Hàng nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi bị “bỏ quên”

hưng thơ |

Trong lúc Nhà nước bỏ ra số tiền không nhỏ để cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi, thì vì nhiều lý do, các bậc phụ huynh bỏ quên thẻ. Dù địa phương và ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị đã vận dụng nhiều cách tuyên truyền, nhưng phải đến lúc “nước đến chân” thì người lớn mới nháo nhào đi tìm...

Đến lúc trẻ đi viện mới loay hoay “thẻ ở đâu”

Chị Trang (trú tại Phường 5, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) có con gái 3 tuổi, cứ mỗi lần con đau ốm, chị hay đưa cháu vào khám ở các phòng khám tư nhân, nên không quan tâm gì đến thẻ BHYT. Nhưng hôm rồi, khi có nhu cầu đưa con vào bệnh viện, chị Trang và chồng mới lục tung nhà để tìm thẻ BHYT nhưng không thấy. “Cũng do không để ý, và lâu nay không dùng đến nên không nhớ là thẻ để ở đâu” - chị Trang, cho hay. Sau đó, chị Trang đến UBND phường 5, thì mới hay thẻ BHYT của con chị đang được giữ tại đây.

Chị Nguyễn Thị Nhật Linh - công chức Văn hóa xã hội phường 5 cho biết, trường hợp như chị Trang không phải là ít, cứ vài ba hôm, lại có phụ huynh hớt hải đến liên hệ gặp chị để hỏi về thẻ bảo hiểm. Trong khi số thẻ này đã được phát hành từ lâu, nhưng họ không đến nhận. “Nhiều người biết sai thì không sao. Nhưng có người lại đổ thừa cho chúng tôi là không thông báo để biết mà đến nhận thẻ, trong khi chúng tôi đã tuyên truyền và thông báo rất nhiều lần” - chị Nhật Linh, nói.

Tại UBND phường 5, hiện đang tồn đọng gần 300 thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Ông Lê Quang Việt Sơn - Chủ tịch UBND phường 5 nói rằng, nhiều lý do nên dẫn đến tình trạng trên nhưng nguyên nhân chính vẫn là do tâm lý chủ quan, chưa ý thức được tầm quan trọng của thẻ bảo hiểm. Nhiều trường hợp chỉ khi trẻ ốm đau, phải nằm điều trị tại các cơ sở y tế thì người nhà mới đến phường hỏi thẻ bảo hiểm cho trẻ để làm thủ tục thanh toán…

Gần 4.000 trẻ dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT

Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí, được miễn 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám chữa bệnh đúng tuyến. Từ năm 2017, do việc quy định thay đổi mã số thẻ mới để đồng nhất mã số thẻ BHYT trùng với mã số thẻ BHXH cho các cá nhân, hộ gia đình nên toàn bộ trẻ em dưới 6 tuổi được sinh trong giai đoạn 2012-2017 thuộc đối tượng phải đổi thẻ BHYT. Mặc dù thẻ đã được cấp lại, nhưng rất nhiều trong số đó vẫn chưa đến tay các gia đình có trẻ thuộc đối tượng được cấp, đổi thẻ.

Theo BHXH tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn tỉnh hiện tồn động gần 4.000 thẻ BHYT đang tồn động tại các phường, xã. Riêng tại TP. Đông Hà, số thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi tồn đọng cao nhất trong toàn tỉnh, với gần 1.000 thẻ.

Ông Mai Thanh Bình, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị cho biết, để khắc phục tình trạng tồn đọng thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi tại các xã, phường, đơn vị cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tăng cường việc thực hiện phối hợp với các xã, phường, thông báo rộng rãi đến các hộ gia đình trên địa bàn việc cấp, đổi thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi với nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt, đơn vị đã lồng ghép thông báo trong các buổi họp thôn, khu phố, qua đó nhắc nhở các hộ có con em trong độ tuổi đến nhận thẻ.

hưng thơ
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện thiếu thuốc bảo hiểm y tế: Người khám bệnh chịu thiệt thòi

Đình Trọng |

Một số cơ sở bệnh viện công ở Bình Dương đang thiếu thuốc cung cấp cho bệnh nhân khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế, khiến cho bệnh nhân là người lao động, người già phải bỏ tiền túi ra ngoài tìm mua thuốc.

Cách đăng ký đổi bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế qua Cổng dịch vụ công

Vương Trần |

Người dùng có thể vào mục “phương tiện và người lái” để yêu cầu đổi giấy phép lái xe hoặc vào mục “Sức khỏe và y tế” để yêu cầu cấp, đổi lại thẻ bảo hiểm y tế qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Từ chiều nay, có thể ngồi nhà đăng ký đổi bằng lái xe, bảo hiểm y tế

VƯƠNG TRẦN |

Từ chiều nay (9.12), Cổng Dịch vụ Công quốc gia chính thức khai trương, người dân có thể đăng ký trực tuyến các dịch vụ đổi giấy phép lái xe, cấp lại bảo hiểm y tế…

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bệnh viện thiếu thuốc bảo hiểm y tế: Người khám bệnh chịu thiệt thòi

Đình Trọng |

Một số cơ sở bệnh viện công ở Bình Dương đang thiếu thuốc cung cấp cho bệnh nhân khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế, khiến cho bệnh nhân là người lao động, người già phải bỏ tiền túi ra ngoài tìm mua thuốc.

Cách đăng ký đổi bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế qua Cổng dịch vụ công

Vương Trần |

Người dùng có thể vào mục “phương tiện và người lái” để yêu cầu đổi giấy phép lái xe hoặc vào mục “Sức khỏe và y tế” để yêu cầu cấp, đổi lại thẻ bảo hiểm y tế qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Từ chiều nay, có thể ngồi nhà đăng ký đổi bằng lái xe, bảo hiểm y tế

VƯƠNG TRẦN |

Từ chiều nay (9.12), Cổng Dịch vụ Công quốc gia chính thức khai trương, người dân có thể đăng ký trực tuyến các dịch vụ đổi giấy phép lái xe, cấp lại bảo hiểm y tế…