Hàng trăm hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại do mưa lũ ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (Bão Maon), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã có lượng mưa lớn trên 200mm, gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Theo Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTTTKCN) tỉnh Phú Thọ, từ ngày 25 - 26.8, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và mưa rất to, lượng mưa lớn nhất đạt 241mm (tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn).

Thống kê ban đầu tại một số địa phương trên địa bàn, mưa lũ đã gây ngập úng cho nhiều diện tích lúa và hoa màu: Ngập 76,9 hecta lúa tại các xã Yên Lãng, Tinh Nhuệ huyện Thanh Sơn; ngập 33 hecta ngô tại các xã Hạ Giáp, Tiên Du, Phú Lộc, Trung Giáp, thị trấn Phong Châu huyện Phù Ninh...

Cùng với đó, về cơ sở vật chất, hạ tầng: Mưa lũ đã gây ra sạt lở 1 điểm tại Quốc lộ 2 thuộc xã Thạch Kiệt, 1 điểm tại Tỉnh lộ 316I thuộc xã Đồng Sơn huyện Tân Sơn; sạt lở 2 taluy dương đường giao thông nông thôn tại xã Cự Thắng và xã Võ Miếu huyện Thanh Sơn.

Tại huyện Phù Ninh có 6 điểm sạt lở đường dân sinh tại các xã Gia Thanh, Liên Hoa, Trị Quận, Phù Ninh với tổng chiều dài 110m; đổ vỡ 64m kênh mương tại thị trấn Phong Châu và các xã Phú Lộc, Trị Quận; 1 gian bếp bị hư hỏng do sạt lở đất tại xã An Đạo.

Tại huyện Tam Nông, mưa lớn cũng đã làm sập đổ 1 gian nhà ở của hộ gia đình bà Phạm Thị Xinh, khu 8 xã Thanh Uyên...

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo UBND, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện đã tổ chức kiểm tra và chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan và UBND các xã kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Đồng thời, bố trí lực lượng kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, và tổng hợp báo cáo thống kê thiệt hại.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tuyến phố Việt Trì ngập sâu sau cơn mưa như trút nước ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Do ảnh hưởng của Bão số 3 (Bão Maon), trên địa bàn tỉnh từ đêm 25.8 đến sáng 26.8 đã có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa cao nhất lên tới 154,9mm. Tại thành phố Việt Trì, nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong biển nước.

Cảnh báo nguy hiểm khi đi qua các đập tràn trong mùa mưa lũ ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Với đặc thù là địa phương có mật độ sông, suối dày đặc, địa hình bị chia cắt, mùa mưa lũ tại tỉnh Phú Thọ luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét bất ngờ, đặc biệt tại các huyện miền núi, vùng cao, có nhiều đập tràn giao thông.

Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề cho huyện vùng cao Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Mưa lớn đã gây thiệt hại về tài sản, hoa màu cho người dân huyện vùng cao Đà Bắc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nhiều tuyến phố Việt Trì ngập sâu sau cơn mưa như trút nước ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Do ảnh hưởng của Bão số 3 (Bão Maon), trên địa bàn tỉnh từ đêm 25.8 đến sáng 26.8 đã có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa cao nhất lên tới 154,9mm. Tại thành phố Việt Trì, nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong biển nước.

Cảnh báo nguy hiểm khi đi qua các đập tràn trong mùa mưa lũ ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Với đặc thù là địa phương có mật độ sông, suối dày đặc, địa hình bị chia cắt, mùa mưa lũ tại tỉnh Phú Thọ luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét bất ngờ, đặc biệt tại các huyện miền núi, vùng cao, có nhiều đập tràn giao thông.

Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề cho huyện vùng cao Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Mưa lớn đã gây thiệt hại về tài sản, hoa màu cho người dân huyện vùng cao Đà Bắc.