Hàng trăm học sinh Quảng Ninh vẫn “mắc kẹt” ở Hải Dương

Nguyễn Hùng |

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường học từ 1.3.2021, nhưng hàng trăm em theo gia đình về quê ăn Tết, chủ yếu ở Hải Dương, hiện vẫn “mắc kẹt” lại do dịch COVID-19, nên phải học trực tuyến. Trong đó, phần lớn là theo hình thức: kết nối trực tiếp từ lớp học ở Quảng Ninh với các máy tính, điện thoại thông minh ở quê.

Do tỉnh Quảng Ninh quy định tất cả những người từ Hải Dương và những vùng có dịch khi vào Quảng Ninh phải cách ly tập trung 14 ngày, nên nhiều gia đình về quê ăn Tết, trong đó phần lớn là ở Hải Dương, đành phải ở lại quê.

Vì thế, con em họ – phần lớn là các học sinh từ mầm non đến cấp 1, cấp 2 – cũng không thể trở lại trường học cùng bạn bè từ 1.3.2021.

Kết nối trực tuyến từ lớp học tại Hạ Long với các học sinh chưa thể trở lại Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Kết nối trực tuyến từ lớp học tại Hạ Long với các học sinh chưa thể trở lại Quảng Ninh. Ảnh: CTV

TP.Hạ Long hiện có số lượng học sinh “mắc kẹt” lại ở quê đông nhất. Theo bà Vi Bích Hạnh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Hạ Long – cả thành phố còn vắng tổng cộng 279 học sinh các cấp do bị kẹt lại ở quê. Để các em theo kịp chương trình, các trường tổ chức cho các em đang ở quê học trực tuyến theo 2 hình thức: Giáo viên dạy riêng cho các em ở quê qua hệ thống máy tính, điện thoại; hoặc học sinh ở quê kết nối trực tiếp qua máy tính với các lớp đang học ở Quảng Ninh.

TP.Uông Bí hiện còn khoảng 70 học sinh các cấp về quê ăn Tết nhưng chưa thể trở lại Quảng Ninh. Theo ông Phan Hồng Anh – Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo TP.Uông Bí, các trường sẽ bố trí thời gian để dạy bù sau khi các em trở lại Quảng Ninh, vì mỗi trường cũng chỉ có 1-2 học sinh.

TP.Cẩm Phả có số lượng học sinh chưa thể quay trở lại Quảng Ninh không nhiều, nhưng số học sinh từ Hải Dương ra hiện vẫn tự cách ly ở nhà khá lớn – trên 260 học sinh. Ông Đinh Quốc Vương – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Cẩm Phả cho biết, với những trường hợp vẫn còn ở Hải Dương, sau này ra sẽ được học bù. Với các học sinh đang tự cách ly ở nhà, hoặc học trực tuyến hoặc được giao bài tập hàng ngày. Cũng theo ông Vương, số học sinh đang cách ly ở nhà sẽ trở lại trường học vào tuần tới bởi cách ly đủ thời gian theo quy định.

Hiện, Quảng Ninh được đánh giá là địa bàn an toàn, với trên 20 ngày không xuất hiện ca COVID-19 nào trong cộng đồng. Tuy nhiên, Quảng Ninh vẫn siết chặt các biện pháp quản lý người và các phương tiện ra, vào địa phương này. Trong đó, vẫn tiếp tục dừng dịch vụ xe khách liên tỉnh; cách ly tập trung tự trả phí đối với những người từ vùng dịch.

Theo một số phụ huynh, với tình hình dịch còn diễn biến phức tạp ở một số huyện, thị, thành phố của tỉnh Hải Dương thì việc trở lại Quảng Ninh học của các học sinh vẫn "mắc kẹt" ở quê là rất khó.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

2 nhóm mức độ phòng dịch tại Hải Dương sau dừng cách ly xã hội toàn tỉnh

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Sau ngày 3.3, Hải Dương phân chia 12 đơn vị hành chính cấp huyện ra làm hai nhóm nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh hiệu quả hơn. Những nơi đang bị phong tỏa tiếp tục thực hiện cho đến khi đủ thời gian quy định.

Hải Dương xử lý triệt để yếu tố nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc

Mai Dung |

Ngày 4.3, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 718/UBND-VP hướng dẫn thực hiện phòng chống COVID-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Kim Thành.

Hà Nội: Người dân xếp hàng để “giải cứu” gà Hải Dương

ĐỨC VĂN |

Những ngày gần đây, trên phố Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội), rất đông người dân Thủ đô tập trung xếp hàng chờ tới lượt để “giải cứu” gà đồi của Hải Dương.

Ngày 4.3, tiếp tục ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương

Lệ Hà |

18h00 ngày 4.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 6 ca mắc mới (BN2483-2488) là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

2 nhóm mức độ phòng dịch tại Hải Dương sau dừng cách ly xã hội toàn tỉnh

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Sau ngày 3.3, Hải Dương phân chia 12 đơn vị hành chính cấp huyện ra làm hai nhóm nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh hiệu quả hơn. Những nơi đang bị phong tỏa tiếp tục thực hiện cho đến khi đủ thời gian quy định.

Hải Dương xử lý triệt để yếu tố nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc

Mai Dung |

Ngày 4.3, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 718/UBND-VP hướng dẫn thực hiện phòng chống COVID-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Kim Thành.

Hà Nội: Người dân xếp hàng để “giải cứu” gà Hải Dương

ĐỨC VĂN |

Những ngày gần đây, trên phố Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội), rất đông người dân Thủ đô tập trung xếp hàng chờ tới lượt để “giải cứu” gà đồi của Hải Dương.

Ngày 4.3, tiếp tục ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương

Lệ Hà |

18h00 ngày 4.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 6 ca mắc mới (BN2483-2488) là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương.