Hàng quán ở TPHCM "hồi sinh" sau giấc ngủ dài, tài xế tất bật nhận đơn

Thanh Thanh |

Hàng quán bán không kịp nghỉ, tài xế tất bật nhận đơn, người mua luôn tay đặt hàng... là nhịp sống ở TPHCM trong những ngày thành phố tiến đến trạng thái bình thường mới.

Hàng quán "hồi sinh" sau giấc ngủ dài

"Đơn 21 có chưa? Nhanh nhanh tài xế chờ. Anh tài xế ơi, chờ một chút, sắp có đơn rồi. Nay nhiều đơn quá mà quán chỉ có 3 người làm, anh chịu khó nghe" - cuộc hội thoại ngắn ngủi của  chủ quán ăn trên đường số 9A (huyện Bình Chánh) với anh tài xế ứng dụng công nghệ khi nhận được đơn của khách.

Cách đây hơn 1 tháng, hàng quán ở TPHCM vẫn đóng cửa im lìm vì dịch COVID-19. Ngày 8.9, thành phố cho phép bán mang đi, số lượng hàng quán hoạt động trở lại cũng thưa thớt.

Sau đó, ngày 16.9, thành phố cho phép shipper được giao hàng liên quận, số lượng shipper hoạt động đông hơn đã giúp hàng quán mạnh dạn mở lại ngày càng nhiều. Các cửa hàng kinh doanh ăn uống liên tục "chốt đơn", luôn tay bán không kịp nghỉ. 

 
Hàng quán ở TPHCM hoạt động nhộn nhịp. Ảnh: Ngọc Lê

"Quán mở lại kinh doanh khoảng 1 tuần. Mấy ngày gần đây, việc buôn bán ổn định hơn, mỗi ngày bán được khoảng 100 đơn. Việc khách chốt đơn liên tục trở lại là tín hiệu đáng mừng" - chủ một cửa hàng kinh doanh ăn uống trên đường số 9A (huyện Bình Chánh) cho biết.

Đứng đợi quán ăn chuẩn bị đơn hàng, tài xế Nguyễn Tuấn Mạnh (sống tại quận 10) chia sẻ, những ngày gần đây, số lượng hàng quán kinh doanh ăn uống mở lại khá nhiều, khách đặt hàng cũng nhộn nhịp hơn trước.

"Mỗi ngày, tôi chạy từ 7h-19h, nhận 30-40 đơn hàng. Thu nhập cũng tăng lên so với nhiều ngày trước đó" - anh Mạnh nói.

Nhịp sống đang dần nhộn nhịp trở lại 

Là người mua hàng - chị Chi Đan (quận 6) cảm thấy vui mừng khi đặt được những món ăn yêu thích ở ngoài hàng quán như cơm tấm, bún bò...

"Những món ăn do hàng quán làm, chỉ nhìn thôi tôi đã vui thích hơn nhiều, cảm giác đặc biệt lắm. Thời gian trước, có thèm món gì thì cũng chỉ tìm trong tủ lạnh rồi nấu tương tự. Việc đặt hàng bây giờ đã trở nên dễ dàng hơn, cảm giác thành phố sắp quay lại cuộc sống thường ngày rồi" - chị Chi Đan phấn khởi cho hay.

Số lượng shipper hoạt động ngày càng đông, đáp ứng nhu cầu mua hàng của người dân TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê
Số lượng shipper hoạt động ngày càng đông, đáp ứng nhu cầu mua hàng của người dân TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê

Những ngày này, niềm vui không chỉ đến từ việc đặt được những món ăn yêu thích mà còn đến từ những thông tin tích cực về tình hình dịch bệnh tại thành phố và những kế hoạch để chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Anh Dương Văn Phúc (quận 5) cho biết: "Nhà tôi ngay mặt đường, những ngày thành phố siết chặt giãn cách, chỉ có lác đác vài người đi đường. Có nhiều khi mở cửa hé nhìn cả tiếng cũng không có ai. Từ khi thành phố nới lỏng giãn cách, một số đối tượng được ra đường đến nay, đường phố tuy không đông như trước nhưng cũng có người qua lại. Tôi cũng thấy vui vì nhịp sống TPHCM đang dần nhộn nhịp trở lại".

Hiện, TPHCM có 7 địa bàn đã kiểm soát được dịch, gồm huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, quận 7, Gò Vấp, Phú Nhuận và TP.Thủ Đức.

Theo dự thảo Chỉ thị đang lấy ý kiến, từ 0h ngày 1.10, TPHCM thực hiện từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá theo Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19” của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, thành phố dự kiến mở lại nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như tiệm cắt tóc, chợ truyền thống, đám cưới...

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm, tiến tới trạng thái bình thường mới

Thanh Chân |

Hiện nay, TPHCM triển khai lấy mẫu xét nghiệm liên tục đến ngày 30.9 để kiểm soát nguồn lây, thực hiện lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới.

Huyện "vùng xanh" Củ Chi sau 5 ngày bình thường mới

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Sau hơn 5 ngày thí điểm mở cửa, nhiều hàng quán ở huyện "vùng xanh" Củ Chi, TPHCM vẫn chưa hoạt động trở lại. Các chốt bảo vệ vùng xanh vẫn duy trì để phòng chống dịch COVID-19.

Trải nghiệm đi chợ dã chiến ở huyện "vùng xanh" Củ Chi, TPHCM

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Huyện Củ Chi đã được UBND TPHCM chọn là địa phương đủ điều kiện thí điểm mở cửa, hoạt động lại có kiểm soát. Những ngày này, người dân ở huyện "vùng xanh" Củ Chi có thể đi chợ dã chiến để mua nhu yếu phẩm. Phóng viên Báo Lao Động đã có buổi trải nghiệm tại chợ dã chiến xã Tân An Hội.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

TPHCM: Tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm, tiến tới trạng thái bình thường mới

Thanh Chân |

Hiện nay, TPHCM triển khai lấy mẫu xét nghiệm liên tục đến ngày 30.9 để kiểm soát nguồn lây, thực hiện lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới.

Huyện "vùng xanh" Củ Chi sau 5 ngày bình thường mới

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Sau hơn 5 ngày thí điểm mở cửa, nhiều hàng quán ở huyện "vùng xanh" Củ Chi, TPHCM vẫn chưa hoạt động trở lại. Các chốt bảo vệ vùng xanh vẫn duy trì để phòng chống dịch COVID-19.

Trải nghiệm đi chợ dã chiến ở huyện "vùng xanh" Củ Chi, TPHCM

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Huyện Củ Chi đã được UBND TPHCM chọn là địa phương đủ điều kiện thí điểm mở cửa, hoạt động lại có kiểm soát. Những ngày này, người dân ở huyện "vùng xanh" Củ Chi có thể đi chợ dã chiến để mua nhu yếu phẩm. Phóng viên Báo Lao Động đã có buổi trải nghiệm tại chợ dã chiến xã Tân An Hội.