Hàng nghìn người đi bộ kêu gọi "Đã uống rượu bia thì không lái xe”

HUYÊN NGUYỄN - TRỌNG THUỲ |

Cuộc đi bộ tập thể để nâng cao nhận thức và hành động "Đã uống rượu bia thì không lái xe” sẽ diễn ra vào 12.5 tới tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Liên tiếp các vụ tai nạn giao thông đau thương xuất phát từ việc người lái xe sử dụng rượu bia thời gian gần đây, cộng đồng đã lan toả đi thông điệp mạnh mẽ kêu gọi không lái xe khi đã uống rượu bia.

Trong đó, cộng đồng cựu học sinh Hà Nội khóa 1991-1994 với hơn 11.000 thành viên - bạn bè của hai nạn nhân vụ tai nạn ở hầm chui Kim Liên là Đinh Thị Hải Yến và Trần Thị Quỳnh - đã tổ chức nhiều chương trình như thay ảnh đại diện, dán đề can lên ô tô xe máy có biểu ngữ "Đã uống rượu bia - không lái xe", "Không lái xe khi đã uống rượu bia", “Đã uống, không lái - Đã lái, không uống”...

Đặc biệt, cuộc đi bộ tập thể nhằm kêu gọi sự chú ý và thức tỉnh ý thức "không lái xe khi đã uống rượu bia" của người tham gia giao thông vào 12.5 tới đây có hàng nghìn người tham dự.

Dự kiến, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các nghệ sĩ của Nhà hát kịch Việt Nam đồng nghiệp của chị Đinh Thị Hải Yến... cũng sẽ tham gia chương trình.

Chương trình sẽ có nhiều hoạt động cộng đồng được tổ chức như: Trò chơi thực tế ảo mô phỏng trạng thái lái xe khi say xỉn bằng sa hình và kính mắt chuyên dụng; Nhảy flashmob hưởng ứng lời kêu gọi; Thi trắc nghiệm giao thông nhận phần thưởng; giao lưu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng về những kiến thức an toàn giao thông.

Ngoài ra, người tham dự sẽ được trải nghiệm con đường bánh xe ước vọng được sắp xếp và trang trí từ hơn 300 chiếc vỏ lốp được gắn Sticker mang thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe”.

HUYÊN NGUYỄN - TRỌNG THUỲ
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất người uống rượu bia lái xe, có thể phạt đi lao động công ích

Thành Trung |

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề xuất, người uống rượu bia mà lái xe có thể phạt cho đi lao động công ích, như mời ra nạo vét sông Tô Lịch chẳng hạn.

Khởi tố, bắt giam 4 tháng tài xế đâm 2 người tử vong ở hầm Kim Liên

Phạm Đông |

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Trung Hiếu (39 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội), người say rượu đâm chết 2 phụ nữ ở hầm Kim Liên.

Ai cũng khóc trong đêm diễn tưởng nhớ nạn nhân vụ tai nạn hầm Kim Liên

Cường Ngô |

Tối 5.5, Nhà hát Kịch Việt Nam đã tổ chức đêm diễn "Bão tố Trường Sơn", để tưởng nhớ đến chị Đinh Thị Hải Yến, nạn nhân trong vụ tai nạn ở hầm Kim Liên. Toàn bộ số tiền sẽ được gây quỹ, làm sổ tiết kiệm cho hai con của chị Yến.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đề xuất người uống rượu bia lái xe, có thể phạt đi lao động công ích

Thành Trung |

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề xuất, người uống rượu bia mà lái xe có thể phạt cho đi lao động công ích, như mời ra nạo vét sông Tô Lịch chẳng hạn.

Khởi tố, bắt giam 4 tháng tài xế đâm 2 người tử vong ở hầm Kim Liên

Phạm Đông |

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Trung Hiếu (39 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội), người say rượu đâm chết 2 phụ nữ ở hầm Kim Liên.

Ai cũng khóc trong đêm diễn tưởng nhớ nạn nhân vụ tai nạn hầm Kim Liên

Cường Ngô |

Tối 5.5, Nhà hát Kịch Việt Nam đã tổ chức đêm diễn "Bão tố Trường Sơn", để tưởng nhớ đến chị Đinh Thị Hải Yến, nạn nhân trong vụ tai nạn ở hầm Kim Liên. Toàn bộ số tiền sẽ được gây quỹ, làm sổ tiết kiệm cho hai con của chị Yến.