Hàng trăm nghìn người lao động Long An đã tiêm vaccine sẽ trở lại làm việc

Kỳ Quan |

Với chủ trương nới lỏng giãn cách, khôi phục sản xuất của lãnh đạo tỉnh Long An, hàng trăm nghìn công nhân, lao động đang và sắp trở lại làm việc giúp địa phương phát triển kinh tế sau thời gian trì trệ do COVID-19 nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro.

Sau nhiều cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Long An và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kế hoạch phục hồi sản xuất của địa phương đã có nhiều nới lỏng hơn. Cụ thể, tất cả công nhân lao động có “thẻ xanh” (đã tiêm 2 mũi vaccine đủ 14 ngày và đã điều trị bệnh COVID-19) được đi làm trên địa bàn tỉnh; công nhân lao động có “thẻ vàng” (tiêm 1 mũi vaccine đủ 14 ngày) được đi làm trong phạm vị huyện, thành phố, thị xã.

Công nhân lao động được tự đi và về giữa nơi ở và nơi sản xuất chứ không buộc doanh nghiệp phải tổ chức xe đưa đón như kế hoạch trước đó. Công nhân lao động phải cam kết thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”.

Mỗi doanh nghiệp được tiến hành sản xuất với không quá 50% số lượng công nhân lao động lúc bình thường. Công nhân lao động trước khi tham gia sản xuất được doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19, được xét nghiệm lại theo định kỳ, tuân thủ đúng “5K”, không dừng mua hàng hóa trên đường đi lại giữa chỗ ở và nơi sản xuất…

Bà Bùi Thị Ngọc Trang - Chủ tịch Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Long An cho biết, ngoài các doanh nghiệp đang sản xuất “3 tại chỗ”, đã có hàng nghìn doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh lập phương án sản xuất trở lại. Có thể trong tuần tới, các doanh nghiệp sẽ đồng loạt tổ chức sản xuất sau thời gian nghỉ kéo dài do dịch bệnh.

Cũng theo bà Trang, khi hầu hết doanh nghiệp phục hồi sản xuất (50% công suất), trên địa bàn tỉnh Long An dự kiến sẽ có hàng trăm nghìn công nhân lao động đi làm hàng ngày. Dù đã tính toán, thực hiện mọi phương án phòng dịch, nhưng nguy cơ lây lan dịch bệnh không thể tránh khỏi, nhất là trong điều kiện tỉnh Long An vẫn còn nhiều ca mắc COVID-19 hàng ngày.

Theo kế hoạch của tỉnh, các ngành chức năng tỉnh, chính quyền các địa phương và các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ để giảm nguy cơ lây lan dịch; khi dịch bệnh xuất hiện trong doanh nghiệp phải tập trung dập dịch nhanh nhất, không để lây lan.

Ông Lê Công Lập - Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty Shilla Bags (huyện Đức Hòa) - cho biết, ngoài việc thực hiện các quy định phòng dịch của tỉnh, đơn vị còn chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: Chia nhỏ phạm vi sản xuất để khi có xuất hiện ca F0 thì phong tỏa diện hẹp để dập dịch trong khi doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục sản xuất; tuyên truyền, hướng dẫn công nhân lao động cách phòng, chống dịch tại nơi sản xuất cũng như khi về nơi ở.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Người dân Long An tự giác bảo vệ thành quả phòng, chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Từ kết quả phòng, chống dịch COVID-19 đạt được, từ ngày 21.9 tỉnh Long An đã nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ sau hơn 2 tháng thực hiện Chỉ thị 16. Được đi lại, làm việc, sản xuất…, người dân Long An càng tự giác bảo vệ thành quả chống dịch.

Kiểm soát dịch bệnh, kinh tế Long An dự kiến phát triển 4-5%

Kỳ Quan |

Mặc dù là tỉnh trong vùng “tâm dịch” COVID-19 các tỉnh phía Nam, tỉnh Long An đã nỗ lực kiểm soát được dịch bệnh, sản xuất đang phục hồi. Long An phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2021 đạt 4-5%.

Nhịp sống ở “điểm nóng” Long An những ngày đầu nới lỏng theo Chỉ thị 15

Kỳ Quan |

Sau hơn 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 21.9 toàn tỉnh Long An đã nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Nhịp sống như “bừng tỉnh” sau nhiều ngày bị “đóng băng”.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Người dân Long An tự giác bảo vệ thành quả phòng, chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Từ kết quả phòng, chống dịch COVID-19 đạt được, từ ngày 21.9 tỉnh Long An đã nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ sau hơn 2 tháng thực hiện Chỉ thị 16. Được đi lại, làm việc, sản xuất…, người dân Long An càng tự giác bảo vệ thành quả chống dịch.

Kiểm soát dịch bệnh, kinh tế Long An dự kiến phát triển 4-5%

Kỳ Quan |

Mặc dù là tỉnh trong vùng “tâm dịch” COVID-19 các tỉnh phía Nam, tỉnh Long An đã nỗ lực kiểm soát được dịch bệnh, sản xuất đang phục hồi. Long An phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2021 đạt 4-5%.

Nhịp sống ở “điểm nóng” Long An những ngày đầu nới lỏng theo Chỉ thị 15

Kỳ Quan |

Sau hơn 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 21.9 toàn tỉnh Long An đã nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Nhịp sống như “bừng tỉnh” sau nhiều ngày bị “đóng băng”.