Hàng trăm xe tải ùn tắc kéo dài ở luồng xanh cửa ngõ Hà Nội

Phạm Đông |

Tại chốt kiểm soát luồng xanh trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) đã xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài. Nhiều xe phải mất khoảng 20 phút để đi từ điểm ùn tắc tới chốt kiểm soát để kiểm tra mã QR code và giấy tờ liên quan.

Trưa 7.9, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội), hàng trăm xe tải ùn tắc kéo dài hơn một km phía trước chốt kiểm soát luồng xanh trên cao tốc, hướng vào trung tâm thành phố. Tuy nhiên, ở làn xe không thuộc diện luồng xanh, chỉ lác đác vài ôtô cá nhân đi qua.

Tại đây, lực lượng chức năng bố trí hai làn kiểm soát, trong đó làn dành cho xe luồng xanh do thanh tra giao thông phụ trách; làn còn lại do cảnh sát giao thông đứng chốt.

Hàng trăm xe tải ùn tắc kéo dài trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Hàng trăm xe tải ùn tắc kéo dài trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Với làn xe luồng xanh, một thanh tra giao thông dùng điện thoại kiểm tra giấy nhận diện có mã QR code từng xe, sau đó đối chiếu với giấy xét nghiệm của tài xế.

Mỗi xe mất khoảng hơn một phút để kiểm tra, tuy nhiên nhiều tài xế không xuất trình đủ giấy tờ khiến xe phải dừng lại ở chốt lâu hơn. Điều này đã làm lượng phương tiện ùn tắc kéo dài khiến lực lượng chức năng phải mở thêm một làn kiểm soát ngẫu nhiên, thay vì kiểm soát tất cả các phương tiện.

Ngoài ra, nguyên nhân ùn tắc do lực lượng thanh tra tại chốt quá mỏng, chỉ có 2 người. Khi cơ quan chức năng kiểm soát chặt sẽ xuất hiện ùn tắc cục bộ, trong khi đó nếu mở thêm làn thì không đủ người kiểm soát.

Lực lượng thanh tra kiểm tra giấy tờ phương tiện lưu thông qua chốt kiếm soát.
Lực lượng thanh tra kiểm tra giấy tờ phương tiện lưu thông qua chốt kiếm soát.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó phòng Tham mưu tổng hợp, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, đây là cửa ngõ phía Nam Hà Nội nên các phương tiện lưu thông qua đây rất lớn. Tuy nhiên, thời điểm ùn ứ chủ yếu vào đầu giờ sáng, trưa và cuối giờ chiều.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều người dùng "giấy luồng xanh" giả, đi không đúng tuyến đường, chở người trái phép vào thành phố. Do đó lực lượng chức năng buộc phải kiểm soát chặt, không để xảy ra tình trạng đưa người ngoài vào Hà Nội không đúng đăng ký dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Hàng dài phương tiện ùn tắc ở luồng xanh.
Hàng dài phương tiện ùn tắc ở luồng xanh.
Hàng dài phương tiện ùn tắc ở luồng xanh.

"Trước đây không xảy ra ùn tắc là do hầu hết xe có nhận diện luồng xanh được đi thẳng, thanh tra giao thông tại chốt chỉ kiểm tra xác suất. Còn hiện nay lực lượng chức năng phải tăng cường quét mã QR code để đối chiếu các thông tin liên quan", ông Tuấn Anh nói thêm.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Từ ngày mai, Hà Nội kiểm soát người ra vào vùng đỏ theo giấy đi đường mới

Nguyễn Hà |

Công an Thành phố Hà Nội thông báo, bắt đầu từ 6h00, ngày 8.9.2021, các chốt kiểm soát của thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố, ra vào vùng 1 theo Giấy đi đường mới. Vì vậy, Công an thành phố kêu gọi người dân ở nhà, không ra đường khi không có việc thực sự cấp thiết và không có giấy đi đường theo quy định.

Lực lượng liên ngành xuyên đêm bám chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Những ngày qua, tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP. Thanh Hóa, lực lượng liên ngành không quản ngày đêm, thường xuyên bám chốt để kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố. Hiện tại, có 8 chốt kiểm soát được lập ở các cửa ngõ ra vào thành phố này, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, tránh lây lan rộng ra cộng đồng.

Hà Nội ngày đầu kiểm soát, phân chia 3 vùng phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Sáng nay (6.9), Hà Nội đã phân theo 3 vùng để chống dịch, trong đó vùng 1 có 10 quận nội thành áp dụng giãn cách xã hội toàn bộ địa giới hành chính. Trong ngày đầu tiên áp dụng mẫu giấy đi đường mới, lực lượng chức năng chỉ kiểm tra nhắc nhở, xử phạt đối với những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Từ ngày mai, Hà Nội kiểm soát người ra vào vùng đỏ theo giấy đi đường mới

Nguyễn Hà |

Công an Thành phố Hà Nội thông báo, bắt đầu từ 6h00, ngày 8.9.2021, các chốt kiểm soát của thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố, ra vào vùng 1 theo Giấy đi đường mới. Vì vậy, Công an thành phố kêu gọi người dân ở nhà, không ra đường khi không có việc thực sự cấp thiết và không có giấy đi đường theo quy định.

Lực lượng liên ngành xuyên đêm bám chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Những ngày qua, tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP. Thanh Hóa, lực lượng liên ngành không quản ngày đêm, thường xuyên bám chốt để kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố. Hiện tại, có 8 chốt kiểm soát được lập ở các cửa ngõ ra vào thành phố này, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, tránh lây lan rộng ra cộng đồng.

Hà Nội ngày đầu kiểm soát, phân chia 3 vùng phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Sáng nay (6.9), Hà Nội đã phân theo 3 vùng để chống dịch, trong đó vùng 1 có 10 quận nội thành áp dụng giãn cách xã hội toàn bộ địa giới hành chính. Trong ngày đầu tiên áp dụng mẫu giấy đi đường mới, lực lượng chức năng chỉ kiểm tra nhắc nhở, xử phạt đối với những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.