Hàng trăm nghìn học sinh tiểu học và mầm non Nghệ An trở lại trường

QUANG ĐẠI |

Sáng 4.5, hàng trăm nghìn học sinh tiểu học và mầm non tỉnh Nghệ An chính thức trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 4.5, tất cả các trường mầm non, tiểu học trên toàn tỉnh Nghệ An mở cửa trở lại, đón các em học sinh sau đợt nghỉ dài đến 3 tháng do ảnh hưởng dịch COVID-19. Đây cũng là buổi học đầu tiên của học kỳ II, năm học 2019-2020.

Các em học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: Quang Đại
Các em học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: Quang Đại

Trước đó, ngành giáo dục Nghệ An đã có sự chuẩn bị chu đáo, vệ sinh sạch sẽ, cung ứng đầy đủ các phương tiện, thiết bị và chuẩn bị các giải pháp giãn cách, thông báo đầy đủ cho phụ huynh học sinh.

“Quan điểm của ngành giáo dục là thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an toàn cho các em học sinh, vừa đạt mục tiêu tiếp thu kiến thức, vừa phòng chống dịch”- GS.TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày đầu đến trường, tất cả học sinh được bố mẹ trang bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, được đo thân nhiệt trước khi vào học.

Giáo viên xịt nước sát khuẩn cho học sinh mầm non. Ảnh: Quang Đại
Giáo viên xịt nước sát khuẩn cho học sinh mầm non. Ảnh: Quang Đại

Một số địa phương bổ sung các lực lượng công an, Đoàn thanh niên và dân quân cùng hỗ trợ nhà trường để phân luồng phụ huynh, học sinh trước cổng trường.

Để bảo đảm giãn cách, một số lớp tách lớp, thay đổi vị trí chỗ ngồi cho học sinh. Trước mắt, học sinh tiểu học Nghệ An không ở bán trú và sẽ giảm số buổi, theo chương trình giảm tải.

TS Đặng Minh Chưởng – Chủ tịch HĐQT hệ thống trường Mầm non Tuổi Thơ (Vinh, Nam Đàn) cho biết: “Các em học sinh trở lại trường rất vui. Chúng tôi đã triển khai các giải pháp để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các em theo chỉ đạo của ngành giáo dục”.

Trước đó, Sở GDĐT Nghệ An đã thông báo học sinh THCS, THPT đi học trở lại bắt đầu từ ngày 27.4; học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại bắt đầu từ ngày 4.5.

Trong quá trình tổ chức dạy học, các trường thực hiện nghiêm biện pháp giãn cách học sinh, theo hướng phân học 2 ca để giảm số học sinh trong từng buổi.

Trước khi hoạt động, các cơ sở giáo dục dọn vệ sinh trường, lớp học, làm sạch bàn ghế, tẩy trùng các thiết bị dạy học. Ngoài ra, phải chuẩn bị xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt để kiểm tra tình hình sức khỏe của học sinh trước khi vào lớp.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Giờ chào cờ đầu tiên khi học sinh trở lại trường: Đặc biệt và thiêng liêng

Đặng Chung-Anh Nhàn-Hải Nguyễn-Hoài Anh |

Một trong những nghi thức vô cùng quan trọng trong tiết học đầu tiên của ngày đầu tuần là học sinh thực hiện lễ chào cờ. Nhưng hôm nay, ngày đầy tiên học sinh trở lại trường, lễ chào cờ  của học sinh cả nước diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, ở thời khắc cả nước đang chống dịch, nên cũng diễn ra theo cách rất đặc biệt.

Sóc Trăng, Cà Mau: Học sinh mầm non, bán trú cũng trở lại trường

NHẬT HỒ |

Tại Cà Mau, Sóc Trăng, sáng sớm hôm nay, 4.5, rất nhiều học sinh đến trường sớm sau thời gian dài nghỉ học vì COVID-19. Trong khi đó, Bạc Liêu chưa cho cấp mầm non, tiểu học đi học trở lại.

Niềm vui của thầy trò Đà Nẵng trong ngày trở lại trường sau kì nghỉ vì dịch

THUỲ TRANG |

Tiếng học sinh nói cười khi gặp lại nhau, thầy cô giáo tất bật vừa kiểm tra nhiệt độ, vừa dặn dò từng em phải luôn đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên khiến sân trường rộn ràng. Nhiều người cứ ngỡ như đây là lần khai trường thứ 2 của năm học này dù mùa hè chẳng còn bao xa.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Giờ chào cờ đầu tiên khi học sinh trở lại trường: Đặc biệt và thiêng liêng

Đặng Chung-Anh Nhàn-Hải Nguyễn-Hoài Anh |

Một trong những nghi thức vô cùng quan trọng trong tiết học đầu tiên của ngày đầu tuần là học sinh thực hiện lễ chào cờ. Nhưng hôm nay, ngày đầy tiên học sinh trở lại trường, lễ chào cờ  của học sinh cả nước diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, ở thời khắc cả nước đang chống dịch, nên cũng diễn ra theo cách rất đặc biệt.

Sóc Trăng, Cà Mau: Học sinh mầm non, bán trú cũng trở lại trường

NHẬT HỒ |

Tại Cà Mau, Sóc Trăng, sáng sớm hôm nay, 4.5, rất nhiều học sinh đến trường sớm sau thời gian dài nghỉ học vì COVID-19. Trong khi đó, Bạc Liêu chưa cho cấp mầm non, tiểu học đi học trở lại.

Niềm vui của thầy trò Đà Nẵng trong ngày trở lại trường sau kì nghỉ vì dịch

THUỲ TRANG |

Tiếng học sinh nói cười khi gặp lại nhau, thầy cô giáo tất bật vừa kiểm tra nhiệt độ, vừa dặn dò từng em phải luôn đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên khiến sân trường rộn ràng. Nhiều người cứ ngỡ như đây là lần khai trường thứ 2 của năm học này dù mùa hè chẳng còn bao xa.