Hàng vạn giáo viên Đắk Lắk được tiêm vaccine chuẩn bị cho dạy học trực tiếp

BẢO TRUNG |

Sau một thời gian dài mòn mỏi chờ đợi, hàng vạn giáo viên các cấp ở tỉnh Đắk Lắk cuối cùng cũng đã được tạo điều kiện tiêm vaccine COVID-19 mũi đầu tiên.

Ngày 23.9, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - cho hay, ngành Y tế đã và đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên đang công tác ở địa phương. Sau khi các giáo viên được tiêm vaccine, đơn vị sẽ nghiên cứu phương án tham mưu UBND tỉnh cho các em học sinh (từng cấp học) trở lại trường tùy theo tình hình kiểm soát dịch bệnh của từng địa phương. Thông tin cụ thể sẽ được cung cấp sau.

Chị Nguyễn Ngọc Thuý - giáo viên trường THCS Phan Chu Trinh, TP.Buôn Ma Thuột - cho hay: “Chúng tôi cảm thấy vui mừng vì được chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện tiêm vaccine COVID-19. Chính điều này đã tạo động lực rất lớn giúp anh chị em giáo viên yên tâm trong công tác, cũng là bước chuẩn bị nếu được trở lại lớp học trong thời gian tới”.

Đợt này, Đắk Lắk tiếp tục tiêm vaccine cho hơn 23.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên còn lại của các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các trường cao đẳng - trung cấp trực thuộc; bao gồm cả các đơn vị giáo dục công lập và ngoài công lập.

Trong đó, có một số lượng lớn giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, sau một thời gian dài chờ đợi đến nay đã được tiêm chủng.

Ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk - thông tin, số lượng giáo viên này phân bổ ở hơn 180 xã, phường trên toàn tỉnh. Với tổng số 23.000 liều vaccine dự kiến tiêm trong vòng 2 đến 3 ngày là hoàn tất.

Đắk Lắk đang có hơn 34.000 cán bộ giáo viên, nhân viên công tác trong ngành Giáo dục. Trước đó, để đảm bảo an toàn phục vụ các kỳ thi, đã có hơn 11.000 cán bộ giáo viên nhân viên của ngành đã được ưu tiên tiêm mũi 1 vaccine COVID-19.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Giải ngân vốn đầu tư công thấp, Đắk Lắk kiến nghị Trung ương

BẢO TRUNG |

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công khá thấp trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị Trung ương sớm ban hành một số cơ chế chính sách để địa phương giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đúng tiến độ.

Đắk Lắk sẽ rà soát, bố trí nơi ở cho dân sau giải tỏa tại dự án Đông - Tây

BẢO TRUNG |

Những hộ dân thuộc vùng giải tỏa (thôn 1, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nếu trước đó đủ điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá sẽ được bố trí giao đất tái định cư (có thu tiền sử dụng đất) ngay tại khu vực này sau khi chính quyền hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Đắk Lắk có ổ dịch mới, hàng chục trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG |

Chiều 18.9, đại diện Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa tổ chức test nhanh sàng lọc ngoài cộng đồng cho một số phường ở địa phương và ghi nhận thêm 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giải ngân vốn đầu tư công thấp, Đắk Lắk kiến nghị Trung ương

BẢO TRUNG |

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công khá thấp trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị Trung ương sớm ban hành một số cơ chế chính sách để địa phương giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đúng tiến độ.

Đắk Lắk sẽ rà soát, bố trí nơi ở cho dân sau giải tỏa tại dự án Đông - Tây

BẢO TRUNG |

Những hộ dân thuộc vùng giải tỏa (thôn 1, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nếu trước đó đủ điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá sẽ được bố trí giao đất tái định cư (có thu tiền sử dụng đất) ngay tại khu vực này sau khi chính quyền hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Đắk Lắk có ổ dịch mới, hàng chục trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG |

Chiều 18.9, đại diện Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa tổ chức test nhanh sàng lọc ngoài cộng đồng cho một số phường ở địa phương và ghi nhận thêm 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.