Hàng trăm y bác sĩ trở về sau thời gian chống dịch tại miền Nam

Hải Nguyễn |

Hàng trăm y bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ chi viện miền Nam chống dịch COVID-19 đã trở về Hà Nội.

Từ chiều tối ngày 8.10, hàng trăm nhân viên y tế bắt đầu trở về Hà Nội sau thời gian tham gia chống dịch tại miền Nam. Trong đó có 124 nhân viên y tế là các y bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai. Phần lớn trong số họ đều làm việc tại Bệnh viện dã chiến số 16 đặt tại quận 7, TP.HCM.

Nhân viên y tế từ TP.HCM xuống sân bay Nội Bài chiều tối 8.10. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhân viên y tế từ TP.HCM xuống sân bay Nội Bài chiều tối 8.10. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhân viên y tế từ TP.HCM xuống sân bay Nội Bài chiều tối 8.10. Ảnh: Hải Nguyễn

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) xuống sân bay chỉ với hành trang là chiếc vali cá nhân gọn nhẹ. Bác sĩ Nguyên vào miền Nam đầu tháng 9, làm việc tại tầng 3 bệnh viện dã chiến số 16 theo tháp điều trị của Bộ Y tế về điều trị COVID-19. Trước đó bác sĩ Nguyên đã chi viện 2 tháng tại Bắc Giang nhưng tiếp tục tình nguyện vào miền Nam chống dịch theo lời kêu gọi của Bộ Y tế.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, khoa Chống độc Bệnh viện Bạch Mai trở về khách sạn Công đoàn thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Ảnh: Hải Nguyễn
Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên trở về khách sạn Công đoàn thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Ảnh: Hải Nguyễn

Chia sẻ về trải nghiệm tại tâm dịch miền Nam, anh cho biết do tính chất công việc của một bác sĩ hồi sức quen với áp lực nhưng khi làm việc tại bệnh viện dã chiến số 16 ở trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Đó là tình hình dịch bệnh ở cấp độ khốc liệt hơn, diện rộng hơn và số lượng bệnh nhân mắc nặng lớn so với các đợt dịch trước khiến nhiều đồng nghiệp và bản thân anh gặp stress. Tuy nhiên với phương châm làm điều tốt nhất cho số lượng bệnh nhân lớn nhất, các y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai đã từng bước cùng các lực lượng y tế tại địa phương điều trị, cứu sống nhiều người dân mắc COVID-19. Tuy tình hình dịch bệnh tại các tỉnh phía Nam đã giảm số ca mắc cũng như số ca tử vong nhưng người dân phải tuyệt đối tuân thủ biện pháp 5K. Đặc biệt là tiêm phòng đầy đủ không phân biệt loại vaccine để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh cũng như triệu chứng.

200 nhân viên y tế hoàn thành nhiệm vụ chống dịch COVID-19 trở về Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
200 nhân viên y tế hoàn thành nhiệm vụ chống dịch COVID-19 trở về Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

Trên chuyến bay đưa 200 y bác sĩ trở về từ TP.HCM chiều tối 8.10 sau thời gian chống dịch có các nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Mắt Trung ương và đoàn y tế Thanh Hoá.

Bác sĩ Mai Hữu Hưng, trưởng đoàn y tế Thanh Hoá hỗ trợ tỉnh Bình Dương kết thúc đợt chi viện hơn 2 tháng cho biết: “Đoàn y tế tỉnh Thanh Hoá vào làm việc tại Bệnh viện dã chiến Phú Giáo, thuộc tầng 2 tháp điều trị của Bộ Y tế. Sau thời gian đầu với hàng nghìn ca F0 mỗi ngày trên địa bàn tỉnh; bệnh viện dã chiến Phú Giáo tiếp nhận khoảng 250 bệnh nhân COVID-19/ngày vào thời đỉnh dịch. Nhưng những ngày gần đây số lượng bệnh nhân nhập viện giảm gần 90%, chỉ còn khoảng trên 10 bệnh nhân. Đó thực sự là một tín hiệu tốt đối với những người bác sĩ điều trị cũng như người dân Bình Dương.

Bác sĩ Mai Hữu Hưng, trưởng đoàn y tế Thanh Hoá hỗ trợ tỉnh Bình Dương kết thúc đợt chi viện hơn 2 tháng. Ảnh: Hải Nguyễn
Bác sĩ Mai Hữu Hưng, trưởng đoàn y tế Thanh Hoá hỗ trợ tỉnh Bình Dương kết thúc đợt chi viện hơn 2 tháng. Ảnh: Hải Nguyễn
Bác sĩ Mai Hữu Hưng, trưởng đoàn y tế Thanh Hoá hỗ trợ tỉnh Bình Dương kết thúc đợt chi viện hơn 2 tháng. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo quy định của Bộ Y tế, những nhân viên y tế trước khi trở về các địa phương phải kiểm tra COVID-19 theo phương pháp PCR một ngày trước khi khởi hành. Sau khi về địa phương phải thực hiện cách ly 7 ngày.

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nhà khách Tổng Liên Đoàn chăm lo chu đáo 300 y bác sĩ chống dịch trở về

Cao Hoàng |

Sáng 7.10, Nhà khách Tổng Liên Đoàn (Nhà khách, 95 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã hoàn thành việc đón, phục vụ lưu trú cho gần 300 y bác sỹ và kỹ thuật viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hoàn thành nhiệm chống dịch ở các tỉnh phía Nam, trở về thực hiện cách ly tại Nhà khách trước khi về nhận nhiệm vụ tại Hà Nội. 

Bộ Y tế rút nhân lực chi viện TP.HCM chống dịch COVID-19 trước 15.10

Thùy Linh |

Ngày 6.10, Bộ Y tế có công văn gửi UBND TP.HCM đề nghị sắp xếp để nhân lực hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trở về địa phương công tác.

Dấu ấn những tháng ngày chống dịch không thể quên giúp TPHCM lấy lại sức sống

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Sáng 6.10, Lễ tuyên dương Đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM diễn ra tại trụ sở UBND TP.Thủ Đức (TPHCM). Trước khi bắt đầu buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm các bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại TPHCM.

Sợ trách nhiệm trong chống dịch là biểu hiện của suy thoái

Hoàng Lâm |

Hội nghị Trung ương 4 đang diễn ra nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nhà khách Tổng Liên Đoàn chăm lo chu đáo 300 y bác sĩ chống dịch trở về

Cao Hoàng |

Sáng 7.10, Nhà khách Tổng Liên Đoàn (Nhà khách, 95 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã hoàn thành việc đón, phục vụ lưu trú cho gần 300 y bác sỹ và kỹ thuật viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hoàn thành nhiệm chống dịch ở các tỉnh phía Nam, trở về thực hiện cách ly tại Nhà khách trước khi về nhận nhiệm vụ tại Hà Nội. 

Bộ Y tế rút nhân lực chi viện TP.HCM chống dịch COVID-19 trước 15.10

Thùy Linh |

Ngày 6.10, Bộ Y tế có công văn gửi UBND TP.HCM đề nghị sắp xếp để nhân lực hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trở về địa phương công tác.

Dấu ấn những tháng ngày chống dịch không thể quên giúp TPHCM lấy lại sức sống

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Sáng 6.10, Lễ tuyên dương Đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM diễn ra tại trụ sở UBND TP.Thủ Đức (TPHCM). Trước khi bắt đầu buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm các bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại TPHCM.

Sợ trách nhiệm trong chống dịch là biểu hiện của suy thoái

Hoàng Lâm |

Hội nghị Trung ương 4 đang diễn ra nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân.