Hàng trăm người ở Đắk Lắk được tạo điều kiện đi lao động xuất khẩu

BẢO TRUNG |

Trong thời điểm nhiều người lao động gặp khó do dịch COVID-19, người lao động ở Đắk Lắk đã được chính quyền, doanh nghiệp tạo điều kiện đưa đi xuất khẩu lao động sang nhiều thị trường để ổn định việc làm, tăng thêm thu nhập trong thời điểm khó khăn.

Ngày 14.7, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đắk Lắk thông tin, trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp đã phối hợp với chính quyền cấp huyện, cấp xã tư vấn việc làm và nghề nghiệp cho 18.300 lượt người.

Đặc biệt, những doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động phối hợp với các địa phương đã tư vấn cho trên 1.500 lượt người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động và có 330 người đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chủ yếu ở các thị trường như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk - chia sẻ, do lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đa phần người lao động ở địa phương còn có tâm lý ái ngại ra nước ngoài làm việc. Những năm trước nhu cầu người muốn đi xuất khẩu lao động ở địa phương khá lớn. Khó khăn lớn nhất người lao động đang gặp phải nếu muốn ra nước ngoài làm việc đó là thiếu vốn. Ví như, một người muốn sang Nhật Bản làm việc phải tiêu tốn từ 120 đến 125 triệu đồng (chưa tính tiền ăn và đây là mức thấp nhất - PV).

Thực tế, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết về hỗ trợ cho vay vốn đối với những trường hợp kể trên nhưng vẫn chưa ai vay được. Bởi, ngân hàng chính sách vẫn đang còn vướng bận một số thủ tục đối với nguồn vốn được ủy thác, ông Cường nhấn mạnh.

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk, từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ tăng cường cho vay vốn giải quyết làm để duy trì việc làm và tạo việc làm cho 1.200 lao động. Các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động, phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 29.800 người; trong đó xuất khẩu lao động là 1.250 người; duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị khoảng 2,5%.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk làm gì để cải thiện chỉ số hài lòng của dân về phục vụ hành chính?

BẢO TRUNG |

Thời gian tới chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ hành động mạnh mẽ để cải thiện chỉ số Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính vốn đã quá thấp trong năm 2020.

Những thí sinh ở Đắk Lắk thi đợt 2 sẽ được hỗ trợ kinh phí ra ngoại tỉnh

BẢO TRUNG |

Những thí sinh ở Đắk Lắk ra ngoại tỉnh thi tốt nghiệp THPT đợt thứ 2 sắp tới dự kiến sẽ được hỗ trợ kinh phí ăn ở đi lại để giảm bớt khó khăn.

Đắk Lắk cấm các cơ sở khám, chữa bệnh test nhanh COVID-19 khi chưa có phép

BẢO TRUNG |

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu những cơ sở khám chữa bệnh chưa được đơn vị cấp phép phải ngừng ngay cung cấp dịch vụ test nhanh virus SARS-CoV-2, nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Đắk Lắk làm gì để cải thiện chỉ số hài lòng của dân về phục vụ hành chính?

BẢO TRUNG |

Thời gian tới chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ hành động mạnh mẽ để cải thiện chỉ số Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính vốn đã quá thấp trong năm 2020.

Những thí sinh ở Đắk Lắk thi đợt 2 sẽ được hỗ trợ kinh phí ra ngoại tỉnh

BẢO TRUNG |

Những thí sinh ở Đắk Lắk ra ngoại tỉnh thi tốt nghiệp THPT đợt thứ 2 sắp tới dự kiến sẽ được hỗ trợ kinh phí ăn ở đi lại để giảm bớt khó khăn.

Đắk Lắk cấm các cơ sở khám, chữa bệnh test nhanh COVID-19 khi chưa có phép

BẢO TRUNG |

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu những cơ sở khám chữa bệnh chưa được đơn vị cấp phép phải ngừng ngay cung cấp dịch vụ test nhanh virus SARS-CoV-2, nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.