Hàng trăm cây thông bị “đầu độc” không thương tiếc

K' LIỆP |

Hàng trăm cây thông hơn 20 năm tuổi có đường kính 20-50 cm, cao khoảng 30 mét tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đang dần chết do bị ai đó khoan lỗ vào gốc rồi đổ hóa chất vào.

Chiều 25.9, có mặt tại hai Tiểu khu 263 và 270 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban, thuộc thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) phụ trách, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, có hàng trăm cây thông đã bị “đầu độc” không thương tiếc.

Cây thông bị các đối tượng lạ đục lổ... rồi bơm hóa chất để “đầu độc”
Cây thông bị các đối tượng lạ đục lổ... rồi bơm hóa chất để “đầu độc”
Cây thông bị các đối tượng đục lỗ... rồi bơm hóa chất để “đầu độc”

Ai đó đã dùng một số vật dụng để khoan lỗ vào gốc cây rồi đổ hóa chất lạ để “đầu độc”. Mỗi gốc thông có ít nhất 2-3 lỗ khoan, mỗi lỗ khoan sâu 5-7cm.

Ngay vị trí sát Trạm Đội Quản lý bảo vệ rừng số 4 thuộc Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Nam Ban cũng có nhiều cây thông (hơn 30 năm tuổi có đường kính 20-50 cm, cao khoảng 30 mét) bị đục lỗ và đang chết dần. 

Trước đó, cách đây hơn 1 năm, cũng tại vị trí này, nhiều người dân bức xúc trước tình trạng hơn trăm cây thông trên hai mươi năm tuổi, có chiều cao trên 10 mét, đường kính thân khoảng 20 cm đã bị "đầu độc" và chết hàng loạt… Hiện những cây thông này đã bị đổ ngã và trở thành một khoảnh đất trống.

Hàng trăm cây thông bị đầu độc- vị trí cạnh trạm Đội Quản lý bảo vệ rừng số 4 thuộc Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Nam Ban,  sát tỉnh lộ 725 (nối thành phố Đà Lạt - Lâm Hà) cách đây 1 năm.
Hàng trăm cây thông bị đầu độc- vị trí cạnh trạm Đội Quản lý bảo vệ rừng số 4 thuộc Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Nam Ban, sát tỉnh lộ 725 (nối thành phố Đà Lạt - Lâm Hà) cách đây 1 năm.

Tương tự, hàng loạt cây thông tại khu phố Chi Lăng 1, thị trấn Nam Ban thuộc khoảnh 2, lô B, tiểu khu 263b cũng bị đổ hóa chất.

Điều đặc biệt, hầu hết thông bị đầu độc điều nằm gần khu dân cư và gần với diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân.

Nhiều cây thông bị đầu độc dẫn đến chết khô
Nhiều cây thông bị đầu độc dẫn đến chết khô

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho biết, đã nhận được báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban và huyện đã chỉ đạo kiểm tra tại các khu vực xảy ra tình trạng trên.

Huyện Lâm Hà cũng yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra sớm tìm ra thủ phạm, xử lý theo Luật Quản lý và Bảo vệ rừng; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiên quyết xử lý các trường hợp chặt phá trái phép cây lâm nghiệp để lấn chiếm đất rừng. 

K' LIỆP
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội chiều 28 Tết: Giao thông ùn ứ, cửa ngõ tắc nghẽn

Nhóm PV |

Chiều 28 Tết, trên các tuyến phố ở Hà Nội, lượng người đổ ra đường khá đông đã tạo áp lực lên hệ thống giao thông của thành phố. Nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc liên tục dù chưa đến khung giờ cao điểm.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.