 19h tối đến 2h sáng hôm sau.

Tại Nội Bài, dự kiến trong ngày 7.2.2022, lượng khách bay từ Nội Bài đạt hơn 31.100 khách, khung giờ đông nhất là từ 7 - 8h sáng với gần 2.600 khách.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết, trong ngày hôm qua (6.2), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sản lượng thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt hơn 1.900 lượt hạ cất cánh, khoảng xấp xỉ 290.000 khách và 2.000 tấn hàng hóa, tăng tương ứng 20% về hạ cất cánh, 73% về hành khách và 4,4% về hàng hóa so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2021.

Các hãng hàng không đang có kế hoạch tăng chuyến từ nay đến ngày 12.2.2022 để đáp ứng nhu cầu tăng cao của nhân dân đi vào phía Nam sau kỳ nghỉ Tết.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không tăng chuyến để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Hiện các hãng đã lập kế hoạch để tăng hơn 100 chuyến bay từ ngày 6.2.2022 đến 12.2.2022, chủ yếu chặng Hà Nội - TPHCM. Do các giờ ban ngày rất đông, Cục Hàng không Việt Nam đang đề nghị các hãng bay khung giờ đêm.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Tân Sơn Nhất: Khách “chật vật” đón xe taxi vì giá cao, quá tải

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, người dân bắt đầu quay trở lại TPHCM để làm việc. Vì vậy, những ngày qua trước sảnh đón khách của nhà ga Tân Sơn Nhất nhiều người chật vật đón xe taxi vì giá cao và quá tải.

Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp ngày mùng 3 Tết, số chuyến bay tăng cao

KHÁNH LINH |

TPHCM - Trong ngày mùng 3 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất quay lại với không khí nhộn nhịp, hối hả khi số chuyến bay tăng lên so với 2 ngày trước đó. Dự kiến trong hôm nay, Tân Sơn Nhất sẽ đón 672 chuyến bay bao gồm cả chuyến bay đi và đến.

Hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón lượng khách kỷ lục trong dịp Tết

Minh Hạnh |

Dự kiến trong ngày 3.2.2022 (tức mùng 3 Tết Nhâm Dần 2022), sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục trong dịp Tết, lên tới trên 83.000 người.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập từ tờ mờ sáng 27 Tết

Thanh Vũ - Ngọc Lê |

TPHCM - Sáng sớm 29.1 (27 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt đầu nhộn nhịp hành khách làm thủ tục cho các chuyến bay về quê đón Tết.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Sân bay Tân Sơn Nhất: Khách “chật vật” đón xe taxi vì giá cao, quá tải

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, người dân bắt đầu quay trở lại TPHCM để làm việc. Vì vậy, những ngày qua trước sảnh đón khách của nhà ga Tân Sơn Nhất nhiều người chật vật đón xe taxi vì giá cao và quá tải.

Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp ngày mùng 3 Tết, số chuyến bay tăng cao

KHÁNH LINH |

TPHCM - Trong ngày mùng 3 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất quay lại với không khí nhộn nhịp, hối hả khi số chuyến bay tăng lên so với 2 ngày trước đó. Dự kiến trong hôm nay, Tân Sơn Nhất sẽ đón 672 chuyến bay bao gồm cả chuyến bay đi và đến.

Hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón lượng khách kỷ lục trong dịp Tết

Minh Hạnh |

Dự kiến trong ngày 3.2.2022 (tức mùng 3 Tết Nhâm Dần 2022), sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục trong dịp Tết, lên tới trên 83.000 người.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập từ tờ mờ sáng 27 Tết

Thanh Vũ - Ngọc Lê |

TPHCM - Sáng sớm 29.1 (27 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt đầu nhộn nhịp hành khách làm thủ tục cho các chuyến bay về quê đón Tết.