Hàng nghìn NLĐ nông thôn ở Hòa Bình được dạy nghề, giới thiệu việc làm

Trần Trọng |

Hòa Bình - Để giúp NLĐ ở nông thôn có công việc làm ổn định, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình đã thường xuyên mở các lớp dạy nghề, hỗ trợ tìm việc làm sau khi đào tạo.

Nhiều năm gần đây, bài toán giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Hòa Bình luôn là vấn đề được chú trọng. Để khắc phục tình trạng dư thưa lao động tại các khu vực nông thôn, đã có các đơn dám đứng lên liên kết với doanh nghiệp, đơn vị dạy nghề hỗ trợ những trường hợp trên.

Điển hình như Trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) tỉnh Hòa Bình, những năm qua đơn vị đã mở nhiều lớp đào tạo nghề theo nhu cầu và theo chương trình mục tiêu quốc gia. Qua các lớp đào tạo nghề này, NLĐ nông thôn có thể tự tạo công ăn việc làm cho mình bằng các ngành nghề như chăn nuôi, trồng trọt,...

Hàng năm, TTDVVL tỉnh mở ra các cuộc khảo sát về nhu cầu việc làm tại các thôn xã, từ đó liên kết với các trường, đơn vị mở các lớp đào tạo ngành nghề thường xuyên cho người dân ở nông thôn.

Các lớp đào tạo được mở thường xuyên nhằm hỗ trợ người lao động.
Các lớp đào tạo được mở thường xuyên nhằm hỗ trợ người lao động.

Với điều kiện sẵn có về diện tích nông nghiệp, các lớp đào tạo nghề mô hình chăn nuôi gà thả đồi, phòng và trị bệnh cho lợn, trâu bò, chăn nuôi gia xúc gia cầm, trồng cây có múi,... được đông đảo NLĐ nông thôn ở Hòa Bình hưởng ứng và tham gia.

Sau khi đào tạo, trung tâm phối hợp cùng Hội nông dân các huyện, thành phố hướng dẫn thực tế, hỗ trợ bà con trong các công đoạn chăm sóc. Đồng thời, các đơn vị hỗ trợ các hộ dân thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác thúc đẩy việc quảng bá và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Bên cạnh đó, đơn vị còn hỗ trợ mở rất nhiều lớp học, chương trình đạo tạo nhiều lớp nghề khác như lớp chế biến món ăn, nghề may, sửa chữa máy nông nghiệp, mây tre đan,... luôn sẵn sàng hỗ trợ NLĐ khi có nhu cầu.

Trung tâm khảo sát về nhu cầu việc làm.
Trung tâm khảo sát về nhu cầu việc làm.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, TTDVVL đã mở 15 lớp đào tạo nghề thường xuyên từ nguồn học viên của tỉnh và 5 lớp đào nghề thuộc các đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Qua đó, đến nay đã có hơn 600 học viên đã hoàn thành khóa đào tạo nghề và 100% số lao động này đã có việc làm ổn định.

Trao đổi với PV, ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc TTDVVL tỉnh Hòa Bình cho biết: "Đơn vị đã tích cực phối học cùng các đơn vị mở các lớp đào tạo nghề, sau đó hỗ trợ tìm việc làm cho NLĐ nông thôn. Hoạt động này đạt được kết quả cao khi phần lớn NLĐ sau đào tạo đều có công việc ổn định, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. Đến cuối năm 2022, sẽ có trên 1.000 học viên được đào tạo nghề tại trung tâm".

Theo ông Nguyễn Văn Minh (trú xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn) - học viên lớp đào tạo nghề Chăn nuôi gà thả đồi: "Sau khi được dạy về cách chăm sóc, điều trị bệnh cho đàn gà, áp dụng vào thực tế rất hiệu quả. Các lớp nghề này đã giúp tôi chăm sóc vật nuôi của mình tốt hơn, đem lại kinh tế cao hơn trước".

Các chương trình đào tạo nghề mở ra cho đối tượng là tù nhân.
Các chương trình đào tạo nghề mở ra cho đối tượng là tù nhân.

Trong các ngành nghề TTDVVL đã đào tạo, lớp học may tại xã Yên Trị, huyện Yên Thủy mang lại hiệu quả cao nhất bởi tại địa phương có rất nhiều cơ sở may mặc. NLĐ sau khi được đào tạo, có tay nghề vững đã có công ăn, việc làm luôn tại địa phương.

Trao đổi với PV, ông Bùi Phi Diệp - Chủ tịch UBND xã Yên Trị, huyện Yên Thủy - cho biết: "Với thuận lợi về nghề may trên địa bàn xã, qua các lớp đào tạo thì NLĐ nông thôn có cơ hội việc làm cao hơn, tay nghề tốt giúp họ có thu nhập tốt, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, các lớp đào tạo nghề như: Trồng trọt, chăn nuôi, sửa máy nông nghiệp,... cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao".

Để tiếp tục phát huy hiệu quả đào tại nghề, trong thời gian tới, TTDVVL tỉnh Hòa Bình đã có kế hoạch hướng đến nhiều hơn đối tượng trong xã hội như: Lính xuất ngũ, mãn hạn tù,... Đây đều là những trường hợp gặp khó khăn trong vấn đề tìm việc làm, giúp họ sớm ổn định cuộc sống sau khi hòa nhập với cộng đồng.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản và du lịch nông thôn ĐBSCL

Hương Mai |

Cần Thơ - Sáng ngày 28.9, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Viện FNF tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế Đầu tư phát triển thị trường nông sản và Du lịch nông thôn ở ĐBSCL.

Nỗ lực giải bài toán việc làm cho lao động nông thôn

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Những năm gần đây, vấn đề giải bài toán việc làm cho lao động nông thôn luôn được tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm. Là cơ quan đầu mối, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả.

Tạo cơ hội việc làm cho lao động nông thôn ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Hàng chục nghìn lao động nông thôn ở vùng cao đã tìm được việc làm, phù hợp với trình độ, có thu nhập ổn định.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản và du lịch nông thôn ĐBSCL

Hương Mai |

Cần Thơ - Sáng ngày 28.9, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Viện FNF tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế Đầu tư phát triển thị trường nông sản và Du lịch nông thôn ở ĐBSCL.

Nỗ lực giải bài toán việc làm cho lao động nông thôn

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Những năm gần đây, vấn đề giải bài toán việc làm cho lao động nông thôn luôn được tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm. Là cơ quan đầu mối, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả.

Tạo cơ hội việc làm cho lao động nông thôn ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Hàng chục nghìn lao động nông thôn ở vùng cao đã tìm được việc làm, phù hợp với trình độ, có thu nhập ổn định.