TP. Thanh Hóa:

Hàng quán phủ bạt, dọn dẹp sau chỉ đạo nghiêm cấm bán cà phê vỉa hè

QUÁCH DU |

Sau khi UBND TP. Thanh Hóa ban hành văn bản nghiêm cấm các hộ dùng vỉa hè để kinh doanh, các quán trà đá đã phủ bạt, quán cà phê bán trong nhà, để chống dịch COVID-19.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động vào sáng ngày 18.2, trên địa bàn TP. Thanh Hóa, các hàng quán, cơ sở kinh doanh đã tuân thủ chỉ đạo của UBND TP. Thanh Hóa về việc, nghiêm cấm sử dụng vỉa hè để bán nước, cà phê...Ảnh: Quách Du
Nhiều quán trà đá tại Công viên cây xanh (phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa) phủ bạt, ngừng bán hàng. Ảnh: Quách Du
Khu vực Quảng trường Lam Sơn trống trơn, sau văn bản chỉ đạo của UBND TP. Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Quanh khu vực tòa nhà Vincom, các hộ kinh doanh cũng dọn dẹp vỉa hè không bán hành và chỉ để xe máy. Ảnh: Quách Du
Quanh khu vực tòa nhà Vincom, các hộ kinh doanh cũng dọn dẹp vỉa hè không bán hành và chỉ để xe máy. Ảnh: Quách Du
Quanh khu vực tòa nhà Vincom, các hộ kinh doanh cũng dọn dẹp vỉa hè không bán hàng và chỉ để xe máy. Ảnh: Quách Du
Lực lượng chức năng TP. Thanh Hóa dùng loa tuyên truyền không bán hàng trên vỉa hè, nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Quach Du
Lực lượng chức năng TP. Thanh Hóa dùng loa tuyên truyền không bán hàng trên vỉa hè, nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Quách Du
Các quán cafe trên địa bàn TP. Thanh Hóa chỉ kinh doanh trong nhà. Tuy nhiên, một số quán có mật độ ngồi khá đông và chưa tuân thủ các quy định về phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cánh an toàn. Ảnh: Quách Du
Các quán cafe trên địa bàn TP. Thanh Hóa chỉ kinh doanh trong nhà. Tuy nhiên, một số quán có mật độ ngồi khá đông và chưa tuân thủ các quy định về phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cánh an toàn. Ảnh: Quách Du
Các quán cà phê trên địa bàn TP. Thanh Hóa chỉ kinh doanh trong nhà. Tuy nhiên, một số quán vẫn còn mật độ người ngồi đông và chưa tuân thủ các quy định về phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cánh an toàn. Ảnh: Quách Du
Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP. Thanh Hóa đã ban hành văn bản nghiêm cấm các hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố sử dụng vỉa hè, không gian công cộng (vườn hoa, công viên, khuôn viên, quảng trường…) để kinh doanh. Ảnh: Quách Du
Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP. Thanh Hóa đã ban hành văn bản nghiêm cấm các hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố sử dụng vỉa hè, không gian công cộng (vườn hoa, công viên, khuôn viên, quảng trường…) để kinh doanh. Ảnh: Quách Du
Đặc biệt, các quán cà phê, giải khát, lẩu nướng, ăn đêm, trà đá, tô tượng… tại các khu vực như Quảng trường Lam Sơn, khu vực Vincom, đường Trường Thi, Lê Hoàn, Đại lộ Lê Lợi, các tuyến phố có nhiều hàng quán và khu vực trung tâm các phường, xã…, các cơ sở kinh doanh chỉ được kinh doanh trong nhà và phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Quách Du
Video: Quán trà đá phủ bạt, quán cà phê bán trong nhà sau chỉ đạo của UBND TP. Thanh Hóa. Thực hiện: Quách Du
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng hoạt động quán cà phê, nhà hàng ăn vẫn được mở cửa: Có bình đẳng?

Vương Trần |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tiến Sinh, thực hiện mục tiêu kép là cùng phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cần được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo mục tiêu kép, hạn chế tối đa bất lợi cho người dân.

TP. Thanh Hóa: Nghiêm cấm quán cà phê, giải khát kinh doanh ngoài vỉa hè

QUÁCH DU |

TP. Thanh Hóa vừa ban hành văn bản chỉ đạo, nghiêm cấm các quán cà phê, trà đá, giải khát... kinh doanh ngoài vỉa hè, chỉ được bán hàng trong nhà và thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch COVID-19.

TPHCM: Quán nhậu, quán cà phê đông nghịt khách giữa dịch COVID-19

Vũ Tú |

Quán nhậu, quán cà phê và nhiều cửa hàng ăn uống tại TPHCM vẫn đông nghịt khách dù các cơ sở này chưa chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch.

Hải Phòng đóng cửa quán ăn, cà phê, rạp chiếu phim từ 20h ngày 16.2

Mai Dung |

TP.Hải Phòng yêu cầu dừng hoạt động tất cả nhà hàng dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát, rạp chiếu phim từ 20h ngày 16.2 đến khi có thông báo mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tạm dừng hoạt động quán cà phê, nhà hàng ăn vẫn được mở cửa: Có bình đẳng?

Vương Trần |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tiến Sinh, thực hiện mục tiêu kép là cùng phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cần được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo mục tiêu kép, hạn chế tối đa bất lợi cho người dân.

TP. Thanh Hóa: Nghiêm cấm quán cà phê, giải khát kinh doanh ngoài vỉa hè

QUÁCH DU |

TP. Thanh Hóa vừa ban hành văn bản chỉ đạo, nghiêm cấm các quán cà phê, trà đá, giải khát... kinh doanh ngoài vỉa hè, chỉ được bán hàng trong nhà và thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch COVID-19.

TPHCM: Quán nhậu, quán cà phê đông nghịt khách giữa dịch COVID-19

Vũ Tú |

Quán nhậu, quán cà phê và nhiều cửa hàng ăn uống tại TPHCM vẫn đông nghịt khách dù các cơ sở này chưa chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch.

Hải Phòng đóng cửa quán ăn, cà phê, rạp chiếu phim từ 20h ngày 16.2

Mai Dung |

TP.Hải Phòng yêu cầu dừng hoạt động tất cả nhà hàng dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát, rạp chiếu phim từ 20h ngày 16.2 đến khi có thông báo mới.