Hành khách mua vé tàu Tết qua cò nguy cơ không được đi tàu

Vinh Phú |

TPHCM - Sau 1 tuần mở bán vé tàu Tết Giáp Thìn 2024, đến nay, ngành Đường sắt đã bán được khoảng 50.000 vé. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít người dân có nhu cầu đi lại trong dịp Tết nhưng chưa mua được vé tàu theo lộ trình như mong muốn hoặc chưa xác định được chính xác ngày khởi hành. Ngành Đường sắt có một số khuyến cáo đến người dân.

Ông Thái Văn Truyền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn - cho biết: "Quý khách có nhu cầu mua vé tàu Tết, không nên mua vé qua các đối tượng trung gian “cò mồi, chợ đen”, mạo danh nhân viên đường sắt. Hiện nay, hành khách có thể dễ dàng mua được vé tàu hỏa bằng nhiều cách như: mua vé qua website của ngành Đường sắt (www.dsvn.vn, vetau.com.vn); mua trực tiếp tại các điểm bán vé của các ga hoặc tại các đại lý bán vé của Đường sắt Việt Nam, mua qua các ứng dụng điện tử để tránh tình trạng mua phải vé giả, vé không đúng thông tin, vé bị cạo sửa giá vé, ngày đi tàu (không có giá trị đi tàu)".

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng lưu ý, hành khách khi đi tàu phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ, khớp với thông tin trên thẻ đi tàu, mới được vào ga đi tàu. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ phối hợp với Ga Sài Gòn và công an địa phương để có biện pháp ngăn chặn tình trạng “cò, mồi” vé tàu Tết nhằm đảm bảo quyền lợi của hành khách.

Ngành Đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát Thẻ lên tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên Thẻ lên tàu mới được vào ga đi tàu.

Để kiểm tra vé tàu hỏa, hành khách có thể truy cập vào website www.dsvn.vn, mục “Kiểm tra vé”; sau đó nhập đầy đủ các thông tin trên thẻ đi tàu vào như mã vé, mác tàu, ga đi, ga đến, ngày đi, số giấy tờ và ấn “Kiểm tra vé”, nếu hiển thị “Vé điện tử của bạn hoàn toàn hợp lệ” thì hành khách sử dụng vé để đi tàu bình thường. Nếu kết quả kiểm tra vé hiển thị “Không tìm thấy vé điện tử phù hợp” thì hành khách liên hệ nhà ga hoặc tổng đài 19006469 để được hỗ trợ.

Năm nay, ngành Đường sắt triển khai kế hoạch bán vé sớm với thời gian trước Tết hơn 3 tháng. Đồng thời, hoạt động mở bán vé tàu Tết cũng được tổ chức tuyên truyền rộng rãi để hành khách nắm được thông tin. Hệ thống bán vé cũng đã được nâng cấp nên từ khi bán vé đến nay, hệ thống bán vé qua mạng, bán vé tại các nhà ga, các điểm bán vé, đại lý hoạt động bình thường, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng.

Dịp Tết năm nay, ngành Đường sắt tổ chức chạy khoảng 390 chuyến tàu, tương đương với 200.000 chỗ cho các chuyến từ chiều TPHCM đi Hà Nội (10 ngày trước Tết) và chiều Hà Nội đi TPHCM (15 ngày sau Tết).

Đến nay, số lượng vé (chiều TPHCM đi Hà Nội 10 ngày trước Tết và chiều Hà Nội đi TPHCM 15 ngày sau Tết) đã bán được khoảng 50.000 vé.

Vinh Phú
TIN LIÊN QUAN

Khó đáp ứng hết nhu cầu khách mua vé tàu Tết đi các ngày cao điểm

Huyền Trân |

TPHCM - Sau gần 1 tuần mở bán vé tàu Tết Giáp Thìn 2024, đến nay, ngành Đường sắt đã bán được hơn 46.000 vé. Theo nhiều bạn đọc phản ánh, việc mua vé tàu Tết đi từ TPHCM đến các ga thuộc một số tỉnh miền Trung những ngày cao điểm trước Tết vẫn còn khó khăn, do số lượng chỗ trên hệ thống ít, không đáp ứng đủ nhu cầu.

41.000 vé tàu Tết Nguyên đán 2024 đã có chủ

Huyền Trân |

TPHCM - Khoảng 41.000 vé tàu Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được khách mua sau hơn 3 ngày mở bán.

Vé tàu Tết Giáp Thìn 2024 đắt khách

MINH QUÂN - PHƯƠNG UYÊN |

Nhiều chuyến tàu dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 về các tỉnh miền Trung hiện đã kín người đặt mua sau vài ngày mở bán.

Không xin được chuyển tuyến, bệnh nhân tự bỏ tiền túi lên Thủ đô khám bệnh

Mạnh Cường |

Nằm viện 5 ngày nhưng bệnh tình của con không thuyên giảm, xin chuyển tuyến trên không được, anh Nguyễn Cường (28 tuổi, Nam Định) đã tự xin xuất viện đưa con lên Hà Nội để khám, điều trị.

Tin 20h: Công ty bảo hiểm nêu lý do không bồi thường bảo hiểm xe máy

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 28.10.2023: Cho rằng dân lười đi khiếu nại, công ty bảo hiểm nhận về nhiều phản ứng; Đại biểu Quốc hội: Thi tốt nghiệp THPT bao nhiêu môn không quá quan trọng; Vành đai 3 TPHCM khởi công rầm rộ, thi công ì ạch; Tạt sơn đòi nợ nghi liên quan đá gà qua mạng; Lý do dự án Bệnh viện 1.500 giường lại trễ hẹn, tường rào đổ sập;...

Chưa thực hiện rào chắn, tổ chức lại giao thông trên đường Trần Hưng Đạo

Tô Thế |

Ghi nhận trên đường Trần Hưng Đạo ngày 28.10, đơn vị thi công ga ngầm S12 thuộc tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội chưa thực hiện rào chắn theo phương án mới.

Đau lòng cảnh bệnh nhân, người nhà ở ĐBSCL mòn mỏi khóc chờ máu

PHONG LINH - BÍCH PHƯỢNG |

Hơn nửa năm, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ thiếu máu kéo dài đã ảnh hưởng trên diện rộng, không chỉ ở Cần Thơ mà còn khiến nhiều bệnh nhân, bác sĩ trong cả khu vực ĐBSCL lâm cảnh "khóc chờ máu"...

Phát triển du lịch mạo hiểm, đừng “mất bò mới lo làm chuồng”

Chí Long |

Vụ tai nạn tại Khu du lịch Làng Cù Lần gióng lên hồi chuông báo động trong khai thác du lịch mạo hiểm, đặt ra nhiều vấn đề về quản lý, phát triển loại hình tiềm năng này.

Khó đáp ứng hết nhu cầu khách mua vé tàu Tết đi các ngày cao điểm

Huyền Trân |

TPHCM - Sau gần 1 tuần mở bán vé tàu Tết Giáp Thìn 2024, đến nay, ngành Đường sắt đã bán được hơn 46.000 vé. Theo nhiều bạn đọc phản ánh, việc mua vé tàu Tết đi từ TPHCM đến các ga thuộc một số tỉnh miền Trung những ngày cao điểm trước Tết vẫn còn khó khăn, do số lượng chỗ trên hệ thống ít, không đáp ứng đủ nhu cầu.

41.000 vé tàu Tết Nguyên đán 2024 đã có chủ

Huyền Trân |

TPHCM - Khoảng 41.000 vé tàu Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được khách mua sau hơn 3 ngày mở bán.

Vé tàu Tết Giáp Thìn 2024 đắt khách

MINH QUÂN - PHƯƠNG UYÊN |

Nhiều chuyến tàu dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 về các tỉnh miền Trung hiện đã kín người đặt mua sau vài ngày mở bán.