Hàng trăm người xét nghiệm COVID-19 vì trường hợp không tự cách ly nghiêm

BẢO TRUNG |

Một công dân làm việc ở miền Nam trở về Đắk Lắk đã chấp hành chưa nghiêm quy định cách ly tại nhà. Một thời gian sau, khi người này được xét nghiệm lại và phát hiện nhiễm COVID-19, hàng trăm người có liên quan đều phải đi xét nghiệm.

Ngày 9.8, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa ghi nhận thêm 19 trường hợp mắc COVID-19 và đến thời điểm hiện tại đã có hơn 400 ca nhiễm.

Đáng chú ý, chùm 3 ca bệnh đầu tiên tại xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk) được công bố là anh L.Đ.T (SN 2001), ông L.Đ.L (SN 1962, cha anh T.) và bà N.T.X (SN 1966, mẹ anh T).

Đêm 31.7, anh L.Đ.T làm công nhân ở tỉnh Bình Dương về quê Đắk Lắk, làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính và tiến hành cách ly tại nhà.

Tiếp đó, anh L.Đ.T tiếp xúc với mọi người trong gia đình và lây bệnh cho cha mẹ. Cũng trong thời gian này, cha mẹ anh L.Đ.T đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Lực lượng y tế tiến hành xét nghiệm cho người dân ở xã Vụ Bổn. Ảnh: T.X
Lực lượng y tế tiến hành xét nghiệm cho người dân ở xã Vụ Bổn. Ảnh: T.X
Lực lượng y tế tiến hành xét nghiệm cho người dân ở xã Vụ Bổn. Ảnh: T.X

Theo UBND huyện Krông Pắk, việc tổ chức kiểm soát tình hình, triển khai phòng chống dịch tại một số gia đình chưa chặt chẽ, ý thức chấp hành của một vài công dân chưa nghiêm như trường hợp anh L.Đ.T. Huyện đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ thôn 6 và thôn 7 (xã Vụ Bổn) với hơn 1.500 nhân khẩu.

Trong 2 ngày 8 và 9.8, lực lượng y tế đã lấy mẫu test nhanh cho gần 700 trường hợp.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp nông dân

Phan Tuấn |

Tỉnh Đắk Lắk có 70% dân số sinh sống bằng nghề nông. Do dịch COVID-19 nên nhiều nông sản nổi tiếng như hạt điều, cà phê, hồ tiêu... đang bị tiêu thụ chậm. Đặc biệt, khoảng 143.000 tấn sầu riêng, bơ... đang bước vào vụ thu hoạch cần nhanh chóng giải quyết đầu ra.

Đắk Lắk gặp khó khi rà soát tổng thể số lao động tự do được hưởng hỗ trợ

BẢO TRUNG |

Hiện, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đang gặp một số khó khăn nhất định khi thống kê, rà soát số lượng lao động tự không có giao kết hợp đồng lao động nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giữa mùa dịch, doanh nghiệp Đắk Lắk xuất khẩu lô cà phê lớn sang Anh

BẢO TRUNG |

Mới đây, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk, thuộc Tỉnh ủy Đắk Lắk quản lý) đã xuất khẩu thành công một container cà phê đặc sản gần 20 tấn sang Anh.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp nông dân

Phan Tuấn |

Tỉnh Đắk Lắk có 70% dân số sinh sống bằng nghề nông. Do dịch COVID-19 nên nhiều nông sản nổi tiếng như hạt điều, cà phê, hồ tiêu... đang bị tiêu thụ chậm. Đặc biệt, khoảng 143.000 tấn sầu riêng, bơ... đang bước vào vụ thu hoạch cần nhanh chóng giải quyết đầu ra.

Đắk Lắk gặp khó khi rà soát tổng thể số lao động tự do được hưởng hỗ trợ

BẢO TRUNG |

Hiện, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đang gặp một số khó khăn nhất định khi thống kê, rà soát số lượng lao động tự không có giao kết hợp đồng lao động nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giữa mùa dịch, doanh nghiệp Đắk Lắk xuất khẩu lô cà phê lớn sang Anh

BẢO TRUNG |

Mới đây, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk, thuộc Tỉnh ủy Đắk Lắk quản lý) đã xuất khẩu thành công một container cà phê đặc sản gần 20 tấn sang Anh.