Hàng nghìn tàu thuyền ở miền Trung đã chủ động tìm nơi an toàn, tránh bão

An Thượng |

Để chủ động đối phó với cơn bão số 5, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã kêu gọi, hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, sáng nay, bão số 5 - Conson vẫn còn ngoài khơi, phía đông quần đảo Hoàng Sa, tuy nhiên, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) đã có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển Bắc và Giữa Biển đông là cấp 3.

Để chủ động ứng phó với bão, từ chiều 9.9 đến nay, các tỉnh thành khu vực miền Trung đã kêu gọi, sắp xếp cho tàu thuyền vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Tại Đà Nẵng, Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, đã có hơn 500 phương tiện vào neo trú. Trong đó có 180 phương tiện của ngư dân các tỉnh thành khác ngoài Đà Nẵng.

Hơn một tháng qua, do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID -19, đa số ngư dân lên bờ về nhà. Khi nhận thông tin về bão số 5, các chủ phương tiện chủ động bố trí người kiểm tra, neo cột tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.

Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho biết, đơn vị đã bố trí 25 người cùng với Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương sẵn sàng phương án ứng phó mưa, bão. Đồng thời thông báo cho tất cả chủ phương tiện chuẩn bị sẵn sàng phương án đối phó với bão. Các phương tiện phải được neo buộc chắc chắn vào các phao neo đã được bố trí trong khu vực âu thuyền, cảng cá Thọ Quang. Các chủ phương tiện thường xuyên theo dõi thông báo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng để có biện pháp phòng tránh phù hợp.

Trong khi đó, các tỉnh duyên hải cũng đã thông báo tin bão, kêu gọi tàu thuyền chủ động tìm nơi trú ẩn hoặc vào bờ. Tại Quảng Ngãi, hơn 730 tàu với hơn 6.200 lao động đang đánh bắt trên các vùng biển đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của cơn bão số 5. Ngoài ra, hơn 5.200 tàu cá với hơn 32.000 lao động đã vào trú tránh tại các cảng cá, vũng neo đậu.

Chính quyền các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, cấm dân ra đường, cũng đã có chỉ đạo nhanh cho phép dân được đi lại để mua vật tư, chèn chống nhà cửa, tàu thuyền để chủ động phòng chống bão. Đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Bão Conson sắp đổ bộ vào Hoàng Sa, Đà Nẵng lên phương án ứng phó

Thanh Chung |

Ngày 9.9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành địa phương chủ động ứng phó với bão Conson trong điều kiện COVID-19.

Hàng trăm nghìn hộ dân ở Đà Nẵng được nhận hỗ trợ

Thanh Chung |

Ngày 8.9, Sở Lao động - Thương Binh - Xã hội TP.Đà Nẵng có báo cáo tiến độ triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố đến từng hộ dân trên địa bàn.

Đà Nẵng cấp giấy đi đường bằng mã QR Code: Kiểm soát thông minh, thuận tiện

Thanh Chung |

Đà Nẵng ứng dụng công nghệ vào việc cấp giấy đi đường, người dân có thể đăng ký tại nhà giảm tải việc tập trung, ùn ứ tại UBND các quận, huyện, phường như trước đây. Việc kiểm tra, giám sát dân ra đường cũng thực hiện từ khu dân cư nên hiệu quả rõ rệt trong việc giám sát người dân ra đường.

Đà Nẵng phong tỏa khu cách ly tập trung Hòa Cầm 14 ngày vì như là ổ dịch

An Thượng |

Ngày 8.9, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố về việc phong tỏa Khu cách ly tập trung tại Khu nhà ở công nhân, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ trong 14 ngày.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tái khởi động những cây cầu trăm tỉ xây dang dở lâu nay ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Được đầu tư hàng trăm tỉ đồng với kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông của TPHCM, giải quyết vấn nạn ùn tắc, song cầu Nam Lý, Tăng Long, Long Đại, Phước Long, Tân Kỳ - Tân Quý lần lượt bị "đắp chiếu" nhiều năm.

Bão Conson sắp đổ bộ vào Hoàng Sa, Đà Nẵng lên phương án ứng phó

Thanh Chung |

Ngày 9.9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành địa phương chủ động ứng phó với bão Conson trong điều kiện COVID-19.

Hàng trăm nghìn hộ dân ở Đà Nẵng được nhận hỗ trợ

Thanh Chung |

Ngày 8.9, Sở Lao động - Thương Binh - Xã hội TP.Đà Nẵng có báo cáo tiến độ triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố đến từng hộ dân trên địa bàn.

Đà Nẵng cấp giấy đi đường bằng mã QR Code: Kiểm soát thông minh, thuận tiện

Thanh Chung |

Đà Nẵng ứng dụng công nghệ vào việc cấp giấy đi đường, người dân có thể đăng ký tại nhà giảm tải việc tập trung, ùn ứ tại UBND các quận, huyện, phường như trước đây. Việc kiểm tra, giám sát dân ra đường cũng thực hiện từ khu dân cư nên hiệu quả rõ rệt trong việc giám sát người dân ra đường.

Đà Nẵng phong tỏa khu cách ly tập trung Hòa Cầm 14 ngày vì như là ổ dịch

An Thượng |

Ngày 8.9, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố về việc phong tỏa Khu cách ly tập trung tại Khu nhà ở công nhân, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ trong 14 ngày.