Hàng trăm người dân đến cơ quan xuất nhập cảnh làm hộ chiếu gắn chip

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Hàng trăm người dân đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an TP Hà Nội) để làm thủ tục trong ngày đầu Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử.

Người dân đổ xô đi làm hộ chiếu gắn chip

Từ ngày 1.3, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh.

Ghi nhận của PV Lao Động, trong ngày đầu tiên cấp hộ chiếu gắn chip, có hàng trăm người dân đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an TP Hà Nội) để làm thủ tục.

Người dân xếp hàng chờ làm thủ tục cấp hộ chiếu. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân chờ làm thủ tục cấp hộ chiếu gắn chip. Ảnh: Hữu Chánh

Ngay từ cửa ra vào, cơ quan chức năng dán một bản hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký cấp hộ chiếu. Ở bên trong, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh bố trí riêng 3 bàn với nhiều cán bộ tiếp nhận trực tiếp hồ sơ để cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. Tại đây cũng được bố trí nhiều tivi để hỗ trợ người dân làm thủ tục.

Khu vưc làm thủ tục cấp hộ chiếu gắn chip cho người dân. Ảnh: Hữu Chánh
Khu vực làm thủ tục cấp hộ chiếu gắn chip cho người dân. Ảnh: Hữu Chánh

Tuy nhiên, ghi nhận của Lao Động cho thấy, vẫn còn rất nhiều người lúng túng, loay hoay cả buổi nhưng vẫn không thể đăng ký cấp mới hộ chiếu gắn chip.

Theo quan sát, phần lớn cuộc gọi của người dân trình bày về vướng mắc từ lúc bắt đầu đăng ký tài khoản.

Cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu. Ảnh: Hữu Chánh
Cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu. Ảnh: Hữu Chánh

Nhiều người không thể đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do số CMT/CCCD khi đăng ký không trùng với số đã đăng ký sử dụng điện thoại di động, bởi trước đây người dân dùng chứng minh thư cũ.

Nội dung này đã được cán bộ giải thích và hướng dẫn cách xử lý.

 
Tại đây cũng được bố trí nhiều tivi để hỗ trợ người dân làm thủ tục. Ảnh: Hữu Chánh
 
Người dân có thể chọn loại hộ chiếu đề nghị cấp. Ảnh: Hữu Chánh

Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử hoặc cấp hộ chiếu gắn chip điện tử (tại tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu đã có sẵn lựa chọn hình thức hộ chiếu để công dân tự điền).

Anh Phan Sỹ Hải (22 tuổi ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho biết, hộ chiếu gắn chip điện tử có nhiều ưu điểm nổi bật, giúp việc thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh tại các nước diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Do đó trong chiều 1.3, anh sắp xếp công việc có mặt từ sớm để làm thủ tục đăng ký cấp loại hộ chiếu này.

Anh Hải làm thủ tục trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: Hữu Chánh
Anh Hải làm thủ tục trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: Hữu Chánh

"Tháng 8 tới đây tôi đi sang Đức làm việc nên làm thủ tục đăng ký hộ chiếu gắn chip ngay từ bây giờ là rất cần thiết. Do tôi đã làm quen với các thao tác trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nên quá trình làm thủ tục cấp hộ chiếu gắn chip diễn khá thuận lợi và trơn tru", anh Hải chia sẻ.

Khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến

Theo Đại tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP Hà Nội, để tránh tình trạng ùn tắc, mất kiểm soát, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để bổ sung, nâng cấp thiết bị, đảm bảo công tác nhập dữ liệu trơn tru, thông suốt.

Người dân đăng ký chụp ảnh để làm thủ tục cấp hộ chiếu. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân đăng ký chụp ảnh để làm thủ tục cấp hộ chiếu. Ảnh: Hữu Chánh

Đại tá Hoàn cũng khuyến khích người dân nên đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Chỉ những trường hợp là người dưới 14 tuổi, người trên 65 tuổi hoặc không có điều kiện (như không dùng điện thoại thông minh, không có số điện thoại chính chủ...) thì mới cần đến trụ sở để làm trực tiếp.

Khuyến cáo của
Khuyến cáo của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh

Bên cạnh đó, Đại tá Hoàn cũng khuyến cáo người dân không nên đăng ký làm hộ chiếu dịch vụ, bởi việc này sẽ mất chi phí cao, trong khi những người này chỉ thực hiện việc khai thông tin hộ người dân.

Đồng thời đề nghị người dân cư trú, sinh sống tại đâu thì nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng địa phương để được xử lý, giải quyết nhanh thay vì đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội.

Trong trường hợp người dân có sai sót ở hồ sơ, chỉ cần đến trụ sở nơi đăng ký nộp hồ sơ để làm việc, chỉnh sửa. Bên cạnh đó, còn hạn chế được tình trạng quá tải tại các cơ quan xuất nhập cảnh ở Hà Nội.

Cảnh đông đúc người dân đến làm thủ cấp hộ chiếu gắn chíp. Ảnh: Hữu Chánh
Cảnh đông đúc người dân đến làm thủ cấp hộ chiếu gắn chip. Ảnh: Hữu Chánh

Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP Hà Nội thông tin thêm, hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử và hộ chiếu gắn chip điện tử được sử dụng song hành.

"Công dân Việt Nam đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu, không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu gắn chip điện tử", Đại tá Hoàn nói.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Mẫu hộ chiếu cũ còn hạn thì chưa cần làm loại gắn chip

Việt Dũng |

Lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội thông tin, hộ chiếu mẫu cũ mà còn thời hạn trên 6 tháng, thì chưa cần thiết phải đổi hộ chiếu gắn chip

Những điều về hộ chiếu phổ thông gắn chip được cấp từ hôm nay

Việt Dũng |

Từ hôm nay (1.3), người dân muốn làm hộ chiếu gắn chip điện tử có thể đến trực tiếp hoặc khai các thủ tục qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nhiều người lúng túng khi làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu online

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Do chưa biết cách đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, nhiều người phải hỏi nhau cách làm, một số phải nhờ sự hỗ trợ của cán bộ để được hướng dẫn làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu.

Hà Nội: Sẽ cưỡng chế 21 hộ dân di dời khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D

Vương Trần |

UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định cưỡng chế với các hộ dân chưa di dời khỏi khu chung cư G6A Thành Công. Đây là khu chung cư cũ đã được xác định nguy hiểm cấp độ D.

Bức xúc vì cọc giải phóng mặt bằng cao tốc bị dời, dân không nhận đền bù

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng bất ngờ chủ đầu tư lại dịch chuyển các cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Người dân không biết, chính quyền địa phương cũng không hay, nên người dân “quay xe”, nhất quyết không nhận tiền đền bù.

Dân vất vả đi khắp cả nước khám chữa bệnh, bệnh viện nghìn tỉ “đắp chiếu”

VIÊN NGUYỄN |

Trong khi mỗi ngày có hàng trăm lượt bệnh nhân ở tỉnh Quảng Ngãi vất vả lặn lội khắp các tỉnh thành trong cả nước để khám chữa bệnh, thì Khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng sau gần 6 năm triển khai chỉ là công trường bỏ hoang. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục tự nguyện trả lại dự án.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Mẫu hộ chiếu cũ còn hạn thì chưa cần làm loại gắn chip

Việt Dũng |

Lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội thông tin, hộ chiếu mẫu cũ mà còn thời hạn trên 6 tháng, thì chưa cần thiết phải đổi hộ chiếu gắn chip

Những điều về hộ chiếu phổ thông gắn chip được cấp từ hôm nay

Việt Dũng |

Từ hôm nay (1.3), người dân muốn làm hộ chiếu gắn chip điện tử có thể đến trực tiếp hoặc khai các thủ tục qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nhiều người lúng túng khi làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu online

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Do chưa biết cách đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, nhiều người phải hỏi nhau cách làm, một số phải nhờ sự hỗ trợ của cán bộ để được hướng dẫn làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu.