Hàng vạn du khách đổ về, biển Cửa Lò bất ngờ “thất thủ”

QUANG ĐẠI |

Chiều 1.5, bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) ghi nhận lượng khách đổ về lớn bất thường, lên tới hàng vạn người. Tại đây, các ngả đường tắc cứng, bãi biển đông nghịt người.

Sau thời kỳ trầm lắng do ảnh hưởng dịch COVID-19, dịp nghỉ lễ năm nay, những người làm du lịch Cửa Lò không khỏi lo lắng về viễn cảnh một mùa du lịch đìu hiu.

Bãi biển Cửa Lò “thất thủ” vào ngày Quốc tế Lao động. Ảnh: Quang Đại
Bãi biển Cửa Lò “thất thủ” vào ngày Quốc tế Lao động. Ảnh: Quang Đại

Tuy nhiên, dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, lượng khách đổ về Cửa Lò tăng kỷ lục, nằm ngoài dự tính.

“Từ ngày 30.4 đến chiều nay (1.5), có hơn 10 vạn du khách đã về Cửa Lò, nằm ngoài dự tính. Đây là tín hiệu vui cho cả mùa du lịch năm nay” – bà Nguyễn Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò nói.

Đường phố thị xã Cửa Lò tắc cứng phương tiện vào chiều 1.5. Ảnh: Quang Đại
Đường phố thị xã Cửa Lò tắc cứng phương tiện vào chiều 1.5. Ảnh: Quang Đại

Theo bà Dung, từ đầu năm, công tác chuẩn bị cho mùa du lịch đã được tiến hành khẩn trương. Thị xã đã đầu tư hơn 40 tỉ đồng xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang đô thị, tiếp tục xây dựng Cửa Lò thành điểm đến hấp dẫn, đáng nhớ và hứa hẹn quay lại đối với du khách.

Bãi biển không còn chỗ trống do khách đổ ra tắm biển. Ảnh: Quang Đại
Bãi biển không còn chỗ trống do khách đổ ra tắm biển. Ảnh: Quang Đại

Ngày 30.4, đặc biệt là chiều 1.5, phóng viên ghi nhận lượng khách đổ về Cửa Lò tăng kỷ lục. Các tuyến phố dày đặc xe cộ, bãi biển kín người, các nhà hàng, dịch vụ ven biển hoạt động hết công suất.

Sau thời gian bị cách ly xã hội, người dân đổ ra biển Cửa Lò để “xả hơi“. Ảnh: Quang Đại
Sau thời gian bị cách ly xã hội, người dân đổ ra biển Cửa Lò để “xả hơi“. Ảnh: Quang Đại

"Chúng tôi chỉ đạo, quán triệt lực lượng chức năng của thị xã triển khai lực lượng, thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, xử lý các hiện tượng chèo kéo, chặt chém khách hàng, bảo đảm biển Cửa Lò văn minh, xanh-sạch-đẹp”- ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người đổ về biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ

Quách Du |

Sau khi TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) quyết định đón du khách và cho phép tắm biển, hàng nghìn người trong và ngoại tỉnh đã đổ về đây để nghỉ dưỡng, tắm biển trong ngày đầu nghỉ lễ.

Vũng Tàu: Đóng cửa bãi tắm, du khách đứng ngó biển trong ngày nghỉ lễ 30.4

LÊ NGÂN |

Sáng 30.4, các bãi biển ở TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vắng lặng du khách tắm biển do tỉnh này vẫn đang thực hiện lệnh đóng cửa các bãi tắm để phòng chống dịch COVID-19.

Thanh Hóa: Quyết định cho du khách tắm biển Sầm Sơn dịp nghỉ lễ 30.4

Quách Du |

TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã quyết định cho du khách tắm tại bãi biển Sầm Sơn. Tuy nhiên, trong khi tắm phải giữ khoảng cách và không tụ tập đông người tại một chỗ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng nghìn người đổ về biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ

Quách Du |

Sau khi TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) quyết định đón du khách và cho phép tắm biển, hàng nghìn người trong và ngoại tỉnh đã đổ về đây để nghỉ dưỡng, tắm biển trong ngày đầu nghỉ lễ.

Vũng Tàu: Đóng cửa bãi tắm, du khách đứng ngó biển trong ngày nghỉ lễ 30.4

LÊ NGÂN |

Sáng 30.4, các bãi biển ở TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vắng lặng du khách tắm biển do tỉnh này vẫn đang thực hiện lệnh đóng cửa các bãi tắm để phòng chống dịch COVID-19.

Thanh Hóa: Quyết định cho du khách tắm biển Sầm Sơn dịp nghỉ lễ 30.4

Quách Du |

TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã quyết định cho du khách tắm tại bãi biển Sầm Sơn. Tuy nhiên, trong khi tắm phải giữ khoảng cách và không tụ tập đông người tại một chỗ.