Hàng nghìn người dự lễ cầu siêu tưởng nhớ 98 thanh niên hi sinh cách đây 40 năm

QUANG ĐẠI |

Tối 9.6, tại xã Hòa Sơn (Đô Lương, Nghệ An) đã diễn ra lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân 98 thanh niên hi sinh trong vụ sập cống Hiệp Hòa xảy ra cách đây 40 năm, do Tỉnh đoàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức.

Thân nhân các gia đình có con em tử nạn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các địa phương trong huyện, Ban trị sự Phật giáo tỉnh và đông đảo nhân dân tham dự buổi lễ.

Diễn văn buổi lễ do ông Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nêu rõ: Vào trưa ngày 3.1.1978, tại công trường cống Hiệp Hòa (xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Đông đảo nhân dân tham dự lễ tưởng niệm. Ảnh: QĐ
Đông đảo nhân dân tham dự lễ tưởng niệm. Ảnh: QĐ
Hàng nghìn m3 đất đá bị lở do nền yếu đã vùi lấp hàng trăm người đang lao động, làm chết 98 người, bị thương hơn 100 người. Họ đều là những thanh niên lứa tuổi 18 đôi mươi, hăng hái lên đường tham gia lao động xây dựng quê hương theo sự điều động của chính quyền địa phương.
Ông Nguyễn Nhật Toàn có chị gái hi sinh. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Nhật Toàn có chị gái hi sinh. Ảnh: PV

“Dòng nước mát tưới cho đồng lúa các huyện Diễn Yên Quỳnh được khơi thông bằng xương máu, mồ hôi của các anh chị”, ông Phạm Tuấn Vinh khẳng định. Ông Vinh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với sự hi sinh của các thanh niên cách đây 40 năm, đã góp xương máu, công sức xây dựng quê hương đất nước.

Tai buổi lễ, Ban tổ chức kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng để xây dựng bia chứng tích ghi công 98 thanh niên đã hi sinh vì sự nghiệp xây dựng quê hương Nghệ Tĩnh.

Hoa đăng tưởng niệm 98 thanh niên. Ảnh: QĐ
Hoa đăng tưởng niệm 98 thanh niên. Ảnh: QĐ

Ban tổ chức đã thả hàng trăm đóa hoa đăng trên dòng kênh chảy qua cống Hiệp Hòa để tưởng nhớ 98 anh chị đã ngã xuống vì màu xanh của quê hương đất nước.

Tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Nhật Toàn, xã Cát Văn (Thanh Chương) có chị gái Nguyễn Thị Điều, hi sinh năm 20 tuổi tại cống Hiệp Hòa, nói: “Tôi rất xúc động được mời tham dự buổi lễ tưởng nhớ 98 người đã hi sinh trong đó có chị gái của tôi. Mong rằng Nhà nước có sự quan tâm đến chế độ chính sách của các thân nhân”.

Dâng hoa, hương tưởng niệm. Ảnh: PV
Dâng hoa, hương tưởng niệm. Ảnh: PV

Được biết, 98 thanh niên hi sinh đã 40 năm nhưng chưa được công nhận liệt sĩ, cha mẹ chỉ được trợ cấp 540 nghìn/tháng. Những người bị thương chưa được giải quyết chế độ. Đại diện Sở LĐTBXH Nghệ An cho rằng những người hi sinh nói trên thuộc trường hợp “tai nạn lao động”, nên không thể được công nhận liệt sĩ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức lễ cầu siêu 98 thanh niên hy sinh tại cống Hiệp Hòa

QUANG ĐẠI |

Theo thông tin từ ông Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An - lãnh đạo tỉnh này đã thống nhất tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm 98 thanh niên hy sinh tại cống Hiệp Hòa cách đây 40 năm (báo Lao Động đã phản ánh).

Xúc động buổi lễ cầu siêu cho 64 liệt sĩ bảo vệ Gạc Ma

NGUYỄN TRI |

Đã tròn 30 năm ngày diễn ra trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (14.3.1988 - 14.3.2018).

Tri ân các anh hùng liệt sỹ tại “tọa độ lửa” Hang Tám cô và đường 20 Quyết thắng

LÊ PHI LONG |

Ngày 26.11 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ và Cầu siêu các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại Hang Tám cô và đường 20 – Quyết thắng (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch).

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Tổ chức lễ cầu siêu 98 thanh niên hy sinh tại cống Hiệp Hòa

QUANG ĐẠI |

Theo thông tin từ ông Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An - lãnh đạo tỉnh này đã thống nhất tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm 98 thanh niên hy sinh tại cống Hiệp Hòa cách đây 40 năm (báo Lao Động đã phản ánh).

Xúc động buổi lễ cầu siêu cho 64 liệt sĩ bảo vệ Gạc Ma

NGUYỄN TRI |

Đã tròn 30 năm ngày diễn ra trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (14.3.1988 - 14.3.2018).

Tri ân các anh hùng liệt sỹ tại “tọa độ lửa” Hang Tám cô và đường 20 Quyết thắng

LÊ PHI LONG |

Ngày 26.11 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ và Cầu siêu các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại Hang Tám cô và đường 20 – Quyết thắng (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch).