Thanh Hóa:

Hàng nghìn người đổ về biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ

Quách Du |

Sau khi TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) quyết định đón du khách và cho phép tắm biển, hàng nghìn người trong và ngoại tỉnh đã đổ về đây để nghỉ dưỡng, tắm biển trong ngày đầu nghỉ lễ.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào chiều ngày 30.4, hàng nghìn du khách đã đổ về đây để nghỉ mát, tắm biển.

 
Hàng nghìn người đã đổ về Sầm Sơn tắm biển trong ngày đầu nghỉ lễ. Ảnh: Quách Du

Thời tiết tại biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ khá nắng nóng, vậy nên, từ sáng sớm, các du khách đổ về đây để bắt đầu cho kỳ nghỉ.

So với dịp nghỉ lễ năm trước (2019) thì năm nay (2020), lượng du khách đổ về đây giảm đi nhiều do thực hiện công tác giãn cách xã hội, để phòng, chống dịch COVID-19.

Vào chiều qua (29.4) UBND TP. Sầm Sơn mới quyết định đón du khách trong và ngoại tỉnh đến tắm biển, vậy nên, hôm nay (30.4) hàng nghìn người đã đổ về đây để nghỉ mát.

 
Du khách tắm chật kín tại bãi tắm A, biển Sầm Sơn. Ảnh: Quách Du

Bà Đàm Thị Thái – Trưởng Phòng Văn hóa TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, sau khi có quyết định đón du khách và cho tắm biển, các lãnh đạo chủ chốt của thành phố sẽ ứng trực liên tục tại trụ sở, cắt cử lực lượng kiểm soát và hướng dẫn 24/24 tại bãi biển.

“Chúng tôi đã thông báo đến đông đảo du khách, khi đến tắm biển phải giữ khoảng cách tối thiểu là 1m và không tập trung quá 20 người tại một chỗ. Thành phố cũng sẽ tiến hành kiểm soát du khách, nhất là du khách đến từ vùng có nguy cơ cao với dịch COVID-19, để phòng chống dịch bệnh” – bà Thái thông tin.

Một số hình ảnh ghi nhận tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) trong chiều 30.4:

 
 
 
Hàng nghìn du khách đã về Sầm Sơn để nghỉ dưỡng trong ngày 30.4. Ảnh: Quách Du
 
 
 
 
 
Các du khách thỏa sức tắm biển trong tiết trời nắng nóng. Ảnh: Quách Du
 
 
Các hàng quán bán nước được dựng lên ngay tại bãi biển để phục vụ du khách. Ảnh: Quách Du
 
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn luôn túc trực tại bãi biển. Ảnh: Quách Du
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ lễ 30.4 -1.5: Nhiều người lao động chọn phương án ở nhà, không du lịch

Minh Hương |

Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp nên người lao động sẽ có nhiều kế hoạch, phương án khác nhau cho dịp lễ.

Du lịch Khánh Hòa: Kỳ nghỉ lễ đìu hiu

Phương Linh |

Không còn cảnh tấp nập chuẩn bị đón khách, không còn tình trạng "cháy phòng", đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, du lịch Khánh Hòa "nghỉ" lễ 30.4-1.5...

Hải Dương: Các khu di tích, du lịch mở cửa trở lại từ 1.5

Đặng Luân |

Theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, các khu di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn được hoạt động trở lại từ ngày 1.5; các dịch vụ yoga, gym hoạt động trở lại từ ngày 4.5 nhưng đều phải bảo đảm các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19.

Có nên đi du lịch dịp nghỉ lễ 30.4, COVID-19 còn đáng ngại hay không?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Dù đang trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 song đã hết thời gian cách ly xã hội cộng với những dấu hiệu tích cực như nhiều ngày không có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, nhiều người đã rục rịch kế hoạch du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 để đổi gió. Liệu đi du lịch vào thời điểm này có an toàn, có tiềm ẩn những nguy cơ như thế nào?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nghỉ lễ 30.4 -1.5: Nhiều người lao động chọn phương án ở nhà, không du lịch

Minh Hương |

Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp nên người lao động sẽ có nhiều kế hoạch, phương án khác nhau cho dịp lễ.

Du lịch Khánh Hòa: Kỳ nghỉ lễ đìu hiu

Phương Linh |

Không còn cảnh tấp nập chuẩn bị đón khách, không còn tình trạng "cháy phòng", đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, du lịch Khánh Hòa "nghỉ" lễ 30.4-1.5...

Hải Dương: Các khu di tích, du lịch mở cửa trở lại từ 1.5

Đặng Luân |

Theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, các khu di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn được hoạt động trở lại từ ngày 1.5; các dịch vụ yoga, gym hoạt động trở lại từ ngày 4.5 nhưng đều phải bảo đảm các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19.

Có nên đi du lịch dịp nghỉ lễ 30.4, COVID-19 còn đáng ngại hay không?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Dù đang trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 song đã hết thời gian cách ly xã hội cộng với những dấu hiệu tích cực như nhiều ngày không có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, nhiều người đã rục rịch kế hoạch du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 để đổi gió. Liệu đi du lịch vào thời điểm này có an toàn, có tiềm ẩn những nguy cơ như thế nào?