Hàng nghìn thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ

VƯƠNG TRẦN - ĐĂNG KHOA |

Sáng 5.3, tại Thủ đô Hà Nội, nhiều quận/huyện và các đơn vị chỉ huy quân sự đã tiến hành Lễ giao nhận quân năm 2018. Không khí trong đợt giao nhận quân đầu năm diễn ra khá tưng bừng, nhiều thanh niên phấn khởi khi lên đường nhập ngũ.

Thượng tá Nguyễn Văn Hữu, Trưởng phòng Tuyên huấn, Bộ Tư lệnh Thủ đô, cho biết có gần 1.200 thanh niên (5 nữ) tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Thượng tá Hữu cũng cho hay, năm 2018, tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chiếm 40,8%. Tỷ lệ thanh niên là Đảng viên nhập ngũ khoảng 0,21%.

"100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã nhận lệnh, sẵn sàng lên đường. Trong số đó có nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu là cử nhân đại học, Đảng viên trẻ hay lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn… cũng hăng hái viết đơn đăng ký lên đường nhập ngũ", Trưởng phòng Tuyên huấn (Bộ Tư lệnh Thủ đô) nói.

Ghi nhận của PV Lao Động, không khí tại nhiều điểm giao nhận quân năm 2018 trên địa bàn Thủ đô khá nghiêm trang nhưng cũng rất tưng bừng, phấn khởi. Mặc dù mãi 8h, lễ giao nhận quân mới chính thức diễn ra, song từ khoảng 7h sáng, hàng ngũ các tân binh đã được sắp xếp vào hàng lối gọn gàng.

Hàng trăm người dân cũng đã tới để động viên con, em mình lên đường làm nhiệm vụ kèm theo những lời dặn dò, nhắn nhủ với các tân binh trẻ về đơn vị.

 
Từ sáng sớm, hàng trăm người dân khu vực Cầu Giấy đã tập trung tại Sân vận động Nghĩa Tân, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Vương 
 
Các tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018. Ảnh: Trần Vương 
 
 Năm nay, gần 3.500 thanh niên Thủ đô sẽ lên đường nhập ngũ, trong đó có gần 1.200 thanh niên tình nguyện viết đơn. Ảnh: Trần Vương
 
Các địa phương có tỷ lệ thanh niên nhập ngũ trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp cao là: Hoàn Kiếm 76%, Cầu Giấy 75%... Ảnh Trần Vương 
 
 Nụ cười rạng rỡ của một nữ quân nhân. Ảnh: Trần Vương
 
Các tiết mục văn nghệ động viên trong lễ giao nhận, quân năm 2018. Ảnh: Trần Vương 
 
 Lãnh đạo các đơn vị quận Cầu Giấy bắt tay, động viên các tân binh. Ảnh: Trần Vương
 
 Ảnh: Đăng Khoa
 
Công tác tuyển quân được TP Hà Nội thực hiện chặt chẽ, trong đó tiếp tục duy trì các chỉ tiêu về tỷ lệ điều khám, tỷ lệ dự phòng.  Ảnh: Đăng Khoa
 
 Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến dự và tặng hoa các thanh niên nhập ngũ.  Ảnh: Đăng Khoa
 
 Đông đảo người thân đã đến để động viên và chúc các chàng trai lên đường nhập ngũ thượng lộ bình an.  Ảnh: Đăng Khoa
 
 Bà Nguyễn Thị Mẫn chia sẻ: "Cháu nội tôi tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự, cháu mong muốn được cống hiến bảo vệ đất nước và cũng để rèn luyện đạo đức".  Ảnh: Đăng Khoa
 
 Thanh niên không giấu nổi cảm xúc của mình khi lần đầu tiên sẽ xa gia đình lâu như vậy.  Ảnh: Đăng Khoa
 
 Cùng nhau chụp những tấm hình lưu niệm.  Ảnh: Đăng Khoa
 
 Cô gái òa khóc khi bạn trai bước chân theo đoàn lên xe ôtô.  Ảnh: Đăng Khoa
 
 Ảnh: Đăng Khoa
 
Giây phút chia tay người thân lên đường nhập ngũ. Ảnh Trần Vương 
 
 Ảnh: Trần Vương 
 
 Ảnh Trần Vương 
 
Một vài người đã rơi nước mắt. Ảnh Trần Vương 
VƯƠNG TRẦN - ĐĂNG KHOA
TIN LIÊN QUAN

Gần 3.500 thanh niên thủ đô lên đường nhập ngũ

T.VƯƠNG |

Ngày 5.3, tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ giao nhận quân năm 2018. Đợt này, toàn thành phố có gần 3.500 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hà Nội có 5 công dân nữ viết đơn xin nhập ngũ năm 2018

VƯƠNG TRẦN |

Ngày mai (5.3), tại Hà Nội, lễ giao nhận quân năm 2018  sẽ diễn ra. Đợt này, toàn thành phố có gần 3.500 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đi nghĩa vụ quân sự có được tính là đóng bảo hiểm xã hội?

MỸ HẠNH |

Bạn đọc có email minhducx@xxx hỏi: Tôi đang làm việc tại công ty tư nhân và đã tham gia bảo hiểm xã hội hơn 10 năm. Sắp tới tôi sẽ đi nghĩa vụ quân sự. Xin hỏi, thời gian tôi đi nghĩa vụ quân sự có được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội không?.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Gần 3.500 thanh niên thủ đô lên đường nhập ngũ

T.VƯƠNG |

Ngày 5.3, tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ giao nhận quân năm 2018. Đợt này, toàn thành phố có gần 3.500 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hà Nội có 5 công dân nữ viết đơn xin nhập ngũ năm 2018

VƯƠNG TRẦN |

Ngày mai (5.3), tại Hà Nội, lễ giao nhận quân năm 2018  sẽ diễn ra. Đợt này, toàn thành phố có gần 3.500 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đi nghĩa vụ quân sự có được tính là đóng bảo hiểm xã hội?

MỸ HẠNH |

Bạn đọc có email minhducx@xxx hỏi: Tôi đang làm việc tại công ty tư nhân và đã tham gia bảo hiểm xã hội hơn 10 năm. Sắp tới tôi sẽ đi nghĩa vụ quân sự. Xin hỏi, thời gian tôi đi nghĩa vụ quân sự có được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội không?.