Hành khách không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối vận chuyển

Tú Quỳnh |

Các trường hợp hành khách không đeo khẩu trang theo đúng quy định sẽ bị từ chối vận chuyển.

Ngày 1.2, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Công văn số 951/BGTVT-CYT hoả tốc gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Nội dung Công văn nêu rõ:

Bắt buộc đeo khẩu trang đối với tất cả người điều khiển phương tiện, tiếp viên, người phục vụ, hành khách và mọi người khác (như người đưa tiễn) trong khu vực nhà ga, bến tàu, bến xe… và trên các phương tiện vận tải hành khách. Từ chối vận chuyển các trường hợp hành khách không đeo khẩu trang theo đúng quy định.

Ngoài ra, tại Công văn này, Bộ Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo:

- Thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.

- Kiểm tra và nhắc nhở cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị và hành khách thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế.

- Bổ sung thêm bồn rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại phòng chờ trong nhà ga, bến tàu, bến xe, xe buýt, taxi… để thuận lợi cho hành khách sử dụng.

- Yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động cài đặt Bluezone, thường xuyên bật Bluetooth, kiểm tra và nhắc nhở hành khách có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt và bật ứng dụng Bluezone…

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Yêu cầu đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

NHẬT HỒ |

Tất cả mọi người dân khi ra khỏi nhà, đến nơi công cộng được yêu cầu đeo khẩu trang. Tỉnh Cà Mau cũng hạn chế các cuộc họp không cần thiết, kích hoạt lại họp trực tuyến; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Bắc Ninh: Xử phạt hành chính một thanh niên không đeo khẩu trang

Trần Tuấn |

Một thanh niên tại tỉnh Bắc Ninh không đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch COVID-19 đã bị phạt hành chính 2 triệu đồng.

Ninh Bình: Đi Chợ hoa Xuân không đeo khẩu trang, 5 trường hợp bị xử phạt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Công an thành phố Ninh Bình đã phát hiện và xử phạt 10 triệu đồng đối 5 trường hợp không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 khi đến Chợ hoa Xuân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cà Mau: Yêu cầu đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

NHẬT HỒ |

Tất cả mọi người dân khi ra khỏi nhà, đến nơi công cộng được yêu cầu đeo khẩu trang. Tỉnh Cà Mau cũng hạn chế các cuộc họp không cần thiết, kích hoạt lại họp trực tuyến; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Bắc Ninh: Xử phạt hành chính một thanh niên không đeo khẩu trang

Trần Tuấn |

Một thanh niên tại tỉnh Bắc Ninh không đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch COVID-19 đã bị phạt hành chính 2 triệu đồng.

Ninh Bình: Đi Chợ hoa Xuân không đeo khẩu trang, 5 trường hợp bị xử phạt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Công an thành phố Ninh Bình đã phát hiện và xử phạt 10 triệu đồng đối 5 trường hợp không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 khi đến Chợ hoa Xuân.