Hàng nghìn xe máy hoen gỉ không ai đến nhận

Hồ Dương |

Trên địa bàn TPHCM, có khoảng 2.800 phương tiện vi phạm đã quá hạn giải quyết nhưng không ai đến làm thủ tục nhận lại. Tại các bãi xe giữ xe vi phạm, lực lượng chức năng phải cắt cử người trông giữ qua nhiều năm tháng bởi thu tục thanh lý phức tạp, kéo dài.

 
Hàng ngàn xe máy vi phạm nằm đắp chiếu. Ảnh Anh Tú

Bãi giữ xe vi phạm tại Phước Long B, quận 9, TPHCM đang tạm giữ rất nhiều loại xe gắn máy các loại. Đa phần phương tiện tại đây đều là xe cà tàng, đời cũ nằm "đắp chiếu". Vì không được bảo quản trong điều kiện tốt nên những chiếc xe này bị hoen gỉ, không khác gì đống sắt vụn...

Hiện số lượng xe vi phạm bị tạm giữ quá thời hạn đã lên đến con số hàng ngàn, nhưng không có người đến giải quyết gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng bởi quy trình xử lý kéo dài, phức tạp, phải trải qua nhiều khâu như làm rõ chủ sở hữu phương tiện, thông báo niêm yết, định giá, lập phương án xử lý tài sản với từng phương tiện,

Theo quy định pháp luật, đơn vị được quyền tịch thu phương tiện nếu quá thời hạn quy định mà chủ phương tiện không đến nhận lại. Tuy nhiên, quá trình tạm giữ phương tiện của người vi phạm cho đến khi bán đấu giá phải căn cứ theo quy định của pháp luật, thường kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm và do Sở Tài chính TPHCM thực hiện.

Các xe máy giờ đây đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Anh Tú
Các xe máy giờ đây đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Ảnh Anh Tú

Vậy nhưng, đến khi bán thanh lý được thì giá trị thu về không được bao nhiêu, cho nên việc tạm giữ phương tiện giao thông vi phạm hành chính, đặc biệt là các xe máy cũ sẽ gây tiêu tốn ngân sách đối với nhiều đơn vị.

Theo Phòng Cảnh sát giáo thông Đường bộ - Đường sắt (PC08) - Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện tại, có khoảng 2.800 phương tiện bị tạm giữ đã quá thời hạn quy định nhưng chủ xe không đến làm việc để nhận lại. Những phương tiện này được lưu giữ tại 5 bãi xe trên địa bàn thành phố. 

Bãi xe vi phạm tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: H.A.C
Bãi xe vi phạm tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: H.A.C

Tại Đồng Nai, trung bình hằng năm, các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ tạm giữ hơn 20 nghìn phương tiện các loại (trong đó xe máy chiếm 95%). Hiện nay còn hàng nghìn chiếc xe máy vi phạm đang bị tạm giữ, phần lớn đã quá hạn xử lý. Trong khi đó các bãi giữ xe của lực lượng công an chưa đáp ứng nhu cầu do thiếu diện tích, thiếu kinh phí để xây dựng, nâng cấp...

Theo một đại diện Công an tỉnh Đồng Nai, công tác thanh lý, đấu giá tài sản phải trải qua hàng loạt các thủ tục theo quy định của pháp luật. Để thực hiện xong các bước này thường phải mất ít nhất 6 tháng mới hoàn thành. Chính vì vậy để giải quyết một lượng xe vi phạm lớn như trên phải mất rất nhiều thời gian.

Ngoài những phương tiện đăng ký ở địa phương còn có các phương tiện đăng ký ở các tỉnh, thành khác nên việc xác minh tìm chủ sở hữu gặp nhiều khó khăn. Sau khi xác minh được thì có khi xảy ra trường hợp địa chỉ không đúng hoặc chủ sở hữu không đến giải quyết.  

Hồ Dương
TIN LIÊN QUAN

Tài xế có thể bị tước giấp phép lái xe 3 tháng nếu lái xe quá giờ quy định

Trần Khanh |

Thời gian làm việc của người lái xe ôtô không được quá 10 giờ trong một ngày và không được điều khiển liên tục quá 4 giờ. Tuy nhiên, do đặc thù công việc nên hầu hết các bác tài chuyên nghiệp thường bỏ qua quy định này.

Porsche, Lexus nằm trơ trong “nghĩa địa xe ma”

CAO NGUYÊN -TIẾN CHÍ |

Những chiếc xe hạng sang sau khi vi phạm giao thông được đưa về bãi để tạm giữ. Tuy nhiên, có nhiều chiếc xe Porsche được đưa về bãi cả hai năm nay nhưng không có người đến nhận.

Tận thấy "nghĩa địa xe ma” giữa lòng Thủ đô

C.NGUYÊN - Đ.TIẾN |

Mỗi năm có hàng trăm nghìn lượt xe máy, ôtô bị tạm giữ vì vi phạm giao thông, trong đó hơn 136.000 phương tiện vẫn nằm ở kho bãi dù đã quá hạn xử lý. Nhiều xe Lexus, Camry “đắp chiếu” từ lâu nhưng không có chủ nhân đến nhận, nay đã bị hư hỏng nặng, trở thành những đống “sắt vụn”.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tài xế có thể bị tước giấp phép lái xe 3 tháng nếu lái xe quá giờ quy định

Trần Khanh |

Thời gian làm việc của người lái xe ôtô không được quá 10 giờ trong một ngày và không được điều khiển liên tục quá 4 giờ. Tuy nhiên, do đặc thù công việc nên hầu hết các bác tài chuyên nghiệp thường bỏ qua quy định này.

Porsche, Lexus nằm trơ trong “nghĩa địa xe ma”

CAO NGUYÊN -TIẾN CHÍ |

Những chiếc xe hạng sang sau khi vi phạm giao thông được đưa về bãi để tạm giữ. Tuy nhiên, có nhiều chiếc xe Porsche được đưa về bãi cả hai năm nay nhưng không có người đến nhận.

Tận thấy "nghĩa địa xe ma” giữa lòng Thủ đô

C.NGUYÊN - Đ.TIẾN |

Mỗi năm có hàng trăm nghìn lượt xe máy, ôtô bị tạm giữ vì vi phạm giao thông, trong đó hơn 136.000 phương tiện vẫn nằm ở kho bãi dù đã quá hạn xử lý. Nhiều xe Lexus, Camry “đắp chiếu” từ lâu nhưng không có chủ nhân đến nhận, nay đã bị hư hỏng nặng, trở thành những đống “sắt vụn”.