Hàng nghìn người lao động tại Đắk Lắk đợi chờ tiêm vaccine phòng COVID-19

BẢO TRUNG |

Hàng nghìn công nhân lao động tại cụm công nghiệp Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang mong chờ được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi đầu tiên để an tâm lao động sản xuất.

Cụm công nghiệp Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có gần 2.500 người lao động, nhân viên, cán bộ doanh nghiệp đang làm việc. Đây là cụm công nghiệp lớn nhất tỉnh Đắk Lắk với hơn 70 đơn vị đăng ký hoạt động. Nhưng đến hiện tại, phần lớn công nhân lao động tại đây đến vẫn chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi đầu tiên.

Chị Trần Thị Mỹ Huyền - một bà mẹ đơn thân cho biết: "Tôi là công nhân sản xuất cà phê, đã nhiều lần hỏi quản lý khi nào được tiêm vaccine thì được báo là chưa đến đợt. Công nhân lao động chúng tôi lúc này chỉ có mong được tiêm phòng để yên tâm sản xuất, tránh nguy cơ nhiễm bệnh. Nếu tôi không may mắc COVID-19 thì chẳng biết kiếm đâu người nuôi, chăm sóc con cái".

Rất nhiều người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Đắk Lắk vẫn chưa được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: B.T
Rất nhiều người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Đắk Lắk vẫn chưa được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: B.T

Anh Võ Xuân Từ (chủ một doanh nghiệp ở Cụm công nghiệp Tân An) - cho biết: "Gần 100 người lao động tại đơn vị vẫn chưa được tiêm vaccine. Doanh nghiệp tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối gas, người lao động thường xuyên đi lại nhiều nơi tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh. Chúng tôi đã nhiều lần gửi văn bản cho Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật nhưng vẫn chưa được phản hồi. Mùa dịch COVID-19, dù gặp nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp vẫn cố gắng đảm bảo thu nhập ổn định cho anh chị em công nhân".

Còn theo anh Phan Hữu An - chủ một doanh nghiệp làm thiết bị điện: Muốn phát triển kinh tế thì phải chống dịch hiệu quả trong các khu công nghiệp, người lao động cần được sớm tiêm vaccine để an tâm sản xuất. Hơn 20 người lao động ở đơn vị đã chờ đợi rất lâu nhưng vẫn chưa được tiêm. Anh chị em công nhân đang hết sức sốt ruột chờ ngành y tế tạo điều kiện.

Toàn tỉnh Đắk Lắk đang có 1 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp đang hoạt động. Riêng tại khu công nghiệp Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột) cũng đã có hơn 1.000 người lao động được tiêm vaccine COVID-19. Còn đối với những cụm công nghiệp như Tân An hay các nơi khác có rất ít người lao động được tiêm vaccine COVID-19 mũi 1.

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho hay, trong tháng 10 này ngành y tế tỉnh chưa thể triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người lao động trên địa bàn. Bởi, số lượng vaccine đợt tới, đơn vị sẽ để dành tiêm cho lực lượng quân đội làm một số nhiệm vụ, công dân từ các tỉnh thành khu vực phía Nam hồi hương và những ổ dịch phức tạp có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Đầu tháng 11, sẽ có tiếp một lượng vaccine được trung ương bổ sung cho tỉnh Đắk Lắk, khi đó ngành y tế sẽ bố trí tiêm cho người lao động làm việc trên địa bàn theo hình thức cuốn chiếu. Trước đó, chỉ có 1/3 người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp lớn trên địa bàn được tiêm vaccine, ông Phi La thông tin.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người từ các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục hồi hương về Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Hai ngày qua, khoảng 2.000 người người tạm trú, làm việc từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam đã di chuyển bằng phương tiện cá nhân vượt hàng trăm cây số về quê nhà tại Đắk Lắk.

Đắk Lắk tiếp tục tạo điều kiện cho con em công dân hồi hương đến trường

BẢO TRUNG |

Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho con em công dân tạm trú ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam hồi hương đến trường, tiếp tục chương trình năm học 2021-2022.

Đắk Lắk sẽ cách ly tập trung công dân về quê tự phát

BẢO TRUNG |

Đối với các công dân trở về tự phát, các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển vào khu cách ly tập trung nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho địa phương.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hàng nghìn người từ các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục hồi hương về Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Hai ngày qua, khoảng 2.000 người người tạm trú, làm việc từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam đã di chuyển bằng phương tiện cá nhân vượt hàng trăm cây số về quê nhà tại Đắk Lắk.

Đắk Lắk tiếp tục tạo điều kiện cho con em công dân hồi hương đến trường

BẢO TRUNG |

Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho con em công dân tạm trú ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam hồi hương đến trường, tiếp tục chương trình năm học 2021-2022.

Đắk Lắk sẽ cách ly tập trung công dân về quê tự phát

BẢO TRUNG |

Đối với các công dân trở về tự phát, các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển vào khu cách ly tập trung nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho địa phương.