Hàng trăm người dân phập phồng sống ngay dưới đường điện trung thế

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Hàng trăm người dân ở phường Phước Thới (Quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) phải sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ, vì trên đầu họ là đường dây điện trung thế rất nguy hiểm.

Tại phường Phước Thới hiện có đường dây điện trung thế chạy dọc tuyến đường 923, từ Quốc lộ 91 đến Trường Cao đẳng cơ điện và nông nghiệp Nam bộ. Tuyến lưới điện này dài 800m, đi qua khoảng 70 căn nhà của người dân với hàng trăm nhân khẩu.

Theo người dân ở đây, từ năm 1982, Trường Cao đẳng cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ đã kéo nhờ tuyến lưới điện trung thế qua phần đất của người dân.

Sau đó, đường dây điện được bàn giao về cho địa phương quản lý, và nhiều cột điện được tiếp tục dựng lên. Vì đường dây điện chạy qua khu vực đông dân cư, nên người dân nhiều lần kiến nghị với địa phương cần di dời đường dây đi nơi khác để đảm bảo an toàn.

Đường dây điện trung thế ở khu dân cư tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ảnh: TP.
Đường dây điện trung thế ở khu dân cư tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ảnh: TP.

Ông Trần Văn Trung (trú tại phường Phước Thới) có nhà ở dưới đường dây trung thế. Mỗi lúc trời mưa gió, hoặc mái nhà có vấn đề cần sửa chữa là ông Trung lo sốt vó.

“Trước có một anh thi công ngôi nhà ở phía đầu đường, do sơ suất nên vướng phải dây điện trung thế bị phỏng hết mình. Từ đó gia đình tôi và những nhà nằm dưới đường dây điện rất lo lắng. Nhưng kiến nghị lâu nay mà không thấy động tĩnh gì” - ông Trung cho hay.

Không chỉ đe dọa đến tính mạng, do đường dây điện chạy ngang qua nhà, nên những hộ dân bị ảnh hưởng không xây dựng được nhà cửa, nếu xây dựng thì không được cấp phép. Cũng theo người dân, vào năm 2014, Sở Công Thương TP.Cần Thơ đã đến kiểm tra, và thấy cần thiết phải di dời lưới điện để đảm bảo an toàn cho khu dân cư, tuy nhiên thời gian di dời từ năm 2016-2025.

“Thời gian di dời là quá dài, và từ đó đến nay vẫn chưa thấy ai đến khảo sát hay làm gì, nên đầu năm 2019 chúng tôi tiếp tục kiến nghị, nhưng chưa nhận được câu trả lời rõ ràng” - ông Nguyễn Văn Châu (phường Phước Thới) thông tin.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Minh Toại – Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ nói rằng, việc di chuyển đường dây “phải từ từ, khi có điều kiện mới làm được”. “Chúng tôi ghi nhận ý kiến, và sẽ kiểm tra lại” - ông Toại cho hay.

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân học sinh lớp 2 tử vong do điện giật

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức phối hợp với nhà trường, các cơ quan chức năng làm rõ sự việc, khi có kết luận của cơ quan điều tra nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Trong giờ ra chơi, một học sinh lớp 2 bị điện giật tử vong

P.Đ |

Một học sinh lớp 2 đang theo học tại Trường tiểu học xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã bị điện giật tử vong khi chơi đùa cùng các bạn trong giờ ra chơi.

Điện giật “dính chùm” làm chết 3 người trong mưa dông

Kỳ Quan |

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (TP.Bến Tre) sáng 3.10 cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 3 nạn nhân trong 1 vụ điện giật chiều tối hôm trước và cả 3 người đều đã tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân học sinh lớp 2 tử vong do điện giật

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức phối hợp với nhà trường, các cơ quan chức năng làm rõ sự việc, khi có kết luận của cơ quan điều tra nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Trong giờ ra chơi, một học sinh lớp 2 bị điện giật tử vong

P.Đ |

Một học sinh lớp 2 đang theo học tại Trường tiểu học xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã bị điện giật tử vong khi chơi đùa cùng các bạn trong giờ ra chơi.

Điện giật “dính chùm” làm chết 3 người trong mưa dông

Kỳ Quan |

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (TP.Bến Tre) sáng 3.10 cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 3 nạn nhân trong 1 vụ điện giật chiều tối hôm trước và cả 3 người đều đã tử vong.