Hàng quán Hà Nội: Chỗ dọn bàn xếp ghế đóng cửa, nơi vẫn mở đón khách
Hải Nguyễn - Phạm Đông |
Thành phố Hà Nội quyết định đóng cửa tất cả quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê và tạm thời dừng việc mở cửa các cơ sở di tích, đình chùa, tôn giáo kể từ 0h ngày 16.2 để đối phó với dịch COVID-19.
Chiều 15.2 (mùng 4 Tết), tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.Hà Nội với các quận, huyện, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã yêu cầu đóng cửa tất cả quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê và tạm thời dừng việc mở cửa các cơ sở di tích, đình chùa, tôn giáo từ 0h ngày 16.2.
Nguyên nhân của quyết định này được biết do Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ mầm bệnh trong cộng đồng là rất cao.
Theo ghi nhận của Lao Động sáng 16.2, nhiều hàng ăn vỉa hè, quán cà phê trên địa bàn Hà Nội đã chấp hành nghiêm quy định của thành phố. Một số cửa hàng đã sắp xếp bàn ghế, đóng cửa hàng quán. Một số chỗ chủ động dán thông báo, băng rôn tạm đóng cửa hàng để phòng dịch.
Tuy nhiên, bên cạnh một số hàng quán đóng cửa, chấp hành quy định phòng dịch thì vẫn còn một số nơi có quán cà phê, cửa hàng ăn vỉa hè mở cửa đón khách. Một số nơi vẫn để khách ngồi tập trung, không có sự giãn cách.
Hà Nội vừa có yêu cầu những người đi từ vùng dịch Hải Dương đến Hà Nội phải chủ động khai báo y tế bắt buộc với tổ y tế cộng đồng tại nơi cư trú. Khuyến cáo người dân tự cách ly tại nhà, không di chuyển ra ngoài cộng đồng khi không cần thiết.
Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận huyện rà soát các chuyên gia trên địa bàn. Các quán ăn của người Nhật cũng phải rà soát kỹ, xem xét lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp có nguy cơ.
Nhận định nguy cơ về dịch COVID-19 vẫn ở mức cao, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, di tích từ 0h ngày 16.2.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Hà Nội vừa có yêu cầu những người đi từ vùng dịch Hải Dương đến Hà Nội phải chủ động khai báo y tế bắt buộc với tổ y tế cộng đồng tại nơi cư trú. Khuyến cáo người dân tự cách ly tại nhà, không di chuyển ra ngoài cộng đồng khi không cần thiết.
Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận huyện rà soát các chuyên gia trên địa bàn. Các quán ăn của người Nhật cũng phải rà soát kỹ, xem xét lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp có nguy cơ.
Nhận định nguy cơ về dịch COVID-19 vẫn ở mức cao, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, di tích từ 0h ngày 16.2.