Hàng trăm hộ dân ở Quảng Ngãi lao đao vì nguồn nước bị ô nhiễm

Chí Thiện |

Hơn 2 năm qua, khoảng 500 hộ dân ở Quảng Ngãi đang phải sống chung với nguồn nước bị nhiễm mặn, nhiễm phèn và ô nhiễm khiến họ lo ngại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ông Huỳnh Tấn Việt (50 tuổi, trú thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vợ chồng ông Việt và 2 cháu sinh hoạt tắm rửa bằng nguồn nước bị nhiễm mặn và ô nhiễm này hằng ngày. Việc nấu nướng và uống gia đình buộc phải mua nước bình và nước đóng chai về sử dụng.

“Nhà có cháu nhỏ nên hàng ngày gia đình buộc phải chi thêm 70 - 80 nghìn đồng mua nước đóng bình từ 8-10 bình về tắm cho mấy đứa cháu và phục vụ cho việc ăn uống, cũng như phục vụ việc chế biến, nấu nướng cho gia đình. Vợ chồng làm không đủ tiền mua nước hàng tháng nhưng cũng cố gắng mua chứ con nít mà đụng tới nước này là đổ bệnh liền”- ông Việt chia sẻ.

Được biết, thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn có hơn 500 hộ dân, phần lớn người dân bám biển biển. Những ngôi nhà san sát với nhau nên xảy ra tình trạng hố chứa nhà vệ sinh nằm sát giếng khiến nguồn nước ô nhiễm. Nước mới múc từ các giếng lên có màu vàng đục, mùi ngai ngái rất khó chịu, để vài phút cáu cặn lắng đầy ở đáy.

Ông Nguyễn Thanh Vũ, - Chủ tịch UBND xã Bình Đông, cho biết, huyện Bình Sơn hỗ trợ cho xã Bình Đông với kinh phí 800 triệu đồng vào cuối năm 2019 để đầu tư hệ thống dẫn nước sinh hoạt về thôn Sơn Trà. Đầu năm 2020, UBND xã Bình Đông đã hợp đồng với Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất lắp đặt hệ thống cấp nước từ đường ống cấp nước hiện có của Nhà máy nước Vinaconex Dung Quất đến khu vực các hộ dân có nguồn nước bị ảnh hưởng tại thôn Sơn Trà (khoảng 1.500m).

"Dù xã đã đề nghị cung cấp nước cho người dân nhiều lần nhưng công ty này vẫn chưa cấp cho dân khiến 500 hộ tại đây gặp nhiều khăn trong sinh hoạt" - ông Vũ nói.

Lý giải về việc này, ông Tô Kỳ Bắc - Trưởng phòng Tổ chức hành chính và Quản lý chất lượng, Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất cho hay, do Ủy ban nhân dân xã Bình Đông chưa quyết toán đủ kinh phí thi công lắp đặt.

"Hợp đồng gần 677 triệu đồng nhưng sau khi hoàn thành lắp đặt và nghiệm thu thì phía chính quyền chỉ mới quyết toán cho chúng tôi 271 triệu đồng và còn thiếu khoảng 400 triệu đồng. Chúng tôi rất hiểu nỗi khổ của người dân nhưng mong chính quyền địa phương sớm quyết toán để công ty hoàn thành thủ tục cấp nước cho người dân” - ông Tô Kỳ Bắc nói.

Chí Thiện
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Có 46 trong số 112 công trình cấp nước sạch không hoạt động

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk hiện đang có rất nhiều công trình cấp nước sinh hoạt hoạt động không hiệu quả, thậm chí bỏ hoang gây lãng phí, chưa mang lại lợi ích cho người dân cũng như mục đích đề ra khi khởi công xây dựng...

Hơn 10 nghìn hộ thiếu nước sinh hoạt, Phú Yên lên phương án ứng phó

Nhiệt Băng |

Nếu năm 2015, toàn tỉnh Phú Yên chỉ có hơn 9.952 hộ thiếu nước sinh hoạt thì đến năm 2019 là hơn 10.024 hộ. Đó là lý do UBND tỉnh Phú Yên lên phương án thực hiện hàng chục giếng khoan, giếng đào trong năm 2020.

Kinh tế 24h: Khó giảm giá thịt lợn; Hồ thuỷ điện Hoà Bình thiếu nước

Khương Duy |

Giá thịt lợn khó giảm bởi nguồn cung đang rất thiếu, việc tái đàn khó khăn; Sacombank nói gì về kết quả lợi nhuận giảm sút?; Mới vào mùa nóng, mực nước hồ thuỷ điện Hoà Bình tiệm cận "mực nước chết"... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đắk Lắk: Có 46 trong số 112 công trình cấp nước sạch không hoạt động

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk hiện đang có rất nhiều công trình cấp nước sinh hoạt hoạt động không hiệu quả, thậm chí bỏ hoang gây lãng phí, chưa mang lại lợi ích cho người dân cũng như mục đích đề ra khi khởi công xây dựng...

Hơn 10 nghìn hộ thiếu nước sinh hoạt, Phú Yên lên phương án ứng phó

Nhiệt Băng |

Nếu năm 2015, toàn tỉnh Phú Yên chỉ có hơn 9.952 hộ thiếu nước sinh hoạt thì đến năm 2019 là hơn 10.024 hộ. Đó là lý do UBND tỉnh Phú Yên lên phương án thực hiện hàng chục giếng khoan, giếng đào trong năm 2020.

Kinh tế 24h: Khó giảm giá thịt lợn; Hồ thuỷ điện Hoà Bình thiếu nước

Khương Duy |

Giá thịt lợn khó giảm bởi nguồn cung đang rất thiếu, việc tái đàn khó khăn; Sacombank nói gì về kết quả lợi nhuận giảm sút?; Mới vào mùa nóng, mực nước hồ thuỷ điện Hoà Bình tiệm cận "mực nước chết"... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.